Hàng loạt túi xách, trang sức và đồng hồ xa xỉ bị thu giữ trong đại án rửa tiền tại Singapore sẽ được đấu giá để nộp tiền vào ngân sách.
16-1789530226-singapore-dua-loat-hang-xa-xi-tu-dai-an-rua-tien-24-ty-usd-len-san-dau-gia
Phiên bản giới hạn Mini Lady Dior của Judy Chicago và Medium Lady Dior của Claire Tabouret đang được đấu giá. Ảnh: CNA

Trong một kho lưu trữ được bảo vệ nghiêm ngặt gần sân bay Changi, những món đồ xa xỉ từng thuộc về các nghi phạm trong đại án rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore đang được chuẩn bị để đưa ra đấu giá.

Nhẫn Cartier, vòng cổ Bulgari, vòng tay Hermès Kelly cùng hàng loạt túi Chanel, Louis Vuitton được xếp kín trong căn phòng bêtông không cửa sổ. Khối lượng tang vật lớn đến mức đơn vị tổ chức phải chia thành 15 đợt đấu giá, kéo dài từ tháng 9 năm nay đến tháng 5 năm sau nhằm hạn chế tác động tới giá thị trường.

Christopher Lanigan-O'Keeffe, đồng sáng lập nhà đấu giá Hotlotz, cho biết số lượng túi xách và trang sức xa xỉ được thu giữ đặc biệt lớn, đồng thời phần lớn đều có chất lượng tốt và đến từ những thương hiệu hàng đầu.

Theo hồ sơ vụ án, chiến dịch điều tra kéo dài hai năm với sự tham gia của hơn 400 cảnh sát đã thu hồi lượng tài sản vượt 3 tỷ đôla Singapore, tương đương khoảng 2,4 tỷ USD. Tang vật không chỉ gồm tiền mặt, tiền điện tử và vàng thỏi mà còn có siêu xe, bất động sản, rượu quý, đồ điện tử và hàng trăm mô hình Bearbrick đắt tiền.

10 người mang quốc tịch Trung Quốc đã bị kết án từ 13 đến 17 tháng tù trước khi bị trục xuất. Bên cạnh đó, 15 nghi phạm đang ở nước ngoài cũng đồng ý giao nộp tài sản để được xóa lệnh truy nã quốc tế.
Một số món đồ vẫn còn dấu vết nhận diện chủ cũ. Chẳng hạn, một chiếc nhẫn vàng 18K có khắc tên Su Haijin, một trong những người từng bị bắt. Tuy nhiên, phần lớn hàng hóa vẫn trong tình trạng rất mới, gần như hoàn hảo.

Hai phiên đấu giá trực tuyến đầu tiên được kỳ vọng mang về khoảng 3,1 triệu USD. Khoản tiền này sẽ được nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước.

Theo ông Lanigan-O'Keeffe, nguồn gốc của những món hàng không nhất thiết làm giảm sức hút đối với người mua. Trong khi một số người có thể quan tâm đến xuất xứ tài sản, những người khác lại coi đây là cơ hội để sở hữu các sản phẩm khó tìm.
Công tác chuẩn bị cho quá trình thanh lý đã bắt đầu từ giữa năm 2025. Singapore giao Deloitte xử lý nhóm tài sản phi tiền mặt, phối hợp với bốn công ty bất động sản để đưa hơn 80 nhà đất ra đấu giá, trong đó có một căn penthouse trị giá hơn 20 triệu USD.

Hotlotz phụ trách thẩm định và đấu giá các mặt hàng xa xỉ. Trong số những sản phẩm đáng chú ý có chiếc nhẫn đính viên kim cương vàng 15 carat, được ước tính có giá khoảng 237.000 USD; các sản phẩm của Hermès và Graff; cùng một chiếc túi Louis Vuitton hợp tác với nghệ sĩ Yayoi Kusama hiện đã được trả giá 31.000 USD.

Những đợt đấu giá tiếp theo dự kiến tiếp tục đưa lên sàn nhiều đồng hồ xa xỉ và khoảng 250 chiếc túi Hermès.

Hình thức đấu giá trực tuyến cũng giúp sự kiện tiếp cận nhiều nhóm người mua hơn. Với mức giá khởi điểm chỉ từ 95 USD cho những phụ kiện nhỏ, các phiên đấu giá không chỉ hướng tới giới giàu mà còn tạo cơ hội cho những người sưu tập trên toàn thế giới.

“Những thứ đắt nhất không phải lúc nào cũng là những thứ thú vị nhất”, ông Lanigan-O'Keeffe nhận xét.

QT (SHTT)