-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Thế giới
14/03/2021 00:52Than trách không được bảo vệ an ninh 24/7, nhà Meghan Markle đã 'nợ' dân Canada một lời cảm ơn và xin lỗi chân thành
"Ảo tưởng" sẽ được bảo vệ an ninh miễn phí
Trong cuộc phỏng vấn bom tấn hôm 7/3, nhà Sussex đã đề cập đến việc họ không được bảo vệ an ninh 24/7 sau khi rời hoàng gia. Meghan đổ lỗi cho việc này là vì bé Archie không được làm hoàng tử. Tuy nhiên tuyên bố này của Meghan đã bị phản đối gay gắt.
Cụ thể, nhà Sussex trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey rằng hoàng gia không đảm bảo an ninh cho họ, khiến họ phải vội vã chuyển từ Canada đến California (Mỹ) sau khi Tyler Perry đề nghị cung cấp đội ngũ bảo vệ đi kèm dinh thự (sẽ bán cho cặp đôi).
Theo một cựu cảnh sát hoàng gia cấp cao, vợ chồng hoàng tử Harry đã quá 'ảo tưởng' về việc được hoàng gia bảo vệ sau khi rời khỏi gia đình. Để chi trả cho đội ngũ an ninh, nhân dân sẽ phải nộp thuế khoảng 5,5 triệu USD (hơn 126 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại).
"Suy nghĩ đó cho thấy họ thật ngây thơ và chỉ thích được hưởng đặc quyền. Thật là kiêu ngạo khi nghĩ rằng họ và con họ sẽ được bảo vệ", ông Dai Davies, người đứng đầu đơn vị bảo vệ Vương quốc Anh, nói với Daily Mail.
Meghan và Harry đi đến đâu gây căng thẳng ngoại giao đến đó. Khi đến Canada, nhà Sussex bị người dân nơi đây phản đối vì họ không muốn đóng thuế hàng triệu USD để bảo vệ một cặp vợ chồng hoàng gia nước Anh. Sau đó ông Donald Trump khi còn là Tổng thống đương nhiệm cũng kiên quyết thông báo Hoa Kỳ sẽ không hỗ trợ khi nhà Harry - Meghan chuyển đến California sinh sống.
"Nợ" Canada một lời xin lỗi và cảm ơn
Nhìn lại quãng thời gian trước khi nhà Sussex chính thức sang Mỹ định cư thì có lẽ cặp đôi nên nói lời cảm ơn lẫn lời xin lỗi với người dân Canada. Theo Daily Mail, khi là những hoàng gia đang làm việc, cặp đôi cùng con trai vẫn nhận được sự bảo vệ an ninh từ Canada lẫn Vương quốc Anh. Tuy nhiên khi quyết định rời đi thì họ sẽ không còn được hưởng đặc ân này.
Trong cuộc phỏng vấn, Harry tuyên bố rằng anh và Meghan khi ở Canada vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020 thì đã nhận được thông báo rằng việc đảm bảo an toàn của họ sẽ bị loại bỏ. Nguyên do là vì sự thay đổi về vị thế của nhà Sussex. Vào đầu tháng 1/2020, cặp đôi này tuyên bố sẽ không còn thực hiện nhiệm vụ hoàng gia, ra ngoài sinh sống để bắt đầu cuộc sống tự chủ tài chính. Lúc này, Canada buộc phải thay đổi để phù hợp với tình trạng mới của nhà Susssex.
Harry nói với Oprah trong cuộc phỏng vấn: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị loại bỏ an ninh vì tôi sinh ra ở vị trí này luôn có nhiều rủi ro. Vì vậy, đó là một cú sốc đối với tôi. Điều đó đã thay đổi hoàn toàn kế hoạch của chúng tôi".
Cuối cùng, khi không nhận được sự bảo vệ miễn phí từ Canada, cặp đôi này đã âm thầm và nhanh chóng bay đến nước Mỹ mà không nói một lời cảm ơn đến người dân Canada vì họ đã phải chi trả phí an ninh cho gia đình này. Cặp đôi cũng "nợ" Canada một lời xin lỗi khi chỉ vì kế hoạch sống tự lập của mình mà ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người.
Theo truyền thông, Canada phải chi 56.384 USD (hơn 1,3 tỷ đồng) phí an ninh khi vợ chồng Harry - Meghan lưu trú từ 18/11/2019 đến 19/1/2020. Khoản tiền này không bao gồm lương của các sĩ quan cảnh sát bảo vệ họ, chỉ gồm: tiền làm thêm giờ, đi lại, ăn uống, sự cố và phòng ở cho cảnh sát Canada trong thời gian họ lưu trú.
Theo Cảnh sát liên bang và quốc gia Canada (RCMP), họ có nghĩa vụ hỗ trợ an ninh cho Harry và Meghan khi họ đến Canada từ tháng 11/2019, vì hai vợ chồng được coi là "Người được Bảo vệ Quốc tế". Có thể thấy rằng, nhà Sussex không chỉ quên nói lời cảm ơn và xin lỗi mà họ còn nợ cả ân tình của đất nước Canada khi dang tay chào đón họ bằng thái độ niềm nở, chu đáo nhất.
Trên thực tế, có rất nhiều các thành viên hoàng gia khác như Công chúa Anne hay Hoàng tử Edward họ đều không nhận được việc bảo vệ an ninh miễn phí. Harry không có quyền yêu cầu hoàng gia và Canada phải bỏ tiền để bảo vệ họ sau khi họ không còn thực hiện nhiệm vụ hoàng gia.
Rõ ràng nhà Sussex đang tự ảo tưởng về sức mạnh và vị trí của bản thân ở thời điểm hiện tại. Họ đã lựa chọn rời bỏ hoàng gia thì họ phải chấp nhận quy tắc, không còn phục vụ cho hoàng gia thì tất nhiên họ chẳng có quyền đòi hỏi thừa hưởng những đặc ân như trước đây.
Theo Diệp Lục (Pháp Luật và Bạn Đọc)
- Tạm dừng hoạt động tiệm bánh mì ở Vũng Tàu sau hàng loạt ca nghi ngộ độc (18:24)
- Lời khai của gã đàn ông hành hạ vợ bầu và con gái 13 tuổi ở Bắc Ninh, chính thức nhận cái kết đắng (18:07)
- Tôi đang dùng iPhone 13 và sẽ mua iPhone 17e ngay khi mở hàng vì những lý do này (38 phút trước)
- Tai nạn lật xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: 2 người thương vong khi đâm vào khu vực thi công (57 phút trước)
- Chuyên cơ của Ronaldo rời Saudi Arabia giữa đêm khi căng thẳng Trung Đông leo thang (1 giờ trước)
- Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức kiểm điểm liên quan việc tuyển sinh (1 giờ trước)
- Bắt giữ bà cụ là đối tượng trốn nã nguy hiểm, thay tên đổi họ cả gia đình để lẩn trốn suốt 27 năm (1 giờ trước)
- Địch Lệ Nhiệt Ba lỡ hẹn Paris Fashion Week, rộ tin kẹt ở Dubai giữa lúc Trung Đông căng thẳng (2 giờ trước)
- Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật (2 giờ trước)
- Thế kẹt của Bắc Kinh: Khi "Cơn thịnh nộ" từ Washington thiêu rụi bàn cờ năng lượng (2 giờ trước)