Chính quyền thủ đô New Delhi (Ấn Độ) đã chính thức ban hành một loạt biện pháp ứng phó khẩn cấp và quyết liệt chưa từng có để chống ô nhiễm.

Tình hình ô nhiễm không khí tại thủ đô Ấn Độ đang ở mức báo động đỏ khi chỉ số chất lượng không khí (AQI) liên tục chạm ngưỡng nguy hại. Theo dữ liệu từ ứng dụng Safar, có những thời điểm chỉ số AQI trung bình vọt lên mức 471, cao gấp hơn 30 lần so với ngưỡng khuyến nghị an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng việc hít thở trong bầu không khí đặc quánh khói bụi này có thể dẫn đến các bệnh hô hấp cấp tính, làm trầm trọng thêm các vấn đề về tim mạch và phổi, đặc biệt đe dọa trực tiếp đến tính mạng của trẻ em và người già.

Trước thực trạng đó, Ủy ban Kiểm soát Ô nhiễm Delhi (DPCC) đã thực hiện một bước đi mạnh tay: cấm hoàn toàn việc sử dụng than đá và củi để nấu nướng tại tất cả các nhà hàng, khách sạn và quán ăn ngoài trời. Thay vào đó, các cơ sở này buộc phải chuyển sang sử dụng điện hoặc khí gas để giảm thiểu phát thải trong giai đoạn cao điểm mùa đông.

Song song với việc siết chặt hoạt động kinh doanh dịch vụ, chính quyền cũng kích hoạt các giai đoạn III và IV của Kế hoạch Ứng phó Cấp độ Ô nhiễm (GRAP). Một loạt hoạt động xây dựng và phá dỡ bị tạm dừng hoàn toàn, trong khi các phương tiện cũ không đạt chuẩn khí thải cũng bị hạn chế lưu thông tối đa nhằm kiểm soát hai nguồn gây ô nhiễm chính là giao thông và xây dựng. Để giảm mật độ người trên đường phố, các công sở được yêu cầu vận hành với 50% nhân sự làm việc từ xa, và các trường phổ thông cũng chuyển sang hình thức học trực tuyến kết hợp.

Trên khắp các ngả đường, hệ thống phun sương đã được lắp đặt dày đặc tại các nút giao thông và khu công nghiệp để cưỡng chế bụi mịn lắng xuống. Người dân được khuyến cáo triệt để về việc hạn chế ra ngoài và bắt buộc phải đeo khẩu trang khi cần thiết.

Sự ngột ngạt ở New Delhi không phải là câu chuyện mới mà là một vấn đề mang tính chu kỳ, hệ quả của sự kết hợp giữa khí thải công nghiệp, khói xe, nhiệt độ thấp kèm gió lặng khiến ô nhiễm không thể khuếch tán, cùng với hoạt động đốt rơm rạ từ các vùng lân cận.

Tuy nhiên, những con số thống kê mới nhất thực sự gây sốc: chỉ trong 3 năm từ 2022 đến 2024, đã có hơn 200.000 ca mắc bệnh đường hô hấp cấp tính được ghi nhận tại 6 bệnh viện công trong thành phố.

PV (SHTT)