-
Triệt phá hai đường dây mua bán người sang Trung Quốc, hé lộ giá bán bèo bọt của các nạn nhân -
Kẻ lạ bịt mặt tưới xăng đốt hàng loạt ô tô trong đêm -
Phó Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh trường học quá lớn sau sắp xếp -
Tạm dừng phạt xe chạy dưới 60 km/h trên 3 đoạn dốc cao tốc -
Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án: Từ Safari Ba Vì đến trường đua ngựa Sóc Sơn -
Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng? -
Nỗi mệt mỏi thầm lặng của người dâu sống chung với mẹ chồng "hiền như cục đất" -
Cục Thuế làm rõ nghĩa vụ thuế của người kiếm tiền từ tiếp thị liên kết trên TikTok Shop -
Tìm thấy thi thể người chồng trong vụ lật ghe ở Đà Nẵng sau 2 ngày mất tích -
Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất 108%/năm, thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng
Thế giới
07/06/2025 23:02Thái Lan lên tiếng sau khi Campuchia bác bỏ yêu cầu rút quân
Trong một tuyên bố ngày 7-6, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai bày tỏ lập trường trước việc Campuchia từ chối yêu cầu rút quân khỏi khu vực Mum Bei - nơi quân đội hai bên đụng độ vào tuần qua.
Thái Lan đưa ra tuyên bố trên sau khi các cuộc thảo luận song phương với Campuchia không đạt kết quả như kỳ vọng một ngày trước đó.
Tờ Bangkok Post cho biết ông Phumtham Wechayachai khẳng định Thái Lan vẫn tăng cường phòng thủ và không chấp nhận bất cứ hành vi xâm phạm chủ quyền nào.
Tái khẳng định lập trường bảo vệ chủ quyền, ông Phumtham bày tỏ tiếc nuối vì Campuchia bác bỏ đề xuất mang tính xây dựng nhằm hạ nhiệt căng thẳng mà Thái Lan đề cập suốt quá trình đàm phán.
"Thật đáng tiếc khi đề nghị giảm đối đầu và thúc đẩy hòa bình của chúng tôi bị từ chối. Việc tăng cường lực lượng của Campuchia khiến tình hình gia tăng căng thẳng" - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan nói.
Đồng thời, ông Phumtham nêu ra bốn lập trường Thái Lan kiên quyết bảo vệ khi thương thảo với Campuchia.
Cụ thể, Thái Lan không cho phép bất kỳ hành vi xâm phạm chủ quyền nào, với năng lực phòng thủ được củng cố tối đa. Thái Lan hoàn toàn ủng hộ quân đội trong việc bảo vệ lãnh thổ và đảm bảo an toàn cho người dân vùng biên giới.
Kế đến, Thái Lan không công nhận phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) kể từ năm 1960, và chỉ đàm phán song phương theo bản ghi nhớ năm 2000 mà hai quốc gia đã thống nhất, lấy Ủy ban Biên giới Hỗn hợp (JBC) làm cơ chế giải quyết thông qua đối thoại hòa bình.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan tiếp tục kêu gọi hai bên đưa lực lượng trở về vị trí ban đầu như năm 2024, nhằm giảm căng thẳng cũng như ngăn chặn xung đột leo thang.
Theo tờ Phnom Penh Post, Bộ Quốc phòng Campuchia hôm 6-6 đã tuyên bố họ từ chối yêu cầu rút quân khỏi khu vực Mum Bei mà phía Thái Lan đưa ra trước đó.
Phía Campuchia cho rằng khu vực quân đội quốc gia này đồn trú từng thuộc lãnh thổ Campuchia trong một khoảng thời gian dài. Không chỉ vậy, quân đội Campuchia đã đóng quân ở đây từ rất lâu trước đó.
Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - người hiện giữ vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN hôm 6-6, Thủ tướng Campuchia Hun Manet nói rằng chính phủ Campuchia kiên định với lập trường giải quyết tranh chấp biên giới với Thái Lan bằng giải pháp hòa bình.
Nhà lãnh đạo Campuchia nhấn mạnh quốc gia này luôn đề cao việc duy trì hòa bình, hữu nghị và hợp tác xây dựng. Campuchia mong muốn giải quyết tranh chấp với Thái Lan tại Tòa án Công lý Quốc tế.
Thủ tướng Hun Manet giải thích việc Campuchia quyết định đưa các vấn đề biên giới ra ICJ là thể hiện thiện chí tìm giải pháp hòa bình, đúng đắn và kịp thời. Ông cảnh báo tranh chấp kéo dài có thể dẫn đến nguy cơ tái bùng phát xung đột vũ trang.
Bên cạnh đó, ông Hun Manet nhắc lại cam kết tiếp tục hợp tác với Thái Lan hoàn tất đo đạc, phân giới và cắm mốc tại những khu vực giáp ranh chưa thống nhất đường biên giới.
Căng thẳng biên giới giữa Campuchia với Thái Lan leo thang sau vụ việc binh sĩ Thái Lan nổ súng vào một chốt quân sự Campuchia ở gần biên giới.
Vụ việc xảy ra lúc rạng sáng 28-5-2025, khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng.
Theo Tâm Nguyễn (Nld.com.vn)
- David Beckham bắt tay Netflix làm chương trình mới sau cú bùng nổ doanh thu tỷ bảng (09:33)
- Ông Zelensky chỉ trích quyết định của Tổng thống Trump (09:09)
- Những nhóm nghề nào tại Việt Nam có rủi ro bị AI thay thế cao nhất? (09:04)
- Yêu cầu dựng rạp cưới hơn 100 triệu của bạn gái khiến tôi chết lặng, quyết định dừng lại dù đã chốt ngày (39 phút trước)
- Triệt phá hai đường dây mua bán người sang Trung Quốc, hé lộ giá bán bèo bọt của các nạn nhân (49 phút trước)
- Ford Escape hơn 20 năm tuổi được thanh lý từ 40 triệu đồng (52 phút trước)
- FPT gánh 2 sức ép, mất 4,5 tỷ USD vốn hóa bất chấp lợi nhuận tăng vọt (53 phút trước)
- Băng Di hoãn cưới sang năm 2027 với bạn trai doanh nhân Việt kiều (1 giờ trước)
- Việt Nam tránh được Thái Lan ở vòng loại World Cup 2030 (1 giờ trước)
- Lên sóng mùa 13 với MC Nguyên Khang, "Vì bạn xứng đáng" gửi lời tri ân tới Quyền Linh (1 giờ trước)