-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
17/11/2021 16:09Pfizer ra thông báo cực kỳ quan trọng về thuốc trị Covid-19, tràn trề hy vọng đẩy lùi đại dịch trong tương lai gần

Động thái trên được công bố sau khi hãng dược Merck cũng đạt thỏa thuận tương tự hồi tháng trước. Hai thỏa thuận này hứa hẹn sẽ thúc đẩy sản xuất thuốc kháng virus điều trị Covid-19 giá rẻ trên phạm vi toàn cầu, góp phần quan trọng đẩy lùi đại dịch.
"Thực tế là chúng ta đã có thỏa thuận cấp phép sản xuất hai loại thuốc trên ở bất kỳ đâu, và đó là một thay đổi lớn. Điều này khác biệt rất lớn so với tình hình cấp phép sản xuất vaccine rất giới hạn hiện nay," James Lowe, người đứng đầu tổ chức phi lợi nhuận Knowledge Ecology International chuyên nghiên cứu về khả năng tiếp cận các sản phẩm y tế cho biết.
Theo thỏa thuận kể trên, Pfizer sẽ cấp phép miễn phí bản quyền đối với thuốc kháng virus điều trị Covid-19 của họ cho Medicines Patent Pool, một tổ chức phi lợi nhuận được Liên Hợp Quốc ủng hộ. Các nhà sản xuất sẽ nhận được công thức thuốc từ Pfizer và có thể bán thuốc ở 95 quốc gia đang phát triển, chủ yếu ở châu Phi và châu Á, nếu thuốc được giới chức kiểm định ở các nước này phê duyệt.
Trước đó, Medicines Patent Pool đã đạt thỏa thuận tương tự với Merck cho thuốc kháng virus điều trị Covid-19 molnupiravir của hãng, để sản phẩm này có thể được sản xuất và bán với giá rẻ tại 105 nước nghèo.
Tuy vậy, giới khoa học vẫn lo ngại những động thái này là chưa đủ để đảm bảo nguồn cung đầy đủ cho các nước hiện vẫn đang thiếu vaccine.
Tương tự như thỏa thuận của Merck, thỏa thuận mà Pfizer công bố không bao gồm một số nước nghèo bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Các nước như Iraq, Libya và Jamaica sẽ phải mua thuốc trực tiếp từ Pfizer, nhiều khả năng với giá cao hơn so với giá của các nhà sản xuất đã được cấp phép khác. Trung Quốc, Nga và Brazil cũng không nằm trong hai thỏa thuận kể trên.
Động thái này của Pfizer cho thấy hãng đã có hướng tiếp cận khác so với cách họ cung cấp vaccine. Theo New York Times, Pfizer đã chuyển giao 2 tỷ liều vaccine trên toàn cầu, nhưng trong đó chỉ có 167 triệu liều cho các nước đang phát triển, với tổng dân số lên tới 4 tỷ người. Hãng cũng không cấp phép cho bất kỳ đơn vị nào sản xuất vaccine, dù doanh thu từ vaccine trong năm 2021 lên tới 36 tỷ USD.
Trong một thử nghiệm quan trọng được thực hiện gần đây, thuốc của Pfizer, có tên thương mại là Paxlovid, cho hiệu quả rất cao trong phòng ngừa bệnh nặng đối với nhóm tình nguyện viên chưa tiêm vaccine có nguy cơ cao, nếu họ dùng thuốc vào thời điểm mới khởi phát triệu chứng Covid-19.
Thuốc sẽ mang lại lợi ích lớn ở các khu vực ngườ dân chưa được tiêm vaccine. Do đây là loại thuốc viên có thể uống tại nhà, nó cũng dễ phân phối hơn so với các loại thuốc dạng tiêm.
Dù vậy, tác động của hai loại thuốc của Pfizer và Merck sẽ dựa trên việc bệnh nhân có thể tiếp cận xét nghiệm Covid-19 đơn giản, hợp túi tiền hay không. Thuốc cần được uống vài ngày sau khi triệu chứng khởi phát thì mới có hiệu quả tốt nhất; giới chuyên gia lo ngại điều này sẽ rất khó khăn ở các nước giàu, chưa nói tới các nước nghèo nơi người dân khó tiếp cận chăm sóc y tế.
Pfizer cho biết từ nay đếm cuối năm hãng có thể sản xuất thuốc cho 180.000 người. Trong năm 2022, hãng dự kiến sản xuất 50 triệu liều, trong đó có 21 triệu liều trong 6 tháng đầu năm. Pfizer khẳng định giá thuốc ở các nước nghèo sẽ rẻ hơn so với các nước giàu.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)