Quốc hội Mỹ vừa thông qua dự luật ngân sách trị giá 70 tỷ USD nhằm cấp vốn cho các cơ quan thực thi luật di trú trong toàn bộ nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Quyết định này chấm dứt cuộc giằng co kéo dài nhiều tháng giữa hai phe Cộng hòa và Dân chủ.
10-1781065088-quoc-hoi-my-duyet-chi-70-ty-usd-tao-don-bay-cho-chien-dich-siet-nhap-cu-cua-ong-trump
Đặc vụ liên bang tại New Orleans hôm 3/12. Ảnh: Reuters

Hạ viện Mỹ đã chính thức thông qua dự luật về thực thi luật nhập cư với kết quả bám đuổi sát sao: 214 phiếu thuận và 212 phiếu chống. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ cũng có quyết định tương tự vào tuần trước với tỷ lệ 52 phiếu thuận và 47 phiếu chống, bất chấp sự phản đối đồng loạt từ toàn bộ các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ. Sau khi vượt qua lưỡi hái của cả hai viện quốc hội, văn kiện này sẽ được chuyển tới bàn làm việc của Tổng thống Donald Trump để ký ban hành thành luật.

Khoản ngân sách khổng lồ này sẽ được phân bổ trực tiếp cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) cùng Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP). Điểm mấu chốt của dự luật là đảm bảo nguồn tài chính vững chắc cho hai cơ quan này trong toàn bộ thời gian còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống Trump. Đây được xem là một chiến thắng chính trị vô cùng quan trọng đối với ông Trump trong việc hiện thực hóa một trong những cam kết trọng tâm trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, một thành viên của đảng Cộng hòa, đã lên tiếng ca ngợi kết quả này, đồng thời không quên chỉ trích phe đối lập. Ông Johnson khẳng định đảng Cộng hòa tại cả hai viện đã chấm dứt thành công lần đóng cửa chính phủ thứ ba do phe Dân chủ gây ra trong nhiệm kỳ này. Ông cũng nhấn mạnh rằng phe Dân chủ sẽ hoàn toàn mất khả năng cắt giảm ngân sách của CBP và ICE trong các khóa quốc hội 119 và 120 sắp tới.

Trước khi dự luật được thông qua, quốc hội Mỹ đã rơi vào trạng thái bế tắc nghiêm trọng. Phe Dân chủ kiên quyết tuyên bố sẽ không phê duyệt thêm bất kỳ khoản ngân sách nào cho ICE và CBP nếu không có những cải cách triệt để trong quy trình hoạt động. Làn sóng phản đối này dấy lên sau vụ việc hai công dân Mỹ thiệt mạng trong các chiến dịch siết chặt nhập cư tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota vào hồi đầu năm.

Sự bất đồng sâu sắc giữa hai đảng đã đẩy Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) vào một đợt đóng cửa dài kỷ lục. Phải sau 76 ngày bế tắc, quốc hội mới thông qua được gói ngân sách để duy trì hoạt động cho phần lớn các đơn vị thuộc DHS, nhưng cố tình loại trừ các cơ quan thực thi luật nhập cư ra ngoài.

Để đảo ngược tình thế, phe Cộng hòa đã quyết định thúc đẩy ngân sách cho ICE và CBP bằng cách áp dụng quy trình hòa giải ngân sách. Đây là một cơ chế đặc biệt cho phép đảng nắm quyền kiểm soát thế đa số có thể phê duyệt dự luật chỉ với số phiếu quá bán, hoàn toàn bỏ qua sự can thiệp hay cần tới sự ủng hộ từ phía đảng đối lập.

Kể từ khi chính thức trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, Tổng thống Donald Trump đã ngay lập tức triển khai hàng loạt chính sách mạnh tay nhằm trấn áp tình trạng nhập cư trái phép. Mục tiêu đầy tham vọng mà chính quyền của ông đặt ra là kỳ vọng trục xuất tới một triệu người mỗi năm để thực hiện đúng lời hứa khi tranh cử.

Sự hậu thuẫn mạnh mẽ về mặt tài chính vừa được thông qua chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các chiến dịch quy mô lớn của ICE và CBP trong thời gian tới. Dù phe chỉ trích liên tục cáo buộc ICE đang sử dụng các chiến thuật nguy hiểm để bắt giữ người, chính quyền Trump vẫn khẳng định những biện pháp cứng rắn đó là hoàn toàn cần thiết để bảo vệ và giữ cho nước Mỹ được an toàn.

QT (SHTT)