Chỉ vài ngày sau vụ xả súng tại trường học khiến nhiều người thiệt mạng, Thái Lan tiếp tục rúng động bởi vụ cựu nghị sĩ nổ súng vào quan chức địa phương tại Nonthaburi.
10-1786352604-thai-lan-tiep-tuc-chan-dong-tu-vu-hoc-sinh-xa-sung-den-cuu-nghi-si-ban-chet-quan-chuc-dia-phuong
Hiện trường vụ nổ súng vào sáng ngày 10/8. Ảnh: The Nation.

Sáng 10/8, một vụ nổ súng xảy ra tại trụ sở chính quyền địa phương ở vùng ngoại ô thủ đô Thái Lan, khiến một quan chức cấp cao của tỉnh Nonthaburi tử vong. Vụ việc diễn ra trong lúc dư luận nước này vẫn chưa hết bàng hoàng sau thảm kịch tại một trường học vài ngày trước.

Thiếu tướng Dejrapee Kongdee, Tư lệnh cảnh sát tỉnh Nonthaburi, cho biết nghi phạm là cựu nghị sĩ Chalong Riewrang. Người này được xác định đã nhắm súng vào ông Thongchai Yenprasert, quan chức phụ trách hành chính tỉnh, cùng tài xế của ông.

Cả ông Thongchai và tài xế đều bị trúng đạn và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, ông Thongchai không qua khỏi sau đó.

Sau khi gây án, Chalong Riewrang đã ra đầu thú. Theo báo The Nation, nghi phạm cho biết ông Thongchai từng là bạn thân của mình. Tuy nhiên, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn liên quan đến nợ nần và vấn đề chính trị trong quá trình tranh cử.

Vụ nổ súng xảy ra chỉ vài ngày sau thảm kịch tại trường Debsirin Nonthaburi hôm 7/8. Một thiếu niên 14 tuổi trước đó đã nổ súng tại nhà rồi tấn công ngôi trường, khiến 9 người thiệt mạng, bao gồm cả tay súng, và hơn 20 người bị thương.

Trong ngày 10/8, học sinh Thái Lan đã trở lại trường học sau vụ xả súng. Tại một số cơ sở giáo dục, học sinh phải đi qua máy dò kim loại và trải qua thêm các bước kiểm tra an ninh.

Tại trường Debsirin ở Bangkok, một cơ sở cùng hệ thống với ngôi trường xảy ra vụ tấn công, giới chức đã lắp đặt máy dò kim loại và tăng cường các biện pháp bảo vệ khi học sinh trở lại lớp.

Hiệu trưởng Withan Promsintusak cho biết lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai kiểm tra vũ khí sau vụ tấn công nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và trấn an phụ huynh.

“Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngôi trường, nơi đáng lẽ phải là nơi an toàn nhất, lại có thể xảy ra chuyện như vậy”, ông nói.

Bộ Giáo dục Thái Lan cho biết sẽ xây dựng các quy định mới về an toàn trường học trong vòng 3 tháng tới. Những biện pháp được dự kiến gồm kiểm tra sức khỏe tâm thần, tổ chức diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp, xử lý tình trạng bắt nạt học đường và tăng cường phát hiện vũ khí cùng các vật dụng bị cấm.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát những người mang súng tại nơi công cộng. Cảnh sát sẽ lập các chốt kiểm soát trong khuôn khổ chiến dịch nhằm siết chặt việc sở hữu, mang theo và sử dụng súng.

“Không ai có quyền mang súng, đặc biệt là ở nơi công cộng”, ông Anutin nói, đồng thời nhấn mạnh việc mang súng với lý do tự vệ không thể được xem là lời biện minh.

Theo ước tính năm 2017 của tổ chức Small Arms Survey, Thái Lan có khoảng 10,3 triệu khẩu súng thuộc sở hữu dân sự, tương đương khoảng 15 khẩu súng trên 100 người. Đây là tỷ lệ cao nhất tại Đông Nam Á.

Các chuyên gia cho rằng quy định cấp phép sở hữu súng hiện nay của Thái Lan còn những hạn chế. Người xin cấp phép chưa phải trải qua kiểm tra sức khỏe tâm thần, trong khi người từ 20 tuổi có thể sở hữu vũ khí và những người đã được cấp giấy phép không phải trải qua đánh giá định kỳ.

Liên tiếp các vụ nổ súng trong thời gian ngắn đang khiến vấn đề kiểm soát súng và bảo đảm an toàn tại những địa điểm công cộng, đặc biệt là trường học, trở thành mối quan tâm lớn tại Thái Lan.

QT (SHTT)