Thế giới

Rùng rợn hơn 300 người thiệt mạng liên quan tới 'giáo phái nhịn đói'

Số người chết liên quan tới giáo phái tuyệt thực ở Kenya vượt 300, tuy vậy chuyên gia cho rằng con số này sẽ tiếp tục tăng cao sau khi các thi thể tiếp tục được khai quật.

Rùng rợn hơn 300 người thiệt mạng liên quan tới 'giáo phái nhịn đói'

Giới chức Kenya cho biết số người chết kể trên thuộc giáo phái  Good News International, đứng đầu là Paul Mackenzie. Nhân vật này bị cáo buộc yêu cầu các tín đồn và con cái nhịn ăn tới chết, để họ có thể tới thiên đường trước ngày tận thế.

Số người chết liên quan tới giáo phái hiện đã tăng lên 303, sau khi 19 thi thể được khai quật từ khu mộ tập thể ở rừng Shakahola, miền Đông Nam Kenya, nơi ở Mackenzie và các tín đồ.

Khoảng hơn 600 người được báo cáo mất tích, quan chức địa phương Rhoda Onyancha xác nhận. Giới chức điều tra tuần trước đã mở rộng cuộc tìm kiếm nạn nhân trong khu vực.

Khoảng 65 tín đồ được giải thoát đã tuyệt thực trong các ngày từ 06-10/06, khi họ được đưa tới một trung tâm cứu hộ. Nhóm người này sau đó bị truy tố âm mưu tự sát.

Bộ trưởng Nội vụ Kenya Kithure Kindiki tháng trước bày tỏ lo ngại khi các tín đồ của Mackenzie tuyệt thực. Một người sau đó đã tử vong, ông cho hay.

Mackenzie ra đầu thú với cảnh sát hồi tháng 04. Hồi đầu năm, ông ta từng bị bắt với nghi ngờ giết hại trẻ em bằng cách bỏ đói hoặc làm ngạt thở, nhưng sau đó được phóng thích.

Người thân của các tín đồ cho biết sau khi được phóng thích, MacKenzie trở lại rừng Shakahola và đưa ra dự đoán rằng ngày tận thế là 15/04.

Mackenzie sẽ ra tòa trong tuần này, đồng thời cảnh sát cũng được phép gia hạn tạm giữ ông ta để tiếp tục điều tra.

Đan Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/rung-ron-hon-300-nguoi-thiet-mang-lien-quan-toi-giao-phai-nhin-doi-d166620.html