Thế giới

Tấn công khủng bố ở Moscow: Nga bắt được 11 nghi phạm, số nạn nhân tử vong lên 115

Tổng thống Vladimir Putin đã được báo cáo về việc 11 nghi phạm bị bắt giữ liên quan đến vụ tấn công khủng bố vào trung tâm hòa nhạc ở ngoại ô Moscow.

Hãng thông tấn Interfax của Nga ngày 23/3 dẫn nguồn tin từ Điện Kremlin cho biết lãnh đạo Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) vừa báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về tình hình điều tra vụ xả súng tại Nhà hát Crocus Hall gần thủ đô Matxcơva đêm 22/3.

Cơ quan này cho biết đã bắt được 11 nghi phạm có liên quan đến vụ việc.

Tấn công khủng bố ở Moscow: Nga bắt được 11 nghi phạm, số nạn nhân tử vong lên 115
Cảnh sát Nga đứng canh gác gần trung tâm hòa nhạc bị tấn công khủng bố ở ngoại ô thủ đô Moscow. Ảnh: EPA-EFE

Theo người đứng đầu FSB, ông Bortnikov, trong số những nghi phạm bị bắt giữ có “4 tay súng khủng bố tham gia trực tiếp” vào vụ tấn công nhằm vào trung tâm hòa nhạc Crocus City Hall ở thành phố Krasnogorsk, ngoại ô thủ đô Moscow của Nga trong tối ngày 22/3. 

FSB cho biết thêm, các thủ phạm đã lên kế hoạch tỉ mỉ, tích lũy vũ khí từ trước. Theo FSB, “các thủ phạm đã cố gắng trốn thoát bằng ô tô, chạy về phía biên giới Nga - Ukraine”. “Họ có ý định vượt qua biên giới Nga - Ukraine và có những liên hệ ở phía Ukraine”.

Trước đó, trang tin APA và Avia-Pro dẫn thông tin từ truyền thông của Nga cho biết, đêm ngày 22/3 lực lượng an ninh Nga đã chặn một ô tô Renaut màu trắng ở vùng Bryansk, cách biên giới Belarus và Ukraine chỉ vài km.

Theo thông tin ban đầu, ô tô chở 6 người được cho là những kẻ xả súng trong vụ tấn công nhà hát ở khu phức hợp Crocus City. Hai nghi phạm đã bị bắt giữ, trong khi 4 nghi phạm còn lại đã bỏ trốn. Những người này đều mang quốc tịch Tajikistan.

Tấn công khủng bố ở Moscow: Nga bắt được 11 nghi phạm, số nạn nhân tử vong lên 115 - 1
Ảnh trích xuất từ camera an ninh tại hiện trường cho thấy những kẻ xả súng tẩu thoát bằng một chiếc xe Renault màu trắng

"Trong vụ rượt đuổi, súng đã nổ và chiếc xe bị lật. Một tên khủng bố bị bắt tại trận, trong khi số còn lại bỏ chạy vào rừng. Sau khi tìm kiếm, nghi phạm thứ hai bị bắt vào khoảng 3h50 sáng. Cuộc tìm kiếm những đối tượng còn lại vẫn đang tiếp tục", nguồn tin cho biết.

Theo Hãng thông tấn RIA Novosti, tính đến chiều tối ngày 23/3 (giờ Việt Nam), Ủy ban điều tra Nga cho biết số người chết trong vụ xả súng đã lên đến 115 người và sẽ còn tăng.

Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công tại trung tâm hòa nhạc Crocus City Hall. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Nga kể từ vụ bao vây trường học Beslan vào năm 2004.

Minh Ngọc (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/tan-cong-khung-bo-o-moscow-nga-bat-duoc-11-nghi-pham-so-nan-nhan-tu-vong-len-93-d212852.html