-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Video
16/06/2025 14:09Tên lửa Israel đánh trúng tòa nhà Bộ Ngoại giao và khu phóng tên lửa của Iran
Theo Times of Israel, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) ngày 16/6 đã thông báo về chiến dịch không kích lớn diễn ra trong ngày Chủ Nhật, nhằm vào nhiều hạ tầng quân sự trên khắp lãnh thổ Iran.
"Đợt tấn công này đã phá hủy hạ tầng của Lực lượng Quds, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và quân đội Iran tại thủ đô Tehran. Chúng tôi cũng đã tập kích chính xác một khu phóng tên lửa chiến lược ở miền trung Iran", thông báo của IDF cho biết.
Tổng Tham mưu trưởng IDF ông Eyal Zamir nhấn mạnh, Israel sẽ tiếp tục gia tăng cường độ chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời thừa nhận đã có thương vong từ dân thường Israel.
"Chúng tôi biết rằng cái giá phải trả là không thể tránh khỏi, nhưng đó là lý do tại sao chúng tôi phải hành động ngay trước khi quá muộn. Mục tiêu của IDF là tăng cường an ninh của Israel trong nhiều năm tới", ông Zamir nói.
| Israel không kích khu vực được Iran dùng để phóng tên lửa. Video: IDF |
Truyền thông Israel cho biết, trong đêm 15/6, Iran đã phóng ít nhất 30 quả tên lửa nhằm vào các thành phố của Israel, bao gồm Haifa và Jerusalem. Đã có ít nhất 2 người ở Haifa bị thương nhẹ vì cuộc tấn công này.
Cùng ngày, phía Iran cáo buộc IDF đã thực hiện một cuộc không kích "có chủ đích" nhằm vào khuôn viên trụ sở Bộ Ngoại giao Iran ở thủ đô Tehran. Vụ tấn công đã khiến một số nhân viên ngoại giao của Iran bị thương. Ngoài ra, Tehran cũng xác nhận việc lãnh đạo tình báo của IRGC Mohammad Kazemi đã thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 15/6 của Israel.
Theo Bộ Ngoại giao Iran, nước này đã thông báo với Qatar và Oman rằng sẽ không tham gia đàm phán về một lệnh ngừng bắn nếu Israel vẫn tiếp tục tấn công. Tính đến hiện tại, đã có 224 người thiệt mạng và hơn 1.200 người bị thương tại Iran vì các đợt không kích của Israel.
| Tòa nhà thư viện tại trụ sở Bộ Ngoại giao Iran ở Tehran bị hư hại sau đợt không kích của Israel. Video: RT |
Theo Việt Dũng (VietNamNet)
- Ông Nguyễn Tiến Thanh thôi chức Chủ tịch, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam (22:32)
- Thứ đồ uống quen thuộc có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ ung thư (50 phút trước)
- Ánh Viên giành 4 huy chương vàng trong ngày trở lại đường đua xanh (1 giờ trước)
- Nga khuyến cáo người nước ngoài không nên ở lại Ukraine (1 giờ trước)
- Đề xuất người trên 40 tuổi được sàng lọc nguy cơ đột quỵ (1 giờ trước)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (2 giờ trước)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (2 giờ trước)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (2 giờ trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (3 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (4 giờ trước)