-
Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc -
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày -
Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook -
Vỡ nợ tiền ảo 1,3 tỷ đồng, thanh niên dùng súng đột nhập biệt thự ở TP.HCM -
Nam thanh niên SN 2008 trôi dạt dưới cầu, được cứu lên bờ vẫn hoảng loạn đòi tự tử -
Thực hư tin trường mầm non ở Hà Nội vừa sửa đã đổ sập sau mưa lớn -
Bố mẹ chồng cho con dâu cùng đứng tên mảnh đất, 2 năm sau mẹ đẻ cho 600 triệu và dặn: “Tuyệt đối giấu chồng” -
Vụ "kẹp tiền" ở Bệnh viện E: Tạm đình chỉ quản lý Khoa Xạ trị
Thế giới
10/02/2025 16:09Răng người mọc ra trong miệng lợn: Một phát minh mới sẽ cách mạng hóa ngành nha khoa
Trong hai thập kỷ qua, các nhà khoa học đã sử dụng kỹ thuật biến đổi gen để nuôi cấy tế bào người ở những nơi mà bạn không ngờ tới. Tai và da người được nuôi trên lưng chuột. Thận và tim người được nuôi trong bụng lợn.
Và những nỗ lực cấy ghép nội tạng người nuôi trong cơ thể lợn mới đây đã đạt tới được thành công khi có một người phụ nữ được ghép thận từ lợn đang giữ chuỗi kỷ lục sống tới 7 tuần sau cấy ghép.
Các tiến bộ trong lĩnh vực kỹ thuật y sinh rõ ràng không dành cho những người yếu tim.
Mới đây nhất, các nhà khoa học lại đạt được một tiến bộ được đánh giá là đột phá có thể cách mạng hóa ngành nha khoa và thay đổi cách mà các bác sĩ điều trị bệnh về răng. Cụ thể: Họ đã nuôi được răng người mọc ra trong miệng lợn.
Nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Stem Cells Translational Medicine được thực hiện bởi các nhà khoa học đến từ Đại học Tufts.
Trong đó, họ đã lấy tế bào từ tủy răng của một chiếc răng người và trộn chúng với các tế bào từ men răng lợn rồi gieo chúng lên một "giàn giáo". Sau đó, nó được nuôi trong ống nghiệm trong lò phản ứng sinh học trong một tuần để giúp các tế bào sinh sôi.
Mầm răng mới tái tạo, một phần là của người và một phần là của lợn, sau đó được cấy vào hàm dưới của một số con lợn thử nghiệm. Khi các nhà nghiên cứu kiểm tra lại kiểm tra miệng những con lợn sau vài tháng, họ "quan sát thấy sự hình thành các mô giống như răng".
Miệng của con lợn để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn, giống như ngà voi bình thường được gắn bên cạnh những chiếc răng nhỏ hơn, bây giờ đã trông giống răng người.
Về mặt lý thuyết, các nhà khoa học hoàn toàn có khả năng trồng thẳng răng người vào miệng người. Họ tin rằng mình có thể "gieo" một cấu trúc răng vào mô nướu của người bị mất răng và cuối cùng mầm răng đó sẽ phát triển thành một chiếc răng hoàn chỉnh.
Tuy nhiên, cách tiếp cận này rất nguy hiểm. Đó là bởi các tế bào răng có khả năng tiếp tục phát triển vô thời hạn. Khi đó, chúng sẽ trở thành ung thư.
Các nỗ lực cấy ghép răng trên người ngày nay vì vậy chỉ hướng đến việc gắn răng từ titan hoặc hợp kim titan vào trực tiếp xương hàm của người bệnh. Mặc dù điều này có thể giải quyết vấn đề mất răng, nó được cho là giải pháp không hoàn hảo.
Bởi qua quá trình nhai, những chiếc răng kim loại có thể gây tổn thương xương hàm và cuối cùng khiến ca cấy ghép bị thất bại. Vi khuẩn trong quá trình đó cũng có thể xâm nhập nướu lợi và gây ra các bệnh nhiễm trùng nguy hiểm.
Ngược lại, răng tự nhiên không cần phải khoan và thay vào đó được gắn vào hàm thông qua các mô dây chằng, về mặt lý thuyết, có thể làm giảm nguy cơ tổn thương hàm sau này. Đó là lúc ý tưởng trồng răng người tự nhiên trong miệng lợn xuất hiện.
Trong thí nghiệm của mình, các nhà nghiên cứu đã lấy 6 con lợn trưởng thành mini hai tuổi và phẫu thuật nhổ răng cửa thứ ba và răng tiền hàm đầu tiên của chúng. Những con lợn mini được chọn vì hàm dưới của chúng có kích thước và giải phẫu tương tự như hàm dưới của con người.
Sau đó, các nhà nghiên cứu đặt các cấu trúc răng được chế tạo sinh học vào các lỗ răng bị nhổ. Sau hai và bốn tháng, họ đã kiểm tra lại và tìm thấy bằng chứng về sự phát triển răng thành công ở khoảng 50% số lợn được gieo mầm.
Thí nghiệm này là một cải tiến đáng kể so với một thử nghiệm trước đó, trong đó các nhà khoa học đã cấy ghép các cấu trúc răng vào lợn hai tháng tuổi. Trong trường hợp này, các nhà nghiên cứu tin rằng răng lợn trưởng thành mọc có thể đã làm hỏng hoặc làm bật ra các cấu trúc lai chỉ có một nửa là răng người.
Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề đối với những chú lợn già hơn, vì răng trưởng thành của chúng đã có sẵn. "Những thay đổi đáng kể trong phương pháp thử nghiệm của chúng tôi đã giúp chúng tôi đạt được tỷ lệ tái tạo răng thành công cao hơn đáng kể", các nhà nghiên cứu viết.
Nghiên cứu của họ đang hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc cách mạng mới trong chăm sóc răng miệng, khi những bệnh nhân mất răng trong tương lai có thể đến phòng khám và lựa chọn cấy ghép một chiếc răng sinh học của riêng họ, dù nó được nuôi trong miệng lợn, thay vì răng hợp kim.
Điều này phù hợp với xu hướng chấp nhận các sản phẩm sinh học thay thế từ cơ thể động vật đang diễn ra hiện nay. Khi 57% người Mỹ được hỏi coi việc này là phù hợp, theo một nghiên cứu của Pew Research.
Một lần nữa, chúng ta đã được chứng kiến thêm một bước tiến lớn trong ngành kỹ thuật y sinh, liên quan đến biển đổi gen người và động vật. Nó đang biến những điều tưởng chừng không thể, chỉ có trong khoa học viễn tưởng thành sự thật.
Theo Thanh Long (Thanh Niên Việt)
- Ngủ sai tư thế trên xe ô tô, người đàn ông 40 tuổi bị đột quỵ (1 giờ trước)
- Doãn Ngọc Tân nghỉ 1 tháng, có thể lỡ cơ hội trở lại ĐT Việt Nam sau pha phạm lỗi của Văn Hậu (1 giờ trước)
- Phó thủ tướng: Không máy móc khi xử lý lỗi khoảng cách an toàn (2 giờ trước)
- Chồng đi công tác suốt trong 3 năm, vợ một tay gánh gia đình, đến ngày anh về dẫn theo cô gái trẻ đẹp và con riêng (2 giờ trước)
- Tử hình kẻ tấn công khiến cán bộ công an xã hy sinh (2 giờ trước)
- Nữ nhân viên văn phòng đi làm bằng xe Porsche 7 tỷ, tự mua căn hộ đầu tiên năm 23 tuổi (2 giờ trước)
- Kết quả Đà Nẵng 3-0 Nam Định: Khách gục ngã sau 2 thẻ đỏ (3 giờ trước)
- Kết quả Ninh Bình 2-1 Thanh Hóa: Đội khách bị từ chối bàn thắng, Ninh Bình lên đầu BXH (3 giờ trước)
- Nữ nghệ sĩ nổi tiếng tiết lộ sẽ sống ở Campuchia vài tháng mỗi năm (3 giờ trước)
- Công an cảnh báo người dân về thủ đoạn lừa đảo liên quan đến sổ đỏ (4 giờ trước)