Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Pompeo: 'Trung Quốc lẽ ra ngăn được hàng trăm nghìn người chết'

Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích Trung Quốc che giấu thông tin quan trọng về Covid-19, khiến nhiều người trên toàn cầu tử vong.

Trung Quốc vẫn từ chối chia sẻ thông tin chúng tôi cần để giữ an toàn cho mọi người", Pompeo nói trong cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/5 tại thủ đô Washington. "Họ biết. Trung Quốc lẽ ra có thể ngăn được hàng trăm nghìn người trên toàn cầu chết và tránh để thế giới rơi vào tình trạng bất ổn kinh tế toàn cầu".

Pompeo: 'Trung Quốc lẽ ra ngăn được hàng trăm nghìn người chết'
Ngoại trưởng Mike Pompeo họp báo tại Washington ngày 6/5. Ảnh: Reuters.

Pompeo cho rằng Trung Quốc vẫn giấu các mẫu virus mà ông nói là "cần thiết cho công tác nghiên cứu vaccine toàn cầu", đồng thời bác bỏ lập luận rằng Washington không công bằng với Bắc Kinh. "Họ tiếp tục mập mờ, từ chối cho truy cập thông tin quan trọng mà các nhà nghiên cứu hay dịch tễ học của chúng tôi cần", ông nói thêm.

"Mọi người nói Mỹ bắt nạt Trung Quốc. Thực tế, chúng tôi chỉ yêu cầu họ thực hiện những gì chúng tôi yêu cầu ở mọi quốc gia: minh bạch, cởi mở, là đối tác đáng tin cậy, làm đúng những điều họ nói. Trung Quốc đã nói rằng họ muốn hợp tác. Hợp tác thì phải hành động".

Ngoại trưởng Mỹ gần đây thúc đẩy giả thuyết nCoV bị rò rỉ từ Viện Virus học Vũ Hán. Cộng đồng tình báo Mỹ đang xem xét giả thuyết này nhưng họ cho rằng nCoV không phải là virus nhân tạo hoặc biến đổi gene. Trong khi đó, Anthony Fauci, cố vấn y tế Nhà Trắng, cho rằng nCoV có khả năng bắt nguồn từ động vật.

Trong cuộc họp báo ngày 6/5, Pompeo thừa nhận ông "không chắc chắn", nhưng "có bằng chứng đáng chú ý cho thấy virus xuất phát từ phòng thí nghiệm". "Người Mỹ vẫn chịu rủi ro vì chúng ta không biết liệu nó khởi phát từ phòng thí nghiệm hay bắt đầu ở một nơi nào khác", ông nói. "Có một cách dễ dàng để tìm ra câu trả lời cho điều đó - minh bạch, cởi mở - những điều mà các quốc gia làm khi họ thực sự muốn chung tay giải quyết đại dịch toàn cầu".

Viện virus học Vũ Hán, nằm tại thành phố khởi phát đại dịch, đã bác giả thuyết nCoV xuất phát từ phòng thí nghiệm của mình. Phần lớn các chuyên gia cho biết virus có nguồn gốc từ động vật hoang dã, dơi và tê tê bị nghi là vật chủ. Bắc Kinh khẳng định Ngoại trưởng Mỹ không thể chứng minh nCoV lọt từ phòng thí nghiệm bởi ông "không có bất kỳ bằng chứng nào".

WHO cho biết họ chưa nhận được bất kỳ bằng chứng nào từ Mỹ về nguồn gốc nCoV và cho rằng những tuyên bố của Washington "chỉ mang tính suy đoán". Trump hôm 5/5 cho biết Mỹ sẽ sớm công bố báo cáo nguồn gốc nCoV, nhưng không nêu thời gian cụ thể.

Covid-19 xuất hiện ở 212 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến gần 3,8 triệu người nhiễm, hơn 261.000 người tử vong và khoảng 1,3 triệu người bình phục.

Theo Phương Vũ (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/pompeo-trung-quoc-le-ra-ngan-duoc-hang-tram-nghin-nguoi-chet-4095328.html