-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Thế giới
04/04/2023 03:01Phần Lan tuyên bố chính thức là thành viên thứ 31 của NATO
Quốc gia Bắc Âu có chung đường biên giới với Nga đã nộp đơn xin gia nhập NATO sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Theo Sky News, đây là lần mở rộng đầu tiên của NATO kể từ khi Bắc Macedonia gia nhập liên minh quân sự lớn nhất thế giới này vào năm 2020. Thông báo của Phần Lan đã được Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg xác nhận. Quan chức này cho biết, việc gia nhập sẽ giúp Phần Lan và các thành viên khác của liên minh an toàn hơn.
Phần Lan trở thành thành viên thứ 31 của NATO sau khi Thổ Nhĩ Kỳ chính thức giao văn bản phê chuẩn đơn gia nhập liên minh của nước này cho Ngoại trưởng Mỹ Blinken vào 4/4.
Phát biểu trước các phóng viên tại Brussels, Bỉ, ông Jens Stoltenberg nói: "Lần đầu tiên, chúng tôi sẽ giương cao lá cờ Phần Lan tại trụ sở NATO. Đây sẽ là một ngày tốt lành cho an ninh của Phần Lan, cho an ninh Bắc Âu và cho toàn bộ NATO".
Thổ Nhĩ Kỳ là nước cuối cùng trong số 30 thành viên của NATO chấp nhận đơn gia nhập của Phần Lan vào tháng trước.
Hồi đầu tháng 3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói, Phần Lan đã nhận được sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi thực hiện các bước cụ thể nhằm giữ lời hứa trấn áp các nhóm mà Ankara coi là khủng bố. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang ngăn cản Thụy Điển gia nhập NATO với lý do Stockholm cho tới giờ đã thất bại trong việc trấn áp một cách hiệu quả các nhóm tương tự.
Lo sợ có thể trở thành mục tiêu của Nga sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, hai nước Bắc Âu là Phần Lan và Thụy Điển đã từ bỏ quan điểm truyền thống về không liên kết quân sự để tìm kiếm sự bảo vệ của NATO.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)
- Mỹ không kích đảo Kharg, tổng thống Trump đe dọa: "Cả một nền văn minh sẽ chết trong đêm nay" (20:00)
- Harry Maguire chính thức ký hợp đồng mới, đập tan tin đồn rời MU (36 phút trước)
- Sàn giao dịch tài sản số Việt Nam: Không thể chỉ chờ vào chính sách (1 giờ trước)
- Tổng Liên đoàn Lao động lấy ý kiến về phương án hoán đổi, kéo dài kỳ nghỉ lễ tháng 4 (1 giờ trước)
- Nghi vấn tân Lãnh đạo tối cao Iran rơi vào tình trạng nguy kịch (1 giờ trước)
- Đà Nẵng: Hai nữ nhân viên gác chắn đường sắt bị hành hung lên tiếng, đối tượng có dấu hiệu sử dụng rượu bia (2 giờ trước)
- Tuyên án vụ hối lộ tại Bộ NN&PTNT: Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận án phạt nghiêm (2 giờ trước)
- Lý do bất ngờ khiến Mỹ dừng đe dọa quân sự để ngồi vào bàn đàm phán với Iran (2 giờ trước)
- Hà Nội và TP.HCM tiên phong kiểm định khí thải xe máy từ năm 2027 (2 giờ trước)
- Cháy nhà 4 tầng ở TP.HCM, nhiều người tháo chạy thoát thân (2 giờ trước)