Thế giới
22/03/2021 11:23Pháp áp dụng biện pháp phong tỏa lần 3 để kiểm soát dịch Covid-19
Tuy nhiên, các quy định không còn chặt chẽ như các đợt phong tỏa trước, người dân những vùng phong tỏa thậm chí không tin đang sống trong tình trạng phong tỏa. Chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Pháp Jean Castex công bố tái lệnh phong tỏa 16 tỉnh, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng nhấn mạnh, việc sử dụng thuật ngữ tái phong tỏa là không phù hợp. Thực tế, nước Pháp chỉ đưa ra các quy định bổ sung, trong đó hạn chế tối đa việc người dân tiếp xúc nhau trong không gian kín, đồng thời cho phép người dân ra khỏi nhà để tránh áp lực về tâm lý.

Trong khoảng thời gian từ 6h đến 19h, người dân có thể tự do ra khỏi nhà trong phạm vi bán kính 10 km tính từ nơi cư trú, không hạn chế thời gian, chỉ cần có giấy cam kết. Tuy nhiên, cũng chỉ 1 ngày sau, Chính phủ Pháp đã hủy bỏ yêu cầu này. Điều đó đồng nghĩa với việc, với phần lớn người dân, hoạt động hàng ngày không có nhiều thay đổi. Người dân Pháp vẫn ra công viên, đi dạo trên phố để hưởng tiết trời nắng ấm như mỗi ngày.
Các biện pháp mới của Chính phủ Pháp không được người dân cảm nhận rõ ràng. Một số người dân tại thủ đô Paris, một trong 16 địa phương đang phải phong tỏa lần thứ 3, chia sẻ:
“Tôi không tin đây là phong tỏa lần thứ 3. Đây gần giống như việc kéo dài điều kiện mà chúng ta đang sống nhưng với một số điều chỉnh cho phù hợp. Đây không phải là phong tỏa”.
“Chẳng có gì thay đổi với tôi. Cuộc sống vẫn tiếp tục, tôi vẫn đi thực tập, tôi vẫn học trực tuyến. Hơn nữa, lệnh giới nghiêm được lùi lại 1 tiếng đồng hồ, cho phép chúng ta đi mua sắm sau khi hết giờ làm việc”.
Các biện pháp mới của Chính phủ Pháp cũng không được các nhà khoa học đánh giá cao. Ông William Dab, nhà dịch tễ học, đồng thời là Cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Y tế, cho rằng: “Đương nhiên, chúng ta có thể làm giảm tốc độ lây lan virus đôi chút nhưng tình hình dịch bệnh sẽ không thể cải thiện nhanh chóng với các biện pháp đã được đưa ra”.
Cùng chung quan điểm này, bà Karine Lacombe, Trưởng khoa bệnh truyền nhiễm - Bệnh viện Saint-Antoine tại thủ đô Paris khẳng định, các biện pháp mới của Chính phủ Pháp đặt ra nhiều hoài nghi, nhiều khả năng không đủ tác dụng để ngăn chặn dịch bệnh. Cũng theo nhà khoa học này, nước Pháp sẽ sớm vượt qua mốc 5.000 bệnh nhân cấp cứu vì Covid-19 trong thời gian tới, tương đương với 100% công suất ban đầu của hệ thống bệnh viện trên toàn quốc.
Các biện pháp mới không mang đến nhiều hy vọng, thậm chí có thể khiến việc lây nhiễm ở bên ngoài diễn ra mạnh mẽ hơn. Hy vọng lớn nhất của nước Pháp đang đặt cả vào chiến dịch tiêm chủng. Nước này đã tiêm chủng cho gần 6 triệu người, trong đó hàng triệu người đã nhận đủ 2 mũi vaccine. Chính phủ Pháp hy vọng chiến dịch tiêm chủng sẽ cho các kết quả tích cực đầu tiên vào những ngày tới.
Theo Huỳnh Điệp (Vov.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
NSƯT Kim Tử Long gặp chấn thương, cả đoàn phim phải ngưng quay (20/07)
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu trực 24/24, tập trung ứng phó bão số 3 (20/07)
-
Tin bão khẩn cấp: Bão số 3 giật cấp 14, cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 480km, cảnh báo mưa cực lớn (20/07)
-
Mẫu iPhone chính thức hết thời, ai đang dùng phải bỏ ngay, người mua mới phải tránh xa (20/07)
-
Bé trai 10 tuổi kể cho gia đình về những phút cuối khi "bố kịp mặc áo phao, đẩy con lên rồi mất tích" (20/07)
-
Bão Wipha giật cấp 14, hàng không lên phương án điều chỉnh kế hoạch bay (20/07)
-
Phương Mỹ Chi gặp nguy, bác sĩ cũng đành bó tay (20/07)
-
Chuyến du lịch của gia đình 8 người chỉ còn 2: Cuộc điện thoại cuối trước giây phút định mệnh khiến con tàu lật úp (20/07)
-
Tin cảnh báo giông lốc được gửi khi tàu Vịnh Xanh đã xuất bến, bị lật (20/07)
-
4 số điện thoại lừa đảo mới nhất, tuyệt đối cảnh giác nếu không muốn "bay" sạch tiền trong tài khoản (20/07)
Bài đọc nhiều




