-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
01/01/2021 15:22Phó tổng thống Mỹ đề nghị thẩm phán bác đơn kiện lật ngược kết quả bầu cử
Đơn kiện được đệ trình hồi đầu tuần nhằm mở rộng vai trò của phó tổng thống Mike Pence trong cuộc họp Quốc hội Mỹ vào ngày 06/01 để kiểm phiếu đại cử tri và chứng nhận chiến thắng của ông Biden trước tổng thống Donald Trump.
Tuy vậy trong văn bản gửi thẩm phán khu vực Jeremy Kernodle ở bang Texas, phó tổng thống Pence cho biết ông không phải là bị đơn đúng nghĩa trong vụ kiện.
"Một vụ kiện cho rằng Phó tổng thống có quyền tự ý định đoạt việc kiểm phiếu, nhưng lại kiện chính Phó tổng thống, là một mâu thuẫn pháp lý rõ ràng," một luật sư của Bộ Tư pháp Mỹ đại diện cho ông Pence viết.

Thông thường, vai trò của phó tổng thống Mỹ trong việc chủ trì cuộc họp của Quốc hội vào ngày 06/01 phần lớn mang tính chất hình thức, theo Đạo luật Kiểm phiếu Đại cử tri năm 1887.
Tuy vậy, đơn kiện của đảng Cộng Hòa có mục đích vô hiệu hóa điều luật này, coi đó là sự ràng buộc vi hiến đối với thẩm quyền lựa chọn giữa các nhóm đại cử tri của phó tổng thống, khi kết quả bầu cử cấp độ tiểu bang vẫn còn tranh cãi.
Thành viên đảng Cộng Hòa tại một số bang chiến địa quan trọng đã thách thức chiến thắng của ông Biden, đồng thời đưa ra các nhóm "đại cử tri thay thế" sẽ bỏ phiếu cho tổng thống Trump vào ngày 06/01. Tuy vậy, giới chuyên gia nhận định những nỗ lực này không có sức nặng pháp lý.
Đơn kiện được đưa ra trong bối cảnh phó tổng thống Pence đang chịu nhiều sức ép từ người ủng hộ ông Trump, thậm chí từ chính tổng thống Mỹ, kêu gọi ông sử dụng vai trò được luật pháp quy định để thách thức quy trình bầu cử thông thường.
Nhà Trắng hiện chưa bình luận về thông tin trên.
Trong số những nguyên đơn của vụ kiện có Kelli Ward, chủ tịch Đảng Cộng Hòa bang Arizona và từng là nghị sĩ của bang. Ward từng nhiều lần nhắc lại những cáo buộc vô căn cứ của tổng thống Trump và các đồng minh về gian lận bầu cử.
Ward từng tham gia vào một vụ kiện trước đó nhằm đảo ngược kết quả bầu cử tại bang Arizona nhưng không thành.
Triều Giang (Nguoiduatin.vn)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy dữ dội giữa giờ tan tầm, đường Lê Quang Đạo ùn tắc (20:04)
- Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đài về hành vi chống phá Nhà nước (46 phút trước)
- Phát hiện linh kiện súng K59 trong nhà "nữ quái" buôn ma túy tại Nhà Bè (1 giờ trước)
- HLU Fest 2025: Giao Hòa - Chương trình chào tân sinh viên khóa 50 trường Đại học Luật Hà Nội: Thanh xuân khởi sắc, tuổi trẻ giao hòa (1 giờ trước)
- Campuchia: Phạm nhân nhận súng từ đồng bọn, uy hiếp cảnh sát để tẩu thoát ngay tại tòa. (1 giờ trước)
- Ông Võ Trọng Hải chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (2 giờ trước)
- Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (2 giờ trước)
- TP.HCM: Doanh nghiệp trình báo mất trộm nhà vệ sinh 500 triệu đồng (2 giờ trước)
- Sâu róm "tấn công" khu dân cư ở TP HCM, người dân đóng cửa 24/24 (3 giờ trước)
- U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc, một trụ cột chấn thương trước thềm SEA Games 33 (3 giờ trước)