Trước làn sóng biểu tình lan rộng, giới chức Pháp quyết định tạm ngừng hoạt động tại khoảng 400-500 trường trung học, trong bối cảnh nhiều cơ sở giáo dục đã xảy ra đốt phá và bạo lực.
05-1791167967-phap-dong-cua-hang-tram-truong-hoc-giua-lan-song-bieu-tinh-cua-hoc-sinh
Biểu tình lan rộng tại Pháp. Ảnh: Reuters

Giới chức Pháp sẽ cho ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động giảng dạy tại khoảng 400-500 trường trung học trong ngày 5/10, nhằm đảm bảo an toàn trước các cuộc biểu tình quy mô lớn được dự kiến diễn ra một ngày sau đó.

Bộ trưởng Giáo dục Pháp Edouard Geffray cho biết quyết định này được đưa ra như một biện pháp phòng ngừa khi tình hình an ninh tại nhiều trường học trở nên đáng lo ngại. Theo ông, kể từ khi phong trào biểu tình bắt đầu, 24 trường đã bị phóng hỏa hoặc cướp phá.

Ông Geffray cáo buộc các phần tử cực tả đã trà trộn vào đám đông, chi phối phong trào và thực hiện những hành vi bạo lực cực đoan. Những diễn biến này, theo Bộ trưởng, đang đe dọa an toàn của học sinh và nhân viên giáo dục. Tổng cộng 78 nhân sự trong ngành giáo dục đã bị thương.

Trong nỗ lực giải quyết những vấn đề mà học sinh đưa ra, Thủ tướng Sebastien Lecornu đã yêu cầu chính quyền địa phương ưu tiên bổ sung nhân sự cho các vị trí còn trống do giáo viên nghỉ dài hạn hoặc chưa được bố trí người thay thế.

Ông cũng triệu tập cuộc họp với lãnh đạo các địa phương vào ngày 6/10 để bàn về việc cải tạo các trường học.

Phong trào biểu tình khởi phát tại một trường học ở Paris ngày 17/9, sau đó nhanh chóng lan sang nhiều địa phương trên khắp nước Pháp. Học sinh trung học cho rằng chất lượng học tập bị ảnh hưởng bởi tình trạng giáo viên vắng mặt với tỷ lệ cao, thời lượng học kéo dài và cơ sở vật chất xuống cấp, cùng nhiều vấn đề khác.

Tình hình trở nên căng thẳng khi một số cuộc đụng độ xảy ra giữa người biểu tình và lực lượng an ninh. Cảnh sát sử dụng hơi cay và dùi cui để giải tán đám đông.

Kể từ khi phong trào bắt đầu, lực lượng an ninh Pháp đã bắt hơn 5.000 người, trong đó khoảng 85% là trẻ vị thành niên. Một trường hợp đáng chú ý là thiếu niên 16 tuổi bị bắt với cáo buộc hành hung một giáo viên 59 tuổi tại thị trấn La Ciotat, miền nam nước Pháp.

Tại Belfort, miền đông nước Pháp, một nhóm thanh niên tuần trước bị cáo buộc đẩy ngã một sĩ quan cảnh sát rồi liên tục đấm đá người này. Hai thiếu niên mang quốc tịch Bulgaria, 15 và 17 tuổi, đã bị bắt và đang bị điều tra với cáo buộc thực hiện hành vi bạo lực nghiêm trọng.

Cách lực lượng an ninh xử lý biểu tình cũng vấp phải chỉ trích, trong đó cảnh sát bị cáo buộc sử dụng "bạo lực thái quá". Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez bác bỏ quan điểm này, khẳng định lực lượng an ninh không nhằm trấn áp giới trẻ mà đang bảo vệ những học sinh, sinh viên muốn đưa ra yêu cầu một cách ôn hòa.

Việc hàng trăm trường phải tạm đóng cửa cho thấy mức độ căng thẳng của phong trào biểu tình học sinh tại Pháp, khi những bất cập trong giáo dục đã chuyển thành một làn sóng phản đối trên quy mô toàn quốc.

QT (SHTT)