-
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố
Thế giới
29/11/2024 16:06Sang nước NATO láng giềng với Nga huấn luyện thả bom, 'pháo đài bay' B-52 Mỹ bị tiêm kích Nga chặn
Tờ Newsweek (Mỹ) đưa tin, Không quân Mỹ cho biết hôm 26/11 rằng, hai máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress đã thực hiện một nhiệm vụ huấn luyện để mô phỏng một "cuộc thả bom" trong không phận Phần Lan. Hai máy bay này đã được triển khai tại Vương quốc Anh kể từ ngày 8/11.
Phần Lan là một trong những quốc gia thành viên mới nhất của NATO và có chung đường biên giới dài 1.340 km với Nga.
Tuần trước, trong một động thái nhằm đáp trả quyết định của Mỹ và Anh cho phép Kyiv tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa của phương Tây, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh mới có tên gọi Oreshnik vào thành phố Dnipro của Ukraine.
Loại tên lửa Oreshnik này được trang bị đầu đạn thông thường, có tầm bắn được công bố là 5.000 km, được cho là có thể vươn tới các thủ đô các nước châu Âu trong vòng vài phút.
Theo Newsweek, ít nhất một trong những hành trình của hai máy bay ném bom B-52 vào ngày 25/11 đã được trang theo dõi máy bay Flightradar24 ghi lại. Chuyến bay này khởi hành từ Căn cứ Không quân Fairford ở Anh và bay về phía đông bắc, bay qua Biển Bắc, Đan Mạch và Biển Baltic trước khi đến miền trung Phần Lan.
Các máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã phối hợp với tiêm kích F/A-18C Hornet của Phần Lan và máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen của Thụy Điển trong nhiệm vụ huấn luyện.
"Nhiệm vụ này cho thấy vai trò ngày càng tăng của Phần Lan trong Liên minh NATO và đánh dấu một cột mốc khác trong việc tăng cường phòng thủ tập thể của NATO", Không quân Mỹ tuyên bố.
Theo Newsweek, không rõ loại vũ khí nào đã được mô phỏng để triển khai trong nhiệm vụ huấn luyện trong không phận Phần Lan này.
Hans Kristensen - Giám đốc Dự án thông tin hạt nhân tại Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ - dựa vào số hiệu của các máy bay ném bom tham gia nhiệm vụ này để xác định chúng chỉ được trang bị vũ khí thông thường.
Bị tiêm kích Nga ngăn chặn
Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết vào ngày 26/11 rằng hai máy bay ném bom B-52 Stratofortress của Mỹ đã bị hai tiêm kích Su-27 của Nga chặn gần vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga ở Biển Baltic hôm 25/11.
Quan chức Mỹ nói rằng, các máy bay ném bom của Mỹ vẫn không thay đổi lộ trình bay đã định trước khi bị tiêm kích Su-27 của Nga ngăn chặn.
Không quân Phần Lan cho biết trong một tuyên bố qua email gửi cho Reuters rằng các máy bay chiến đấu của họ và các máy bay ném bom của Mỹ đã thực hiện một nhiệm vụ huấn luyện trên không phận Phần Lan vào ngày 25/11 như một phần trong nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ của Phần Lan.
Tuyên bố của Không quân Phần Lan không đề cập đến vụ ngăn chặn của Nga nhưng cho biết cuộc tập trận bao gồm "các cuộc thả bom mô phỏng từ trên không xuống đất [để] chứng minh khả năng phối hợp của chúng tôi [Phần Lan và Mỹ] trong các nhiệm vụ cần tới hỏa lực", đồng thời nói thêm rằng sự hợp tác này cũng góp phần củng cố năng lực phòng thủ và răn đe tập thể của NATO ở vùng cực bắc.
Reuters cho hay, trong một động thái đột ngột từ bỏ chính sách lâu năm là không liên kết quân sự, Phần Lan đã gia nhập NATO vào năm 2023. Phần Lan hiện là một trong những nước châu Âu ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất trong cuộc xung đột với Nga.
Hồi tháng 7, hai chiếc B-52H đã đi vào lịch sử khi lần đầu tiên bay qua Phần Lan khi chúng di chuyển từ lục địa Mỹ đến Romania. Vào đầu tháng 11, Không quân Mỹ đã thực hiện hai nhiệm vụ huấn luyện B-52H tại Phần Lan trong 3 ngày, sau đó các máy bay ném bom đã hạ cánh tại Fairford.
Theo Newsweek, đội bay B-52H hiện tại của Không quân Mỹ bao gồm 76 máy bay, trong đó có 46 máy bay có khả năng phóng vũ khí hạt nhân. Loại máy bay ném bom này có tầm bay hơn 14.000 km và tải trọng gần 32.000 tấn, có thể mang theo vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí thông thường có điều khiển chính xác, bao gồm bom, mìn và tên lửa.
B-52H có thể phóng tối đa 20 tên lửa không đối đất tầm xa (JASSM) từ cánh máy bay và khoang vũ khí bên trong. Loại tên lửa hành trình không đối đất tàng hình này có hai phiên bản: phiên bản ban đầu có tầm bay 370 km, và phiên bản tầm xa mở rộng có thể bay 925 km.
Theo Hữu Hiển (Nguoiduatin.vn)
- Có thật ăn trứng làm tăng mỡ máu? Chuyên gia giải thích điều nhiều người hiểu sai (24/04/26 22:55)
- Thời tiết trong hai kỳ nghỉ lễ ra sao? (24/04/26 22:26)
- Hé lộ số tiền thưởng "khủng" U17 Việt Nam nhận được sau khi giành vô địch Đông Nam Á (24/04/26 22:15)
- Văn Quyết chê lối chơi của CLB Ninh Bình, tuyên bố "có ba Hoàng Đức cũng vậy thôi" (24/04/26 21:50)
- Thắng đậm U17 Malaysia, U17 Việt Nam lập kỷ lục ở giải Đông Nam Á (24/04/26 21:33)
- Vụ nữ sinh Vĩnh Long bị tông tử vong: Khởi tố cựu viện phó và kiểm sát viên (24/04/26 21:17)
- Lộ diện 7 nhóm đối tượng được tăng lương hưu hai lần liên tiếp từ ngày 1/7 (24/04/26 21:10)
- Đột nhập xưởng làm nước mắm, bột ngọt giả: 5 đối tượng sản xuất gần 1 tấn hàng trong 1 căn nhà (24/04/26 20:44)
- Thêm tình tiết đáng chú ý vụ nam sinh Đắk Lắk lao xuống mương tử vong, cựu Thiếu tá CSGT bị khởi tố (24/04/26 20:33)
- Đồng Nai: Bắt giữ nhóm thanh niên "đại náo" phố xá sau va chạm giao thông (24/04/26 20:04)