-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Thế giới
21/03/2019 17:02Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bị điều tra cáo buộc nâng đỡ Boeing
"Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng quyết định điều tra các khiếu nại chúng tôi nhận được gần đây rằng quyền Bộ trưởng Patrick Shanahan bị cáo buộc vi phạm quy tắc đạo đức khi có hành động nâng đỡ công ty cũ Boeing và chê bai đối thủ cạnh tranh của hãng này", người phát ngôn Văn phòng Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ Dwrena Allen hôm 20/3 cho biết, theo CNN.
Shanahan, người làm việc tại Boeing hơn 30 năm trước khi chuyển đến Lầu Năm Góc, bị tổ chức giám sát pháp lý Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức tại Washington (CREW) cáo buộc bôi nhọ dòng máy bay chiến đấu F-35, một sản phẩm của Lockheed Martin, trong khi đề cao dòng máy bay chiến đấu F-15X của Boeing.
"Ông ấy nói rằng Boeing sẽ làm tốt hơn nhiều so với đối thủ Lockheed Martin nếu Boeing được ký một hợp đồng mua bán máy bay chiến đấu, đồng thời liên tục coi thường máy bay do Lockheed Martin sản xuất. Thông qua những bình luận và hành vi này, quyền Bộ trưởng Shanahan có thể đã vi phạm quy tắc đạo đức của Lầu Năm Góc", CREW cho biết.
Shanahan cũng bị cáo buộc đã gây sức ép để Không quân Mỹ mua F-15X của Boeing dù họ không hứng thú với dòng máy bay này.
"Thật đáng lo ngại khi quyền Bộ trưởng Shanahan dường như đang sử dụng văn phòng công của mình để thu lợi riêng cho Boeing. Các quy tắc đạo đức chỉ rõ nhân viên chính phủ không thể lạm dụng văn phòng của họ để nâng đỡ công ty tư nhân và hạn chế tham gia các vấn đề liên quan đến công ty cũ", Noah Bookbinder, giám đốc điều hành của CREW, nói.
CREW đệ đơn khiếu nại vào tuần trước, yêu cầu Tổng thanh tra điều tra liệu các hành động của Shanahan có vi phạm thỏa thuận đạo đức ông đã ký để đảm bảo không có xung đột lợi ích với Boeing khi ông làm việc tại Lầu Năm Góc.
"Trong phiên điều trần gần đây tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện, quyền Bộ trưởng Shanahan tuyên bố ông ủng hộ cuộc điều tra về những cáo buộc này. Chúng tôi đã thông báo cho ông ấy về việc mở cuộc điều tra này", Văn phòng Tổng thanh tra cho biết thêm.
Văn phòng Tổng thanh tra vẫn chưa kết luận về việc liệu có vi phạm xảy ra hay không, một quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ.
Trung tá Joe Buccino, phát ngôn viên của Shanahan, nói rằng "quyền Bộ trưởng Quốc phòng Shanahan hoan nghênh đánh giá của Tổng thanh tra về khiếu nại của CREW", khẳng định ông luôn cam kết duy trì thỏa thuận đạo đức.
Shanahan được bổ nhiệm làm thứ trưởng Quốc phòng Mỹ đầu năm 2017 và trở thành quyền Bộ trưởng Quốc phòng sau khi James Mattis từ chức tháng 12 năm ngoái do bất đồng với quyết định rút quân khỏi Syria của Tổng thống Trump.
Thông tin điều tra Shanahan được đưa ra trong bối cảnh Boeing đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng sau hai vụ rơi máy bay Boeing 737 MAX 8 trong vòng chưa đầy 5 tháng khiến hơn 300 người thiệt mạng. Hệ thống Tăng cường Tính năng Điều khiển bay (MCAS) của Boeing đang bị nghi ngờ là nguyên nhân tai nạn.
Boeing và Cục Hàng không Liên bang (FAA) tuần sau có thể phải giải thích về quy trình phê duyệt an toàn máy bay Boeing 737 MAX khi điều trần trước Tiểu ban Thương mại về Hàng không và Vũ trụ thượng viện.
Theo Huyền Lê (VnExpress.net)
- Vụ án đất "vàng" Bến Vân Đồn: Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su (5 phút trước)
- Ông Phạm Quang Ngọc đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (9 phút trước)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (15 phút trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (40 phút trước)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (53 phút trước)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (2 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (2 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (3 giờ trước)
- Công an vào cuộc xác minh vụ sách Tin học lớp 3 chứa đường dẫn đến trang web độc hại (3 giờ trước)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bổ nhiệm Phó Chánh án và các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (3 giờ trước)