-
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 17/5/2026: Mùng 1 Hợi lắm tiền, Sửu hăng hái -
Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? -
Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa -
Khởi tố người đàn ông lái Jeep đi ngược chiều, truy đuổi và đe dọa tài xế xe ôm công nghệ -
Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình bị khởi tố -
Thông tin mới vụ nhóm nam nữ đi Lexus đánh 2 cô gái dã man giữa phố nghi vì trêu ghẹo không được -
Showbiz Việt đầu năm 2026: Hàng loạt bê bối và đổ vỡ gây chấn động dư luận -
Đề xuất đầu tư hơn 261.000 tỷ đồng xây dựng Vành đai 5 vùng Thủ đô -
Công an Hà Nội xác minh vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố Huế, một cô gái gục xuống vỉa hè -
Giải mã sự thật clip Tổng thống Donald Trump bị đồn "nhìn trộm" tài liệu của ông Tập Cận Bình
Thế giới
29/11/2025 08:37Thái Lan vật lộn khắc phục lũ lịch sử: 145 người thiệt mạng, tâm điểm ở tỉnh Songkhla

Tỉnh Songkhla trở thành tâm điểm khi ghi nhận tới 110 trường hợp tử vong, con số cao nhất trong 8 tỉnh bị ảnh hưởng. Trước mức độ tàn phá vượt xa nhiều đợt thiên tai trong thập kỷ qua, chính phủ Thái Lan đang chạy đua với thời gian để khôi phục hạ tầng, hỗ trợ hàng trăm nghìn người dân và đưa cuộc sống trở lại bình thường.
Trong nhiều năm gần đây, Thái Lan phải đối mặt với các hình thái thời tiết cực đoan ngày càng gay gắt do biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, đợt lũ lần này được đánh giá là một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất tại miền Nam nước này. Lượng mưa kỷ lục, hệ thống tiêu thoát kém và địa hình trũng thấp khiến nước lũ dâng nhanh, gây ngập sâu tại nhiều thành phố lớn, trong đó có Hat Yai – trung tâm kinh tế của tỉnh Songkhla.
Người phát ngôn Trung tâm Điều hành Khủng hoảng Lũ lụt Khẩn cấp - Siripong Angkasakulkiat cho biết đến ngày 27/11, lực lượng ứng cứu đã tiếp nhận gần 2.000 yêu cầu trợ giúp, trong đó 1.734 trường hợp đã được giải quyết. Con số này cho thấy quy mô cứu hộ khổng lồ đang được triển khai để bảo đảm an toàn cho người dân vùng tâm lũ.
Trong bối cảnh tình hình ngập lụt chưa hoàn toàn được kiểm soát, hơn 14.000 người đang phải tạm trú tại các trung tâm sơ tán có sức chứa lên tới 20.000 chỗ. Chính quyền khẳng định rằng nhu yếu phẩm được cung ứng đầy đủ, với hơn 90.000 suất ăn được chuẩn bị mỗi ngày.
Cùng lúc, chính phủ cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng gian lận trong quyên góp, vấn nạn thường nảy sinh trong các đợt thảm họa tự nhiên lớn. Ông Siripong kêu gọi người dân chỉ gửi hỗ trợ qua các kênh chính thức đã được xác minh, nhấn mạnh rằng mọi hành vi trục lợi sẽ bị xử lý nghiêm khắc để bảo đảm công tác cứu trợ diễn ra minh bạch và hiệu quả.
Bà Rachada Dhnadirek, người phát ngôn của Trung tâm, xác nhận rằng nỗ lực cứu trợ đã chuyển trọng tâm từ cứu sinh sang phục hồi. Hat Yai, nơi nước lũ tràn ngập nhiều khu dân cư và trung tâm thương mại được ưu tiên khôi phục trước tiên. Những chuyến xe lương thực, nước sạch, đồ cứu trợ được triển khai liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân bị cô lập trong nhiều ngày.
Trong khi đó, nhiều hạng mục hạ tầng thiết yếu đang được chính phủ đẩy nhanh khắc phục. Hệ thống cấp điện, bị gián đoạn tại một số khu vực, dự kiến sẽ được khôi phục hoàn toàn vào ngày 29/11. Bộ Môi trường cũng triển khai các xe chở nước sạch đến những vùng còn ngập sâu.
Dịch vụ viễn thông, yếu tố then chốt đối với công tác điều phối cứu hộ đã được khôi phục một phần. Ngành giao thông vận tải cũng đang dần vận hành trở lại khi các tuyến xe buýt và đường sắt liên tỉnh được nối lại, dù nhiều đoạn đường bộ vẫn phải sửa chữa khẩn cấp.
Không chỉ gây thương vong và thiệt hại kinh tế, đợt lũ còn để lại khối lượng chất thải khổng lồ, đe dọa gây ô nhiễm môi trường trên diện rộng. Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã yêu cầu các lực lượng tăng cường dọn dẹp rác thải, bùn đất và xử lý nguy cơ phát sinh dịch bệnh.
Hàng nghìn tình nguyện viên, trong đó có Lực lượng tình nguyện phòng thủ lãnh thổ, đã được huy động. Chính quyền dự kiến tăng cường thêm 2.000 người trong những ngày tới để đảm bảo quá trình làm sạch diễn ra nhanh nhất. Các nhu yếu phẩm phục vụ vệ sinh như chổi, găng tay cao su, ủng và dung dịch tẩy rửa đang được phân phối rộng khắp, trở thành vật dụng không thể thiếu trong cuộc chiến chống lại hậu quả sau thiên tai.
Đợt lũ lịch sử đặt ra một câu hỏi lớn cho công tác quản lý thiên tai của Thái Lan: liệu cơ sở hạ tầng hiện nay có đủ khả năng để đối phó với các hình thái thời tiết cực đoan trong tương lai? Các chuyên gia cho rằng quốc gia này cần sớm cải tổ hệ thống thoát nước, tái thiết quy hoạch đô thị tại những vùng trũng và đầu tư vào mạng lưới cảnh báo sớm.
Cùng với đó, chính phủ Thái Lan phải xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế – xã hội lâu dài tại các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất. Với hơn 110 người thiệt mạng tại Songkhla, thiệt hại vật chất và tinh thần mà người dân phải gánh chịu sẽ còn kéo dài nhiều năm.
Dù công tác cứu trợ đang được triển khai quyết liệt, việc đưa cuộc sống tại miền Nam Thái Lan trở lại bình thường vẫn là nhiệm vụ lớn. Hat Yai, đô thị sầm uất từng thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm, đang chạy đua với thời gian để mở lại hạ tầng, dịch vụ và thương mại.
Chính phủ Thái Lan khẳng định toàn bộ lực lượng đều đang tập trung tối đa để bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Tuy nhiên, quy mô thiệt hại cho thấy đây sẽ không chỉ là một cuộc khắc phục hậu quả đơn thuần mà còn là phép thử đối với khả năng ứng phó thiên tai của quốc gia trong kỷ nguyên biến đổi khí hậu gia tăng.
- Đi hơn 100km dự cưới bạn thân, người phụ nữ bàng hoàng vì bị hiểu lầm “mừng cưới quá ít” (11:27)
- Hà Nội hướng tới mô hình siêu đô thị hạnh phúc, dân số dưới 20 triệu người (11:26)
- Tiết lộ mối quan hệ thực sự giữa Hòa Minzy và gia đình chồng sắp cưới (11:22)
- Những thai phụ "ăn dầm ở dề" trong bệnh viện vì nỗi ám ảnh sinh non (11:09)
- Lũ quét trong đêm, xe khách 29 chỗ bị dòng nước dữ vò biến dạng (50 phút trước)
- Mourinho có thể hồi sinh Real Madrid, nhưng Mbappe chính là rào cản (1 giờ trước)
- BTS chính thức đổ bộ chung kết World Cup 2026, cổ phiếu HYBE lập tức "hóa rồng" (1 giờ trước)
- Hành trình ngược dòng của chàng thủ khoa: Từ xuất phát điểm muộn đến cái gật đầu của "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ (1 giờ trước)
- Ôm bạc giá đỉnh hơn 1,3 tỷ đồng, nhà đầu tư lỗ gần 200 triệu vẫn chưa dám bán (1 giờ trước)
- Đã tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ 4 học sinh đuối nước khi tắm sông (1 giờ trước)