-
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ -
Chính phủ đề xuất 3 mức giá điện sinh hoạt theo giờ
Thế giới
05/01/2025 21:54Số ca nhiễm HMPV tăng mạnh, gợi nhớ COVID-19, Trung Quốc nói gì?
Tờ Business Standard vừa đưa tin mạng xã hội đang xôn xao trước thông tin số lượng ca nhiễm Human Metapneumovirus (HMPV) tăng mạnh ở miền Bắc Trung Quốc.
Một số đoạn clip được đăng tải trên mạng cho thấy nhiều bệnh viện ở Trung Quốc "lâm vào tình trạng quá tải" vì các ca bệnh liên quan đến đường hô hấp, trong đó có HMPV.
Đợt bùng phát HMPV hiện nay khiến nhiều người liên tưởng đến đại dịch COVID-19 bùng phát 5 năm trước.
HMPV là loại virus gây nhiễm trùng đường hô hấp trên và dưới.
Các triệu chứng của bệnh thường giống cảm lạnh thông thường, đôi khi có thể gây ra tình trạng nghiêm trọng hơn như viêm phổi, hen suyễn hoặc làm trầm trọng thêm bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD).
Bị nhiễm HMPV, người bệnh thường có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi hoặc nghẹt mũi, đau họng, thở khò khè, khó thở và phát ban. HMPV lây lan chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm bệnh hoặc bề mặt nhiễm virus.
Hiện chưa có phương pháp điều trị kháng virus nào cho HMPV. Hầu hết mọi người có thể kiểm soát các triệu chứng tại nhà đến khi hồi phục.
Bệnh ảnh hưởng đến các nhóm tuổi khác nhau, trong đó trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có hệ miễn dịch suy giảm là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hiện chưa có cảnh báo hoặc tuyên bố chính thức về HMPV ở Trung Quốc.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm 3-1 cho rằng bệnh về đường hô hấp thường tăng cao vào mùa đông nhưng ít nghiêm trọng, quy mô lây lan cũng thấp hơn năm ngoái.
Nhà chức trách y tế Trung Quốc đã triển khai một hệ thống thí điểm theo dõi bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân. Sáng kiến này nhằm cải thiện khả năng ứng phó những bệnh về đường hô hấp trong mùa đông.
Theo Tâm Nguyễn (nld.com.vn)
- Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? (16:55)
- Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói (16:49)
- Bị Á hậu tố cướp bạn trai sắp cưới, Hoa hậu Hong Kong 1997 gây chú ý ở tuổi 52 (16:29)
- Chủ tịch Tập Cận Bình sắp thăm Mỹ, chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Trump (16:14)
- Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu (16:11)
- Premier League sau 5 vòng: Đại gia ngã ngựa, kẻ nổi loạn lên tiếng (58 phút trước)
- Lãnh đạo Apple nói gì khi thấy iPhone dán cường lực: Đủ bền hay người dùng vẫn cần lớp bảo hiểm? (1 giờ trước)
- Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu (1 giờ trước)
- Vì sao nhiều người khó thức dậy, thèm ngủ khi thu sang? (1 giờ trước)
- Premier League chi hơn 1,6 tỷ bảng trả lương cầu thủ mỗi năm (1 giờ trước)