Chủ tịch Tập Cận Bình vừa bổ nhiệm Thượng tướng Trương Thự Quang lãnh đạo cơ quan chống tham nhũng quyền lực nhất quân đội Trung Quốc.
06-1783308495-quan-doi-trung-quoc-co-tan-lanh-dao-chong-tham-nhung-quyen-luc
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Phó chủ tịch CMC Trương Thăng Dân (hàng trước, bên phải), thượng tướng Trương Thự Quang (hàng sau, bên trái) và thượng tướng Vương Cương (hàng sau, bên phải) chụp ảnh ngày 3/7. Ảnh: Xinhua

Hai tân Thượng tướng nắm giữ trọng trách mới
Theo thông báo từ Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cuối tuần qua, Chủ tịch Tập Cận Bình đã quyết định thăng quân hàm thượng tướng cho ông Trương Thự Quang. Đây là cấp bậc cao nhất dành cho các quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kiểm tra kỷ luật của PLA, Thượng tướng Trương được tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thuộc Quân ủy Trung ương (CMC) kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát CMC. Ông sẽ chính thức thay thế ông Trương Thăng Dân, người đã giữ cương vị này liên tục kể từ năm 2017.
Cùng thời điểm, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng trao quyết định thăng quân hàm thượng tướng và bổ nhiệm ông Vương Cương làm Tư lệnh Không quân PLA. Trước khi bước lên nấc thang lãnh đạo cao nhất của lực lượng không quân, ông Vương từng kinh qua loạt vị trí cốt cán như Cục trưởng Huấn luyện Không quân, Trợ lý Tham mưu trưởng, Tham mưu trưởng và gần đây nhất là Phó tư lệnh Không quân.

Đáng chú ý, đây mới là lần đầu tiên ông Tập trao quyết định thăng quân hàm thượng tướng kể từ tháng 12/2025, thời điểm hai tư lệnh thuộc Chiến khu Đông bộ và Chiến khu Trung bộ được vinh danh.

Đợt cải tổ nhân sự cấp cao này diễn ra đúng vào thời điểm chiến dịch chống tham nhũng trong lực lượng vũ trang do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng đang tiếp tục được đẩy mạnh quyết liệt. Thống kê từ năm 2023 đến nay cho thấy đã có ít nhất 26 tướng lĩnh Trung Quốc rơi vào tầm ngắm điều tra.

Điểm đỉnh của cơn bão thanh lọc này là vào tháng 5 vừa qua, khi hai cựu bộ trưởng quốc phòng nước này bị tuyên án tử hình hoãn thi hành.
Sức ép từ chiến dịch làm trong sạch bộ máy đã khiến số lượng ủy viên đương nhiệm trong CMC nhiệm kỳ 2022-2027 bị thu hẹp một cách đáng kể. Hàng loạt cựu ủy viên, bao gồm các cựu Phó chủ tịch Quân ủy, hai cựu bộ trưởng quốc phòng cùng nhiều tướng lĩnh cấp cao khác, đều lần lượt vướng vòng lao lý và bị điều tra.

Đến nay, cơ quan lãnh đạo quân sự tối cao của đảng Cộng sản Trung Quốc – nơi chịu trách nhiệm giám sát, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của quân đội và cảnh sát vũ trang – chỉ còn lại hai thành viên đương chức là Chủ tịch CMC Tập Cận Bình và Phó chủ tịch Trương Thăng Dân.

Trước tình hình kỷ luật được siết chặt tối đa, vào đầu năm nay, Chủ tịch Tập Cận Bình đã trực tiếp yêu cầu các sĩ quan cấp cao của PLA phải tham gia khóa học tập chính trị kéo dài 10 tuần. Tại đây, ông đã gửi đi thông điệp vô cùng đanh thép khi khẳng định mọi hành vi vụ lợi và tham nhũng đều "hoàn toàn không phù hợp với bản chất và mục đích của đảng".

QT (SHTT)