-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
04/04/2024 15:37Số người thương vong và mắc kẹt trong động đất tại Đài Loan tăng lên hơn 1.000
Cơ quan cứu hỏa và truyền thông Đài Loan cũng cho biết, các trường hợp tử vong và mắc kẹt đều ở huyện Hoa Liên, nơi gần tâm chấn của trận động đất.
Cựu Giám đốc Trung tâm dự báo địa chấn thuộc cơ quan khí tượng Đài Loan Quách Khải Văn mô tả trận động đất mạnh sáng 3/4 có năng lượng tương đương với khoảng 32 quả bom nguyên tử.
Trong khi đó, theo Giám đốc trung tâm này Ngô Kiện Phú, vì trận động đất xảy ra ở vị trí nông và gần đất liền nên khắp Đài Loan đều có thể cảm nhận được và có thể sẽ có nhiều dư chấn mạnh hơn nữa. Ông cho biết, trận động đất mạnh 7,2 độ được xác định là trận động đất chính nhưng vẫn có thể xảy ra dư chấn mạnh 6,5-7 độ trong 3-4 ngày tới. Tính đến 1h chiều ngày 3/4, đã có hơn 60 trận dư chấn được ghi nhận trên toàn đảo Đài Loan.
Truyền thông hòn đảo cho biết, ít nhất 8 máy bay chiến đấu F-16 đã bị hư hại nhẹ tại một căn cứ không quân ở Hoa Liên. Đây là lần đầu tiên thảm họa thiên nhiên khiến căn cứ không quân và máy bay chiến đấu của Đài Loan bị hư hại. Trong khi đó, các nhà máy điện hạt nhân trên hòn đảo vẫn hoạt động bình thường.
Truyền thông vùng lãnh thổ này cũng dẫn lời bà Mã Quốc Phượng, nghiên cứu viên Viện Khoa học Trái đất thuộc Viện nghiên cứu hàng đầu Đài Loan Academia Sinica, cho biết năm 1920 đã từng xảy ra một trận động đất 8 độ ở Hoa Liên, không loại trừ khả năng nó sẽ xảy ra lần nữa trong tương lai. Theo bà, sẽ rất khó dự đoán khi nào trận động đất lớn như vậy xảy ra, điều quan trọng là hòn đảo này phải chuẩn bị sẵn tinh thần, nhằm giảm thiệt hại động đất xuống mức thấp nhất.
Theo Bích Thuận (Vov.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)