Thế giới

Điều tra giáo phái khuyên tín đồ nhịn ăn đến chết để được 'lên thiên đường'

Cảnh sát Kenya cho biết đã khai quật 89 thi thể từ một tập thể ở khu rừng phía Đông Kenya, được cho là liên quan tới một giáo phái khuyến khích môn đồ nhịn đói đến tử vong.

Điều tra giáo phái khuyên tín đồ nhịn ăn đến chết để được 'lên thiên đường'
Lực lượng chức năng Kenya tại hiện trường mộ tập thể (Ảnh: kbc.co.ke)

Bộ trưởng Nội vụ Kenya Kithure Kindiki hôm 25/04 xác nhận ba người được tìm thấy trong tình trạng vẫn còn sống đã được giải cứu. Tổng cộng đã có 34 người được giải cứu thành công từ khi giới chức phát hiện khu mộ tập thể hôm 21/04.

Các nạn nhân được cho là tín đồ của Nhà thờ Good News International, bị cáo buộc tuyên truyền với các thành viên rằng họ sẽ được tới thiên đường nếu nhịn đói.

Paul Mackenzie Nthege, người đứng đầu giáo phái, bị cảnh sát bắt giữ sau khi nhà chức trách nhận được tin báo rằng khu đất của ông ta ở rừng Shakahola, quận Kilifi có nhiều mộ tập thể. Luật sư của Nthege xác nhận với CNN rằng ông ta bị từ chối bảo lãnh.

"Tòa cho rằng ông ta có thể sẽ can thiệp vào các cuộc điều tra," CNN dẫn lời luật sư George Kariuki cho hay.

Kariuki cho biết các công tố viên được giao thời hạn 14 ngày để điều tra vụ việc, bổ sung rằng Nthege vẫn chưa bị truy tố. Luật sư cho biết thân chủ không cho phép ông bình luận về các cáo buộc liên quan tới việc tuyên truyền cho tín đồ nhịn ăn tới chết.

Dư luận Kenya lo ngại số người chết có thể sẽ còn tăng, sau khi Tổ chức Chữ Thập Đỏ Kenya cho biết hơn 200 người được báo cáo đã mất tích tại thị trấn ven biển Malindi.

"Số gia đình báo cáo người mất tích tăng từ 210 lên 259 tính đến chiều 25/04. Trong số 259 người có 130 trẻ em," Hassan Musa, giám đốc khu vực của Tổ chức Chữ Thập Đỏ Kenya xác nhận với CNN, bổ sung rằng những người sống sót được giải cứu từ khu một tập thể "rất yếu và bị sang chấn tâm lý".

Vụ việc gây chấn động dư luận Kenya, khiến chính phủ nước này cam kết sẽ siết chặt quy định liên quan tới các tổ chức tôn giáo.

Tổng thống Kenya William Ruto cáo buộc Nthege là "tên tội phạm kinh khủng" với những hành vi "giống như khủng bố".

Đan Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/dieu-tra-giao-phai-khuyen-tin-do-nhin-an-den-chet-de-duoc-len-thien-duong-d161469.html