Các nhà khí hậu học cảnh báo El Nino cực mạnh có thể khiến khoảng 451.000 người tử vong do nắng nóng trong sáu tháng tới, trong khi hạn hán, cháy rừng và lũ lụt tiếp tục gia tăng rủi ro.

Một đợt El Nino được đánh giá cực mạnh có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng trong những tháng tới, với khoảng 451.000 người được dự báo có nguy cơ tử vong do nắng nóng từ tháng 9 đến tháng 2/2027.

Theo The Guardian, con số ước tính này chưa tính những trường hợp tử vong sớm do nền nhiệt vốn đã tăng lên bởi biến đổi khí hậu. Các thiệt hại về người liên quan đến hạn hán, cháy rừng và lũ lụt do El Nino cũng không nằm trong thống kê trên.

24-1790223584-sieu-el-nino-co-the-khien-hon-450000-nguoi-tu-vong-vi-nang-nong
Người dân giải nhiệt tại vòi phun nước trong đợt nắng nóng ở Madrid, Tây Ban Nha, tháng 7/2026. (Ảnh: Reuters)

Tiến sĩ Tamma Carleton, Đại học California, Berkeley, đồng tác giả báo cáo, cho rằng việc tăng cường các biện pháp ứng phó khẩn cấp và phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn có thể giúp cứu nhiều người ngay trong năm nay.

Tuy nhiên, bà Carleton nhấn mạnh các biện pháp khẩn cấp chỉ nhằm giải quyết nguy cơ trước mắt. Theo bà, khoảng 20 năm nữa, những mức nhiệt hiện được xem là cực đoan có thể trở thành trạng thái bình thường mới.

Vì vậy, các biện pháp thích ứng với nắng nóng cần được xây dựng, triển khai và đánh giá ngay từ thời điểm hiện tại.

El Nino vốn là một hiện tượng khí hậu tự nhiên, nhưng tác động của nó có thể trở nên nghiêm trọng hơn trong bối cảnh nhiệt độ trung bình toàn cầu ngày càng tăng.

Giáo sư Friederike Otto, Đại học Hoàng gia London, nhận định El Nino lần này xuất hiện khi nền khí hậu toàn cầu đã nóng lên đáng kể do tác động của con người. Điều này có thể khiến nhiều khu vực phải đối mặt với những mức nhiệt cực đoan chưa từng ghi nhận.

“Nếu nhiệt độ nền tiếp tục tăng, các cộng đồng sẽ ngày càng khó ứng phó với mỗi đợt El Nino xảy ra”, bà Otto cảnh báo.

24-1790223584-sieu-el-nino-co-the-khien-hon-450000-nguoi-tu-vong-vi-nang-nong
Biểu đồ dự báo số ca tử vong tăng thêm do nắng nóng tại 10 quốc gia chịu ảnh hưởng nắng nề nhất bởi El Nino trong khoảng tháng 9/2026 - 2/2027. (Nguồn: Climate Impact Lab)

Mối đe dọa từ El Nino không chỉ đến trực tiếp từ nắng nóng. Hiện tượng này còn có khả năng tác động tới nguồn cung lương thực, làm gia tăng những rủi ro đối với đời sống của người dân.

Hồi tháng 8, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cảnh báo tác động của El Nino có thể đẩy khoảng 50 triệu người vào tình trạng thiếu đói nghiêm trọng, đồng thời khiến giá lương thực tăng cao.

QT (SHTT)