-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
01/09/2021 16:35Taliban dán đe dọa 'đầu hàng hay là chết' lên cửa nhà dân
Taliban được cho là đã triển khai chiến binh tới từng nhà dân để tìm kiếm người từng hỗ trợ Mỹ và các lực lượng đồng minh, đồng thời còn dán những lá thư có nội dung cảnh báo "đầu hàng hoặc là chết" lên cửa nhà.
Theo Daily Mail, những lá thư có nội dung cảnh báo như vậy được binh lính Taliban dán lên cửa nhà người dân, yêu cầu họ tới trước tòa án do Taliban thành lập, nơi họ sẽ phải nhận trừng phạt. Thư cũng cảnh báo nếu người dân cố tình trốn tránh sẽ bị tử hình.
Daily Mail dẫn lời một số người đã nhận những bức thư có nội dung như vậy, trong đó có một người thuộc công ty từng hỗ trợ quân đội Anh xây dựng đường xá ở tỉnh Helmand, cho biết họ đang phải lẩn trốn vì sợ bị giết. Người này nói thêm rằng lá thư dán trước cửa nhà anh có đóng dấu của Taliban.
Daily Mail cũng dẫn lời một người khác từng là phiên dịch của quân đội Anh. Người này cho biết nội dung lá thư gọi anh là "giám điệp của những kẻ không theo đạo", đồng thời cảnh báo anh đầu hàng, nếu không sẽ phải trả giá bằng mạng sống.
Một phiên dịch khác tìm thấy lá thư có nội dung tương tự trong giày của mình, sau khi cầu nguyện tại một thánh đường.
Những người này cho biết họ rất muốn rời khỏi Afghanistan, thậm chí đã cố gắng tới sân bay quốc tế ở Kabul, tuy vậy không thể lên máy bay sơ tán do có quá đông người.
Trong thời gian nắm quyền trước đây ở Afghanistan, Taliban từng gửi thư đe dọa tới các ngôi làng. Hiện nay những lá thư này phổ biến ở các thành phố.
Gần 2.500 lính Mỹ và khoảng 240.000 người Afghanistan đã thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài 20 năm, chi phí lên tới 2.000 tỷ USD.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)