Thế giới

Quan chức quốc phòng Mỹ giải thích lý do ngày càng xuất hiện nhiều vật thể lạ

Một quan chức Quốc phòng Mỹ hôm 12/02 cho rằng việc quân đội nước này phát hiện và bắn hạ nhiều vật thể bay trong những ngày gần đây có thể là do hệ thống radar đã được tối tân.

Quan chức quốc phòng Mỹ giải thích lý do ngày càng xuất hiện nhiều vật thể lạ
Bà Melissa Dalton (Ảnh: Getty)

"Từ vụ bắn hạ khí cầu của Trung Quốc hôm 04/02, chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng hơn không phận ở những độ cao tương tự, bao gồm tăng cường hệ thống radar, có thể một phần giải thích việc chúng tôi phát hiện nhiều vật thể lạ trong tuần qua", trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Melissa Dalton nói với các phóng viên.

"Trong lúc chúng tôi tìm hiểu về các vật thể kể trên, và cả khí cầu Trung Quốc, chúng tôi sẽ tăng cường hiểu biết về đặc điểm của chúng. Điều này có thể sẽ giúp chúng tôi xem xét lại những trường hợp trước đây có thể đã bị bỏ qua," bà Dalton cho biết thêm.

Quân đội Mỹ đã bắn hạ ba vật thể không xác định trong các ngày từ 10-12/02. Mới nhất, hôm 12/02, quân đội Mỹ đã bắn hạ một vật thể không xác định trên Hồ Huron.

Bà Dalton cho biết vật thể kể trên không gây hại cho con người trên mặt đất, tuy vậy, cùng hai vật thể khác bị bắn hạ hôm 10 và 11/02, có thể gây đe dọa với hàng không dân dụng.

Tướng Glen VanHerck, chỉ huy Bộ tư lệnh phương Bắc quân đội Mỹ, cho biết ông không loại trừ yếu tố "ngoài hành tinh" liên quan tới những vật thể này.

Việc thiếu thông tin về các vật thể bay không xác định làm dấy lên nhiều đồn đoán về nguồn gốc của chúng. Tướng VanHerck được đặt câu hỏi liệu ông có loại trừ yếu tố "ngoài hành tinh" hay không.

"Tôi sẽ để cộng đồng tình báo và cộng đồng phản gián quyết định điều đó. Tôi không loại trừ điều gì," ông tuyên bố.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/quan-chuc-quoc-phong-my-giai-thich-ly-do-ngay-cang-xuat-hien-nhieu-vat-the-la-a368548.html