-
Từ 1/1/2026, chạy xe quá chậm sẽ bị phạt hành chính: Người dân cần lưu ý thông tin quan trọng! -
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng
Thế giới
15/10/2023 19:05Quân đội Israel nói về kế hoạch sắp tới ở Dải Gaza
Quân đội Israel cho biết đã triển khai binh sĩ trên khắp đất nước và đang tăng cường khả năng sẵn sàng cho các giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến, tập trung vào chiến dịch trên bộ, theo tờ Times of Israel.
Trong tuyên bố mới, quân đội Israel nói “sẵn sàng mở rộng quy mô tấn công” bằng cách thực hiện “một loạt các kế hoạch”, bao gồm “một cuộc tấn công phối hợp từ trên không, trên biển và trên bộ”.
Quân đội Israel nói đã hoàn tất việc huy động lực lượng dự bị, chuẩn bị mạng lưới hậu cần, đảm bảo binh sĩ nhận được đầy đủ vũ khí cần thiết cho chiến dịch trên bộ.
“Vài ngày qua, vũ khí chiến đấu đã được chuyển đến các khu vực tập kết. Các lực lượng chiến đấu đang được trang bị vũ khí tiên tiến”, quân đội Israel cho biết.
Israel không nêu rõ thời gian tiến hành chiến dịch nhưng một số nguồn tin an ninh nói rằng hoạt động sẽ diễn ra trong "vài ngày tới". Thời điểm diễn ra chiến dịch ảnh hưởng bởi một số yếu tố như vấn đề người dân Palestine sơ tán khỏi khu vực phía bắc Dải Gaza và tình hình căng thẳng ở biên giới phía bắc Israel.
Có mặt tại Ả Rập Saudi, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi Israel bảo vệ tính mạng dân thường, tạo điều kiện để người dân ở Dải Gaza sơ tán. Ông Blinken cũng khẳng định Mỹ không cản trở hay trì hoãn chiến dịch tấn công của Israel.
Israel cáo buộc Hamas sử dụng dân thường làm lá chắn cho các hoạt động ở Dải Gaza, bao gồm việc ngăn cản người dân Palestine rời Gaza.
Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 14/10, lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas phản đối việc Israel “buộc dân thường Gaza sơ tán”. Ông Abbas nói việc thực hiện lệnh sơ tán của Israel khỏi phía bắc Gaza sẽ dẫn đến “một Nakba thứ hai” - ám chỉ sự kiện Israel sử dụng vũ lực xua đuổi 750.000 người Palestine khỏi vùng đất sinh sống từ năm 1947 đến năm 1948.
Cũng trong ngày 14/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có chuyến thăm Kibbutz Be’eri và Kibbutz Kfar Azza. Đây là hai khu dân cư chịu thiệt hại nặng nề nhất ở Israel trong cuộc tấn công của Hamas.
Ông Netanyahu cũng gặp các binh sĩ Israel đóng quân ở khu vực, nghe báo cáo tình hình xung đột. Ông Netanyahu cũng có kế hoạch gặp gỡ một số gia đình có người thân bị Hamas bắt làm con tin.
Theo Times of Israel
Theo Nhật Minh (Tri thức & Cuộc sống)
- Từ 1/1/2026, chạy xe quá chậm sẽ bị phạt hành chính: Người dân cần lưu ý thông tin quan trọng! (13:37)
- "Ảnh đế" Ahn Sung Ki nguy kịch sau sự cố ngừng tim đột ngột (13:36)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (2 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (2 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (2 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (2 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (2 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (2 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (3 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (3 giờ trước)