-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Thế giới
22/02/2023 17:39Phi công tiếp tục bay vì nghĩ rằng cơ phó giả vờ ngủ trong khi sự thật hoàn toàn khác
Một phi công tiếp tục chuyến bay khi cho rằng người đồng nghiệp 57 tuổi cũng là người hưỡng dẫn bay đang giả vờ ngủ trong khi người này thực sự đã chết.
Sự việc xảy ra ngay khi máy bay cất cánh ở Blackpool. Khi đó, đầu của người hướng dẫn ngửa ra sau, phi công nghĩ rằng đồng nghiệp của mình chỉ giả vờ ngủ, ngay cả khi người hướng dẫn ngã người lên vai anh ta.
Đến khi máy bay hạ cánh an toàn, phi công mới phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Ngay lập tức, anh ra hiệu cho đội cứu hỏa và đội cứu thương đang làm việc ở sân bay tới hỗ trợ.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy người hướng dẫn đã chết vì suy tim cấp tính.

Theo báo cáo của Cơ quan điều tra tai nạn hàng không (AAIB), người hướng dẫn đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế 4 tháng trước chuyến bay định mệnh.
Người hướng dẫn đã đồng ý tham gia hành trình ngắn trên chiếc máy bay hạng nhẹ G-BORL quanh Sân bay Blackpool vào tháng 6 năm ngoái vì chuyến bay cần hai phi công do điều kiện thời tiết.
“Những người đã nói chuyện với anh ấy vào buổi sáng trước khi xảy ra vụ việc nói rằng nạn nhân vẫn vui vẻ bình thường và không có dấu hiệu nào cho thấy anh ấy cảm thấy không khỏe,” báo cáo cho biết.
Báo cáo của AAIB kết luận rằng các đánh giá y tế hiện tại có thể chấp nhận được nhưng không thể không có rủi ro.
Báo cáo cho biết thêm nguy cơ về tim mạch là “nguyên nhân đáng kể gây ra tình trạng mất khả năng lao động đột ngột, bao gồm cả tử vong” trong dân số nói chung cũng như trong số các nhân viên hàng không.
Tử vong do ngừng tim giữa chuyến bay rất hiếm, nhưng không phải là chưa từng xảy ra. Năm 2017, Cơ trưởng Michael Johnston - cơ trưởng của hãng hàng không Mỹ đã tử vong vì đau tim khi đang bay giữa Boston và Phoenix, buộc phải hạ cánh khẩn cấp.
HL (Nguoiduatin.vn)
- Nga khuyến cáo người nước ngoài không nên ở lại Ukraine (58 phút trước)
- Đề xuất người trên 40 tuổi được sàng lọc nguy cơ đột quỵ (1 giờ trước)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (1 giờ trước)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (1 giờ trước)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (2 giờ trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (3 giờ trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (3 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì "vẽ bệnh" thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng (3 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, cảnh báo diễn biến thời tiết dị thường từ nay đến cuối năm 2026 (4 giờ trước)