-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Xã hội
20/05/2026 11:20Hà Nội sẽ công bố toàn bộ bản vẽ quy hoạch Thủ đô vào cuối tháng 6
Thông tin về tiến độ các dự án lớn trên địa bàn ngày 19/5, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết thành phố đang hoàn tất các bước chuẩn bị cho việc công bố quy hoạch Thủ đô. Nội dung quy hoạch bao gồm quy hoạch chung cùng định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới.
Theo kế hoạch, vào cuối tháng 6 năm nay, Hà Nội sẽ tổ chức một sự kiện công bố quy hoạch kết hợp xúc tiến đầu tư. Tại sự kiện này, toàn bộ bản vẽ quy hoạch của Thủ đô sẽ được giới thiệu công khai. Bên cạnh đó, thành phố cũng đang nghiên cứu áp dụng mô hình hiển thị 4D nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận và hình dung rõ hơn về định hướng phát triển đô thị trong tương lai.

Ông Dũng cho biết Hà Nội xác định hướng phát triển với phương châm “Văn hiến – Thông minh – Sáng tạo”. Trong đó, yếu tố văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm, với quan điểm kiên định rằng tăng trưởng kinh tế không thể đánh đổi bằng việc làm mai một các giá trị truyền thống của Thủ đô.
Hiện thành phố đang triển khai tổng cộng 1.428 dự án, bao gồm 27 công trình trọng điểm nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm nay, Hà Nội xác định nhiệm vụ then chốt là khơi thông công tác giải phóng mặt bằng.
Theo lãnh đạo thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy trực tiếp theo dõi và kiểm điểm tiến độ các dự án hằng tuần. Đồng thời, Thường trực UBND thành phố duy trì hai cuộc họp mỗi tuần để rà soát và kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh. Sau khoảng bảy tháng triển khai quyết liệt, nhiều dự án tồn đọng kéo dài trước đây đã bắt đầu có chuyển biến tích cực.
Một điểm mới đáng chú ý trong chính sách tái định cư lần này là việc xây dựng mô hình “khu đô thị đa mục tiêu”. Theo ông Trương Việt Dũng, mô hình này sẽ tích hợp nhà tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở thương mại trong cùng một khu đô thị, trong đó quỹ nhà tái định cư chiếm khoảng 40–50%. Thành phố cũng cam kết bảo đảm chất lượng xây dựng giữa các loại hình nhà ở trong cùng khu đô thị không có sự chênh lệch.
Bên cạnh nơi ở mới, các khu đô thị này còn được quy hoạch thêm khu sinh kế dựa trên khảo sát nghề nghiệp thực tế, nhằm giúp người dân có việc làm ổn định sau khi di dời. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh mục tiêu đặt ra là nơi ở mới phải có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.
Để bảo đảm đời sống người dân, Hà Nội ưu tiên đầu tư xây dựng các khu tái định cư trước hoặc triển khai song song với dự án chính, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Thành phố cũng nghiên cứu bố trí các khu đô thị đa mục tiêu dọc theo các trục phát triển lớn nhằm hạn chế việc người dân phải di chuyển quá xa nơi ở cũ.
Hiện Hà Nội đang áp dụng 26 cơ chế đặc thù để xử lý những tồn tại về đất đai và giải phóng mặt bằng phát sinh qua nhiều giai đoạn. Trong thời gian chờ nhận nhà tái định cư, mỗi hộ dân được hỗ trợ tiền thuê nhà tối đa 15 triệu đồng mỗi tháng, trong khi người độc thân được hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng.
Liên quan đến dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, ông Dũng cho biết đây là một trong chín trục động lực phát triển của Thủ đô với quy mô hơn 11.400 ha và tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 736.963 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2026–2030, thành phố sẽ tập trung đầu tư hạ tầng chính, chỉnh trị lòng sông và đặc biệt là xây dựng các khu tái định cư nhằm bảo đảm người dân ổn định nơi ở trước khi triển khai các hạng mục lớn của dự án.
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (18:05)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (44 phút trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (1 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (1 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (1 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (1 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (2 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (2 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (2 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (2 giờ trước)