-
Chuyển hồ sơ liên quan VINAINCON sang Bộ Công an xác minh nguy cơ thiệt hại 1.063 tỷ đồng -
Xăng dầu đồng loạt giảm giá, RON95 về sát mốc 20.000 đồng -
Tưởng đau khớp ai ngờ ung thư phổi, có những dấu hiệu này ở chân thì cần đi khám gấp -
Khách Tây ôm chổi đót Việt Nam về nước: Lý do khiến ai cũng bật cười -
Người dân phát hiện bé trai sơ sinh nặng 3,3kg bị bỏ rơi ở Huế, thông báo tìm người thân khẩn cấp! -
Sáng nay, Hà Nội đứng đầu thế giới về ô nhiễm không khí, AQI chạm ngưỡng tím -
Clip: Bé gái 5 tuổi bị cô gái lạ cướp bông tai vàng khi đang chơi trước nhà -
Phát hiện người đàn ông tử vong trên chiếc thuyền trôi tự do giữa biển -
5 mẹo khử hôi chống ẩm giúp nhà vệ sinh luôn thơm mát rất dễ lại rẻ tiền -
Hiện trường nghi án phóng hỏa ô tô rồi tự thiêu, nạn nhân chia sẻ bất ngờ trước khi hành động
Thế giới
16/06/2025 14:58Reuters tiết lộ Mỹ bác kế hoạch ám sát lãnh đạo tối cao của Iran, ông Trump nói có thể tham gia xung đột
Israel tiến hành tấn công tầm xa
Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công "một máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Iran tại Sân bay Mashhad ở miền đông Iran", sâu trong vùng đông bắc Iran, trong cuộc tấn công mà họ tuyên bố là có tầm xa nhất mà họ đã thực hiện kể từ khi chiến dịch Rising Lion (Sư tử trỗi dậy) bắt đầu.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong một tuyên bố vào Chủ Nhật rằng sân bay cách Israel khoảng 1.430 dặm (2.300 km).
Israel đang hoạt động để thiết lập ưu thế trên không trên không phận Iran. Đây là cuộc tấn công có tầm xa nhất được thực hiện kể từ khi bắt đầu chiến dịch, IDF cho biết trong một tuyên bố.
Số người thiệt mạng do các cuộc không kích của Iran vào Israel kể từ thứ Sáu đã tăng lên 14 người, Văn phòng Báo chí Chính phủ Israel cho biết vào Chủ Nhật. Trong khi đó, The Guardian cho hay các cuộc không kích của Israel vào Iran đã khiến ít nhất 406 người thiệt mạng và làm bị thương 654 người khác.
Khả năng Mỹ tham gia vào xung đột
Tổng thống Donald Trump xác nhận rằng sự tham gia của Mỹ vào cuộc xung đột giữa Israel và Iran là có khả năng trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với ABC News vào Chủ Nhật.
"Có khả năng chúng tôi tham gia. Nhưng hiện tại chúng tôi không tham gia", ông Trump nói với Rachel Scott của ABC.
Tổng thống Iran cho biết Mỹ "chắc chắn đóng vai trò trực tiếp" trong hoạt động quân sự của Israel, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin.
Theo đó, Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố: "Những gì chúng ta đang chứng kiến ngày hôm nay được thực hiện với sự hậu thuẫn trực tiếp của Washington, mặc dù họ cố gắng che giấu vai trò của mình trên phương tiện truyền thông".
Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết mặc dù Iran chưa bao giờ tìm kiếm chiến tranh hay xung đột, nhưng bất kỳ sự hành động thù địch nào cũng sẽ phải đối mặt với sự trả đũa "quyết liệt và nghiêm khắc".
Vòng đàm phán hạt nhân tiếp theo giữa Mỹ và Iran, dự kiến diễn ra tại Oman vào Chủ Nhật, đã bị hủy bỏ. Nhưng Trump cho biết người Iran "muốn thảo luận và họ sẽ thảo luận", đồng thời nói thêm rằng những leo thang gần đây "có thể buộc một thỏa thuận phải diễn ra nhanh hơn, thực tế là vậy".
Tổng thống Trump cũng bày tỏ mong muốn cân nhắc Tổng thống Nga Vladimir Putin là một bên trung gian tiềm năng trong cuộc xung đột, lưu ý rằng Tổng thống Nga đã liên lạc với ông.
"Ông ấy đã sẵn sàng. Ông ấy đã gọi cho tôi về vấn đề này. Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu về vấn đề này", tổng thống cho biết.
Ông Trump bác kế hoạch của Israel?
Vào Chủ nhật, Reuters trích lời hai quan chức Mỹ cho biết ông Trump đã phủ quyết một kế hoạch ám sát của Israel nhắm vào nhà lãnh đạo tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei.
"Người Iran đã giết người Mỹ chưa? Chưa. Cho đến khi họ làm vậy, chúng tôi thậm chí còn không nói đến việc truy đuổi giới lãnh đạo chính trị", một trong những nguồn tin, một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ, nói với Reuters.
Các viên chức cấp cao của Washington đã liên tục trao đổi thông tin với các viên chức Israel trong thời gian kể từ khi Israel phát động cuộc tấn công lớn vào Iran nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của nước này.
Theo đó, các quan chức giấu tên tiết lộ người Israel đã báo cáo rằng họ có cơ hội ám sát nhà lãnh đạo cấp cao của Iran, nhưng ông Trump đã từ chối kế hoạch này.
Các viên chức không nói liệu có phải chính Trump chuyển thông điệp đó hay không. Nhưng Tổng thống Mỹ thường xuyên liên lạc vớiThủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Khi được hỏi về thông tin của Reuters, ông Netanyahu, trong một cuộc phỏng vấn vào Chủ Nhật đã nói: "Có rất nhiều báo cáo sai lệch về các cuộc trao đổi chưa bao giờ xảy ra, và tôi sẽ không đi sâu vào vấn đề đó".
"Nhưng tôi có thể nói với bạn rằng, tôi nghĩ rằng chúng tôi làm những gì chúng tôi cần làm, chúng tôi sẽ làm những gì chúng tôi cần làm. Và tôi nghĩ rằng nước Mỹ biết điều gì là tốt cho nước Mỹ", ông Netanyahu nói thêm.
Theo Minh Khôi (Nguoiduatin.vn)
- Nghệ sĩ duy nhất đến thắp hương cho Thương Tín kể câu chuyện tâm linh tại đám tang (16:23)
- Chung cư HH Linh Đàm lúng túng trong bài toán cấm – không cấm xe điện (16:04)
- Du khách Việt 2026 gây bất ngờ: Rộ trào lưu “đi không cần lý do”, đặt chuyến chỉ vì… thấy mình xứng đáng (16:02)
- Chính thức: Bitcoin, Ethereum sẽ chịu thuế 0,1% khi chuyển nhượng từ tháng 7/2026 (33 phút trước)
- Di chúc của mẹ và cú sốc khiến ba chị em đứng trước bờ vực rạn nứt (34 phút trước)
- Ưng Hoàng Phúc tái xuất đầy ồn ào: Phát hành USB 500.000 đồng và thái độ gây tranh cãi (47 phút trước)
- Thanh niên bị chỉ trích khắp MXH vì bỏ mặc bạn gái chống trả tên cướp giữa phố (49 phút trước)
- Nhiều sinh viên suy sụp vì bằng đại học nước ngoài không được Bộ GD-ĐT công nhận dù đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng (59 phút trước)
- OPPO sắp ra mắt siêu phẩm giá rẻ pin 6500 mAh, đẹp như iPhone 17 Pro, giá như bèo (1 giờ trước)
- Chuyển hồ sơ liên quan VINAINCON sang Bộ Công an xác minh nguy cơ thiệt hại 1.063 tỷ đồng (1 giờ trước)