-
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con -
Hé lộ lời khai của nữ giám đốc trong vụ lừa đảo bán vé show "Về đây bốn cánh chim trời" -
Nhìn lại năm 2025: Khi những tiên đoán từ gần ba thập kỷ trước của người Mỹ trở thành sự thật
Thế giới
25/07/2024 05:48Thái Lan 'náo loạn' vì tấm biển quảng cáo dịch vụ bán hộ chiếu và quốc tịch
Theo Straits Times, tấm biển quảng cáo này được một người dân phát hiện tại một ngã tư ở quận Huai Khwang, thủ đô Bangkok. Biển có nội dung bằng tiếng Trung Quốc và được người đi đường này đăng tải lên Facebook sau đó.
Bộ trưởng Anutin, kiêm Phó Thủ tướng Thái Lan đã ra lệnh dỡ bỏ ngay lập tức tấm biển quảng cáo và tiến hành điều tra kỹ vụ viẹc. Nếu phát hiện ra bất kỳ hành vi sai trái nào, cuộc điều tra sẽ được mở rộng để xác định và trừng phạt thích đáng với thủ phạm.
Theo bà Traisulee Traisaranakul - người phát ngôn của Bộ Nội vụ, đây là một hoạt động nhằm chống lại các ổ tội phạm và bảo vệ hình ảnh của Thái Lan.
Quảng cáo nói về dịch vụ cấp “hộ chiếu và quốc tịch hợp pháp” trong vòng 30 ngày đồng thời ghi rõ giá tiền để làm hộ chiếu, quốc tịch ở các quốc gia như Indonesia, Vanuatu, Campuchia và Thổ Nhĩ Kỳ.
Sau khi bài đăng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, tấm biển đã được chính quyền địa phương dỡ bỏ vào 10h sáng 22/7.
Bà Traisulee cho biết ông Anutin đã được cảnh báo về bài đăng trên mạng xã hội và chỉ trích biển quảng cáo bằng tiếng Trung Quốc về dịch vụ bán hộ chiếu, quốc tịch của các quốc gia.
Bà xác nhận Thái Lan đang thực hiện các chính sách thúc đẩy du lịch bằng cách tạo thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh vào “xứ sở chùa vàng”. Tuy nhiên, quốc gia này sẽ sàng lọc khách chặt chẽ hơn để ngăn các nhóm tội phạm sử dụng nơi đây làm căn cứ cho các hoạt động bất hợp pháp.
“Kể từ khi chính phủ nới lỏng các quy định về thị thực cho một số quốc gia, Phó thủ tướng Anutin đã chỉ thị cho tất cả các thống đốc tỉnh và các tổ chức hành chính địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát và các cơ quan an ninh để tiến hành kiểm tra và giám sát các hoạt động xuất nhập cảnh. Điều này nhằm đảm bảo rằng Thái Lan không bị sử dụng làm căn cứ cho bất kỳ hình thức hoạt động tội phạm nào, điều mà có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của đất nước, niềm tin của du khách và các khoản đầu tư dài hạn”.
Ông Wiroj Lakkhanaadisorn, một chính trị gia thuộc đảng Tiến bước Thái Lan, bày tỏ quan ngại và cho rằng tấm biển quảng cáo là một hành động vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
“Nếu đây đúng là sự thật thì đó là một hành động coi thường trắng trợn đối với chính quyền. Biển quảng cáo nằm ở Huai Khwang, một khu vực có nhiều người Hoa sinh sống và làm việc. Biển quảng cáo này nhắm vào họ. Điều này cho thấy quốc gia chúng ta có nguy cơ trở thành trung tâm của các mối đe dọa toàn cầu”, ông Wiroj nhận xét.
Theo ông Wiroj, những vụ việc như thế này sẽ làm hoen ố hình ảnh Thái Lan và mở đường cho các băng nhóm tội phạm quốc tế. “Chính quyền cần điều tra càng sớm càng tốt”, ông nói thêm có khả năng nhiều băng đảng mafia xuyên quốc gia và các tội phạm bị truy nã đang sử dụng Thái Lan làm nơi trú ẩn.
Ông Paitoon Ngammuk, quận trưởng quận Huai Khwang, xác nhận đã có kết quả điều tra ban đầu và các hoạt động thanh tra chi tiết sắp được thực hiện. Những người có liên quan đến vụ việc sẽ phải ngồi tù, đóng tiền phạt vì thực hiện những hành vi phạm tội.
Trong khi đó, ông Panthana Nuchanart, Phó Giám đốc Cơ quan Di trú Thái Lan, cho biết trong khi một số quốc gia cho phép bán quốc tịch thì hoạt động này hoàn toàn bị nghiêm cấm ở Thái Lan.
“Các cơ quan điều tra sẽ rà soát kỹ lưỡng để xác định những hành vi bất hợp pháp. Nếu vụ việc có liên quan sâu xa, chúng tôi sẵn sàng mở rộng phạm vi điều tra”, Phó Giám đốc khẳng định.
Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy tấm biển này không quảng cáo dịch vụ bán quốc tịch Thái Lan mà chỉ sử dụng quốc gia này làm địa điểm quảng cáo cho hành vi bán quốc tịch của các quốc gia khác.
Tuy nhiên, ông Panthana nhấn mạnh các cơ quan chức năng sẽ điều tra toàn diện hoạt động cấp hộ chiếu, quốc tịch để đảm bảo an ninh quốc gia.
QT (SHTT)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (6 phút trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (7 phút trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (38 phút trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (44 phút trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (46 phút trước)
- Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội (48 phút trước)
- Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu (52 phút trước)
- HLV Kim Sang-sik gặp khó vì loạt chấn thương của U23 Việt Nam, phải bổ sung gấp "viện binh" (56 phút trước)
- Đạo diễn Vbiz tung bộ ảnh cầu hôn bạn gái giữa núi tuyết Hàn Quốc (1 giờ trước)
- Vụ siêu trộm khoét vách ngân hàng tại Đức: 30 triệu Euro "không cánh mà bay" giữa kỳ nghỉ Giáng sinh (1 giờ trước)