-
Mỹ phẩm "Hương Thị" bị réo tên, chồng Việt Hương có động thái đáng chú ý -
Phát hiện người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm tử vong trên hồ nước, hé lộ nguyên nhân vụ việc -
Vạch trần chiêu trò "nộp 1 tỷ trúng 10 tỷ": Lý do người đàn ông tin để chuyển tiền trong tích tắc -
Người giàu mê trồng 4 loại cây này: Chiêu tài nạp phúc, lọc khí độc, tốt cho sức khỏe -
Vì sao càng ngày càng có nhiều người trồng gừng phong thủy? -
Phim có Doãn Quốc Đam vào vai giang hồ tạo cú hit phòng vé, thu hơn 23 tỷ đồng ngay ngày đầu ra mắt -
Điều ít biết về con trai cả của Mailisa: Được mẹ mai mối cho cô giúp việc, lý do ít xuất hiện cùng gia đình -
Ninh Bình: Bắt đôi nam nữ thuê người nghiện làm công nhân rồi bán ma túy trừ vào lương, giữ chân -
Quốc lộ 24 đoạn qua khu du lịch Măng Đen nứt, sụt lún, mặt đường vênh cả mét -
Quang Liêm có thực sự đáng phải dừng bước tại giải quốc tế năm nay?
Thế giới
27/11/2024 20:44Thái Bình công chúa triệu tập vài nam sủng: Hôm sau cung nữ dọn dẹp thấy cảnh này bỗng tái mặt chạy ra
Nhà Đường là một triều đại thường được hậu thế nhắc đến bởi sự phồn thịnh và còn là triều đại xuất hiện nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc. Nhà Đường cũng là một triều đại có tư tưởng tương đối cởi mở, bởi vì sự xuất hiện của Võ Tắc Thiên, địa vị của nữ giới đã được nâng cao ở một mức độ nhất định, và cũng xảy ra rất nhiều câu chuyện thú vị.
Bài viết này sẽ không nhắc về Võ Tắc Thiên mà hé lộ những góc khuất trong cuộc đời của con gái bà – Thái Bình công chúa, từ hai cuộc hôn nhân đến những tham vọng chính trị và kết cục bi thảm.
Trong chính sử, không có ghi chép chi tiết về ngày sinh và tên của Thái Bình công chúa, tuy nhiên có người dựa theo các sử liệu liên quan suy đoán bà có thể tên là Lý Lệnh Nguyệt, sinh vào khoảng năm 665.
Thái Bình công chúa từ nhỏ đã được cha mẹ và anh trai hết mực yêu thương, thực ra bà còn một người chị gái, nhưng đã mất sớm. Đối với người con gái duy nhất Thái Bình công chúa, Võ Tắc Thiên đương nhiên sẽ dồn hết tình yêu thương. Có lẽ cũng bởi vì sự "cưng chiều" này, dã tâm của Thái Bình công chúa ngày càng lớn, hơn nữa còn tàn nhẫn, thậm chí còn có ý định noi gương mẹ mình, tranh giành quyền lực.
Hai cuộc hôn nhân và sự thay đổi của Thái Bình công chúa
Hai cuộc hôn nhân của Thái Bình công chúa có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời bà. Cuộc hôn nhân đầu tiên của bà là với cháu trai của Đường Cao Tông, Tiết Thiệu, hai người có thể coi là môn đăng hộ đối. Người ta nói rằng khi kết hôn, buổi lễ rất long trọng, những ngọn đuốc soi sáng đã làm cháy xém cả cây cối dọc đường, vì vậy mới có điển tích "Liệu đuốc khô hòe".
Sau khi kết hôn, tình cảm của hai người vẫn luôn rất tốt, tưởng chừng như họ có thể sống hạnh phúc đến trọn đời. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, anh trai của Tiết Thiệu là Tiết Nghị tham gia mưu phản, Tiết Thiệu cũng bị liên lụy. Tuy ông không bị xử tử ngay lập tức, nhưng lại bị giam vào ngục, cuối cùng chết đói. Khi đó con trai út của Thái Bình công chúa mới vừa đầy tháng, cái chết của chồng đã khiến bà vô cùng đau khổ, tính cách cũng thay đổi rất nhiều.
Thái Bình công chúa khi đó vốn không có ý định tái giá, nhưng Võ Tắc Thiên vì muốn củng cố chính quyền của mình, cũng vì muốn bảo vệ bà, nên đã nhanh chóng gả bà cho Võ Du Kỵ. "Tân Đường thư" có đoạn chép, "Võ Du Kỵ vốn đã có vợ, để con gái thuận lợi lấy ông, Võ Tắc Thiên lại ra lệnh xử tử vợ của ông."
Nhưng cuộc hôn nhân của Thái Bình công chúa và Võ Du Kỵ không hạnh phúc, có lẽ vì bà không có tình cảm với Võ Du Kỵ, sau khi kết hôn lần nữa, Thái Bình công chúa đổi tính giống mẹ mình là Võ Tắc Thiên nuôi dưỡng nam sủng.
Bắt chước Võ Tắc Thiên và kết cục bi thảm
Theo “Cổ Đường Sách: Tiểu sử Thái Bình công chúa” và “Gia đình, hôn nhân, chính trị: Thái Bình công chúa trong lịch sử” thì sau khi Võ Du Kỵ chết, Thái Bình công chúa càng không kiêng nể gì, ngày càng quá quắt. Có người nói một đêm khuya, Thái Bình công chúa triệu tập nhiều nam nhân đến. Ngày hôm sau, khi các thị nữ đến dọn dẹp phòng, vừa bước vào liền hét lớn, mặt mày tái mét.
Đó là vì cung nữ phát hiện những nam nhân này đã chết. Các thị nữ phần lớn đều là những cô gái trẻ tuổi, hầu như chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, liền kinh sợ, không biết làm thế nào, chỉ có thể hoảng loạn bỏ chạy. Còn chuyện đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đến nay vẫn không có ghi chép nào nói rõ nguyên nhân, chỉ có thể dựa vào sự tưởng tượng của mọi người để phỏng đoán.
Về sau, dã tâm của Thái Bình công chúa ngày càng lớn, muốn giống mẹ mình nắm giữ toàn bộ quyền lực, nhưng bà lại đụng độ với Thượng Quan Uyển Nhi, khiến mong muốn này tan thành mây khói. Dù vậy, Thái Bình công chúa vẫn không từ bỏ, lại phát động chính biến vào những năm cuối đời, ý đồ mưu phản, cuối cùng vẫn thất bại, bị bắn chết tại nhà.
Tuy mang tên Thái Bình công chúa, nhưng cuộc đời của bà không hề thái bình. Nửa đời trước được hưởng hết sự sủng ái, nửa đời sau lại trải qua bao sóng gió. Cuộc đời của bà tuy gây nhiều tranh cãi, nhưng thực ra bà cũng là một người đáng thương. Sinh ra trong gia đình đế vương, hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng lại không thể làm chủ vận mệnh của mình, cuối cùng chỉ có thể trở thành công cụ chính trị.
Theo Nguyệt Phạm (Nguoiduatin.vn)
- Tìm thấy thi thể bé gái 14 tuổi nhảy cầu Hóa An tại TP HCM (17:20)
- Nông dân Tây Ninh, Đồng Tháp "mất ăn mất ngủ" vì nạn trộm cắp thanh long (17:11)
- Trở về chăm sóc mẹ kế ốm nặng, tôi càng ở lâu càng thấy những điều bất ổn đến gai người (46 phút trước)
- Thủ tướng yêu cầu Hà Nội khởi công khu Olympic ngay trong tháng 12 (1 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá dưới 19 triệu đáng mua nhất tháng 11, rẻ hơn iPhone 17 gần chục triệu (1 giờ trước)
- Ô tô 5 chỗ bốc cháy dữ dội trong khuôn viên chung cư tại TPHCM, lan sang xe 7 chỗ (1 giờ trước)
- Thông tin mới về vụ cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt (1 giờ trước)
- NSƯT Hoàng Hải trở lại màn ảnh với vai Đại tá công an trong phim về tội phạm công nghệ cao (1 giờ trước)
- Showbiz Việt: Nhiều nghệ sĩ và cầu thủ gửi lời chia buồn sâu sắc tới ca sĩ Tuấn Hưng (1 giờ trước)
- Hà Nội: Đèn đỏ “đứng hình” tại nút giao Trần Phú - Hùng Vương gây ùn tắc kéo dài (1 giờ trước)