Thế giới
15/11/2024 09:51Thanh niên Nhật Bản ăn duy nhất một thực đơn suốt 15 năm vì ngại phải chọn đồ
Theo đài truyền hình TBS của Nhật Bản, Go Kita, 38 tuổi, làm việc trong ngành thông tin, đã duy trì “lối sống không quyết định” này trong suốt 15 năm qua.
Các chuyên gia chỉ ra rằng mỗi cá nhân có thể phải đối mặt với 35.000 quyết định mỗi ngày. Trong thế giới tràn ngập thông tin ngày nay, việc ra quyết định liên tục có thể dẫn đến tình trạng mệt mỏi hoặc thái kiệt sức về mặt tinh thần do phải đưa ra quá nhiều lựa chọn.
Nghiên cứu cho thấy tình trạng mệt mỏi này có thể làm suy yếu khả năng phán đoán, dẫn đến sự trì hoãn hoặc đưa ra những quyết định thiếu lý trí.

Để giảm bớt những lựa chọn mà anh phải thực hiện trong cuộc sống cá nhân, anh đã tìm kiếm nguồn cảm hứng từ cựu ngôi sao bóng chày người Nhật Bản Ichiro Suzuki.
Suzuki được cho là đã tuân theo một thói quen hàng ngày nghiêm ngặt trong bảy năm: bắt đầu mỗi ngày bằng bữa sáng với cơm cà ri, thực hiện các bài khởi động vào những thời điểm cụ thể và tuân thủ lịch trình tắm sau trận đấu.
Bằng cách đơn giản hóa các quyết định hàng ngày, Suzuki đã đạt được sự tập trung cao độ trong quá trình luyện tập và thi đấu, đạt đến đỉnh cao chưa từng có là 10 mùa giải liên tiếp đạt 200 lần đánh trúng đích – chuỗi dài nhất trong lịch sử bóng chày.
Lấy cảm hứng từ tấm gương của Suzuki, Kita cũng ăn các loại hạt và mì vào bữa sáng, ức gà vào bữa trưa và thịt lợn xào giá đỗ vào bữa tối mỗi ngày. Anh cũng dùng liều lượng cố định các chất bổ sung dinh dưỡng theo định kỳ để đảm bảo chế độ ăn uống cân bằng.
Kita chọn cùng một kiểu áo sơ mi và quần dài mỗi ngày và sở hữu nhiều đôi tất và đồ lót giống hệt nhau. Ngoài ra, thói quen hàng ngày của anh, bao gồm cạo râu, giặt giũ và cắt móng tay, đều được lên lịch một cách tỉ mỉ.

Kita chia sẻ rằng bằng cách giảm bớt các lựa chọn cá nhân, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn về mặt tinh thần, có thể suy nghĩ rõ ràng hơn và đưa ra quyết định hiệu quả hơn trong công việc. Người ta vẫn chưa rõ liệu lối sống này có gây ra bất kỳ tác hại nào cho nam thanh niên hay không.
Cách tiếp cận có kỷ luật của Kita nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
Một cư dân mạng đã bày tỏ sự ủng hộ với Kita và cho biết: "Có lẽ tôi cũng nên hạn chế tối đa các quyết định của mình. Mỗi lần mua kem, tôi đều phải vật lộn để chọn hương vị, và cuối cùng tôi vẫn chọn cùng một hương vị. Thật là lãng phí thời gian."
Tuy nhiên cũng có ý kiến không tán thành ý định này: “Lối sống đơn điệu như vậy có vẻ nhàm chán! Kita đang bỏ lỡ nhiều niềm vui tự phát trong cuộc sống”.
Trong khi đó, một ý kiến thứ ba lại đề xuất một cách tiếp cận khác: "Tại sao không triển khai một phương pháp thông minh hơn? Việc ghi nhật ký hàng ngày để suy ngẫm về những lựa chọn đúng hay sai có thể tăng cường sự tự tin trong việc đưa ra quyết định trong tương lai".
QT (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Tuổi 60, tôi nhận ra: Đừng bao giờ "bon miệng" nói 3 câu này trước mặt các cháu, hậu quả không tưởng tượng được! (18/07)
-
Nhóm thanh niên hẹn nhau ra cửa khẩu để giải quyết mâu thuẫn (18/07)
-
Vụ cháy trung tâm thương mại khiến 61 người tử vong: Nhiều thi thể cháy đen chưa thể nhận dạng, có gia đình cùng lúc mất 5 người thân (18/07)
-
Trước 1 tuần chính thức ra rạp Việt, 'Conan 28' đã bỏ túi 12 tỷ (18/07)
-
Trung ương xem xét bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới (18/07)
-
Vì sao không lộ CCCD, không tải app lạ, không ấn link lạ nhưng tài khoản ngân hàng vẫn bị hack sạch tiền bởi lừa đảo? (18/07)
-
Vỉa hè Hà Nội tiếp tục bị lấn chiếm dù đang ra quân xử lý (18/07)
-
Ông Kim Sang-sik giỏi gì nhất? (18/07)
-
6 loại cây nhỏ xinh nên đặt ở bàn làm việc: Vừa đẹp vừa như “thuốc an thần”, giảm căng thẳng (18/07)
-
Xót xa cảnh Katy Perry kìm nén, cố không khóc giữa lúc chia tay Orlando Bloom (18/07)
Bài đọc nhiều




