-
“Bay như TK1, sút như ĐB7”: FIFA phấn khích trước địa chấn của U23 Việt Nam -
Nữ sinh bị đánh gục trong lớp ở Lào Cai: Chính quyền lên tiếng về tình trạng sức khỏe -
HLV Arab Saudi: "Thật đau đớn và xấu hổ khi thua Việt Nam" -
Ngành F&B Việt Nam đối diện khủng hoảng niềm tin trước bê bối Đồ hộp Hạ Long -
Tử vi thứ 3 ngày 13/1/2026 của 12 con giáp: Dần phát triển, Thân nóng nảy -
Bóng đá Đông Nam Á đứng trước cơ hội lịch sử: U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng dắt tay nhau vào Tứ kết? -
Hơn 100 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì: Cơ sở ở Phú Mỹ bị ‘tuýt còi’, mức phạt khiến nhiều người sốc -
Vụ ôtô 5 chỗ bị vò nát sau tai nạn liên hoàn: Gia đình thông tin nóng về tình hình 4 người trong xe -
Cô gái mặc bikini chơi pickleball chính thức lên tiếng sau loạt tranh cãi, tuyên bố 1 câu "xanh rờn" -
Lễ tang Đại tướng Lê Văn Dũng được tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước
Thế giới
02/12/2021 16:02Quan chức WHO lên tiếng về khả năng gây bệnh của Omicron, nêu rõ hiệu quả của vaccine

Vị quan chức cũng cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy hiệu quả của vaccine giảm sút trước biến thể Omicron. Tuy vậy, ông nói rằng một số đột biến của Omicron cho thấy nó có nguy cơ lây nhiễm nhanh hơn các biến thể khác.
Giới khoa học cho biết hiện đã xác định được hơn 40 đột biến khác nhau trên biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.
Reuters dẫn lời vị quan chức WHO kể trên cho biết hiện vẫn còn nhiều điều chưa biết về Omicron.
Một quan chức cấp cao thuộc Bộ Y tế Botswana hôm 30/11 cho biết 16 trên tổng số 19 ca nhiễm Omicron được phát hiện ở nước này không có triệu chứng.
Sky News dẫn lời giáo sư Neil Ferguson (Anh), giới chuyên gia các nước sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về biến thể Omicron vào cuối tháng này.
"Virus sẽ tiến hóa để lây lan dễ dàng hơn. Chúng có thể tiến hóa bằng cách trở nên dễ lây nhiễm hơn, chẳng hạn như biến thể Alpha dễ lây lan so với chủng Covid-19 ban đầu, biến thể Delta thậm chí còn dễ lây hơn. Đối với các cộng đồng có miễn dịch cao, virus có thể trở nên dễ lây hơn bằng cách né tránh miễn dịch," Ferguson giải thích.
"Chúng ta chưa thể chứng minh được điều gì, nhưng có khả năng biến thể Omicron thuộc về kiểu tiến hóa thứ hai," vị giáo sư này cho biết thêm.
"Điều chúng ta đã thấy là Alpha gây bệnh nặng hơn chủng trước đó một chút, Delta cũng gây bệnh nặng, do đó xu hướng chung là các biến thể gây bệnh nặng hơn, không phải nhẹ hơn. Rất may mà hiện đã có những phương pháp điều trị kháng thể đơn dòng, thuốc kháng virus và các loại thuốc khác, nghĩa là con người có cơ hội vượt qua Covid-19 lớn hơn so với thời điểm đầu đại dịch," Ferguson nói thêm.
Thông tin về biến thể Omicron được đưa ra trong bối cảnh WHO đã đạt thỏa thuận bắt đầu đàm phán một hiệp ước quốc tế về ngăn chặn đại dịch trong tương lai.
WHO cho biết cơ quan này sẽ bắt đầu đàm phán một thỏa thuận về việc kiểm soát các đại dịch trong tương lai.
Bất bình đẳng vaccine vẫn là một trong những vấn đề được quan tâm trong phản ứng với đại dịch. Các gia đình có thu nhập thấp và trung bình có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- “Bay như TK1, sút như ĐB7”: FIFA phấn khích trước địa chấn của U23 Việt Nam (07:48)
- Nữ sinh bị đánh gục trong lớp ở Lào Cai: Chính quyền lên tiếng về tình trạng sức khỏe (07:44)
- HLV Arab Saudi: "Thật đau đớn và xấu hổ khi thua Việt Nam" (07:21)
- Ngành F&B Việt Nam đối diện khủng hoảng niềm tin trước bê bối Đồ hộp Hạ Long (07:17)
- Bàng hoàng lời khai kẻ dùng cuốc đoạt mạng chú ruột chỉ vì một tranh chấp nhỏ (1 giờ trước)
- Phẫn nộ clip người đàn ông vừa lái xe máy vừa điều khiển xe mô hình gầm rú, lạng lách trên phố (1 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik tiết lộ "kế hoạch hai bước" giúp U23 Việt Nam đánh sập pháo đài Saudi Arabia (1 giờ trước)
- Clip bàn thắng của Đình Bắc "gây bão" toàn cầu trên trang chủ AFC (1 giờ trước)
- Bí mật của nhóm nam nữ trong căn hộ chung cư ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Hạ gục chủ nhà, U23 Việt Nam lập kỳ tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á (1 giờ trước)