Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Thái Lan ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 cao chưa từng thấy

Thái Lan hôm 3/5 thông báo ghi nhận 31 người tử vong do Covid-19, mức cao kỷ lục từ khi đại dịch bùng phát tại nước này.

Bộ Y tế Thái Lan thông báo đã ghi nhận 2.041 ca nhiễm mới và 31 ca tử vong do SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua. Đây là ngày thứ ba liên tiếp Thái Lan tăng số người chết vì Covid-19 cao kỷ lục, nâng số ca tử vong toàn quốc lên 276 trong tổng số 71.025 người nhiễm.

Thái Lan đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ ba, và cũng là đợt lây nhiễm tồi tệ nhất ở quốc gia Đông Nam Á này. Trong năm ngoái, Thái Lan được nhận xét đã kiểm soát khá tốt tình hình.

Thái Lan ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 cao chưa từng thấy
Nhân viên y tế Thái Lan phun khử trùng tại ga Hua Lamphong, Bangkok, hôm 1/5. Ảnh: AFP.

Theo Reuters, đợt bùng phát dịch mới ở Thái Lan bao gồm biến chủng B.1.1.7 (phát hiện lần đầu ở Anh) của virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19. Đợt bùng phát này chiếm tới hơn một nửa số ca nhiễm và tử vong ở Thái Lan từ khi bùng phát dịch.

Việc chậm trễ trong khâu tiêm vắc xin Covid-19 đang là vấn đề tại Thái Lan. Việc đăng ký tiêm vắc xin ở Thái Lan chính thức khởi động ngày 1/5 và dự kiến khâu tiêm phòng đại trà sẽ bắt đầu vào tháng 6.

Quốc gia ĐNA này đã tiêm vaccine Covid-19 cho gần 1,5 triệu người, phần lớn là nhân viên y tế và người thuộc diện rủi ro cao.

Dự kiến có khoảng 16 triệu người trên 60 tuổi, có bệnh nền, sẽ nằm trong danh sách ưu tiên. Thái Lan đặt mục tiêu sẽ tiêm vắc xin cho 70% dân số vào cuối năm nay.

Ngoài vaccine Sinovac do Trung Quốc cung cấp, Thái Lan còn sử dụng vaccine Covid-19 của AstraZeneca.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)