-
Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày -
Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được -
Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh -
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh -
3 thói quen biến hũ dưa muối quen thuộc thành "ổ vi khuẩn" gây ung thư
Thế giới
05/08/2022 01:08Thất Tịch - Những điều thú vị ít ai biết về 'ngày lễ tình yêu' ở Trung Quốc
Trong văn hóa lễ hội Trung Quốc, Thất Tịch còn có nhiều tên gọi khác như: Khất Xảo Tiết, Thất Thư Đản, Xảo Tịch. Đây là ngày hội mà nam nữ tha hồ thể hiện tình cảm cho một nửa kia của mình.
Lễ hội Thất Tịch ở Trung Quốc bắt nguồn từ đâu?
Thực chất ngày lễ Thất Tịch ở Trung Quốc ban đầu còn được biết đến là ngày tưởng nhớ vị tiên thứ bảy. Theo truyền thuyết Chức Nữ - con gái của Vương Mẫu Nương Nương, chính là nàng tiên thêu thùa dệt vải người thêu lên những đám mây ngũ sắc trên bầu trời, người đã tạo ra tơ tằm. Sự kiện này, người ta gọi là ngày Thất Thư Đản.
Đây là ngày lễ thể hiện sự tôn kính và yêu thương của con người với thiên nhiên cũng như ca ngợi sự giỏi giang của người phụ nữ.
Trải qua thời gian, Thất Tịch còn được nhớ đến với câu chuyện xưa truyền rằng chàng chăn trâu nghèo Ngưu Lang đem hết lòng yêu thương dành cho nàng tiên dệt vải Chức Nữ. Hai người nên duyên vợ chồng ở trần gian và hạ sinh được một con trai và một con gái. Tuy nhiên không bao lâu sau Chức Nữ phải phải trở về thiên đình theo lệnh của Ngọc Đế. Chàng Ngưu Lang đau khổ mà đuổi theo nhưng lại bị chặn với con sông Thiên Hà - ranh giới giữa cõi trần và cõi tiên. Nhớ thương vợ mình nên chàng Ngưu Lang cứ đứng chờ đợi mãi không chịu rời đi.
Cảm thấu tấm chân tình của chàng đã đồng ý cho đôi lứa được gặp nhau vào ngày Thất Tịch, ngày 7 tháng 7 âm lịch mỗi năm một lần.
Vì vậy cứ đến ngày 7/7 âm lịch những đàn chim trên trời nối lại với nhau thành cây cầu bắc sang sông Thiên Hà cho đôi nam nữ được gặp nhau. Những lần gặp đó đều chan chưa giọt nước mắt nhớ thương tạo nên truyền thuyết mưa ngâu trong ngày Thất Tịch.
Lễ hội Thất Tịch bắt đầu từ thời Trung Hoa cổ đại xưa, trở nên phổ biến vào thời Tây Hán và phát triển mạnh mẽ nhất ở thời Tống. Ngày 20/5/2006, lễ hội Thất Tịch đã được Quốc Vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Trong số rất nhiều phong tục dân gian của lễ Thất Tịch, một số đã dần mai một, nhưng một phần đáng kể vẫn được kế thừa và nối tiếp ở thời hiện đại.
Một số hoạt động của người Trung Quốc trong lễ Thất Tịch
Hiện nay, ở Trung Quốc ngày lễ Thất Tịch đã trở thành ngày lễ tượng trưng cho tình yêu và nảy sinh ra văn hóa "Ngày lễ tình nhân của Trung Quốc". Vào ngày này, các cô gái sẽ đi tham gia hoạt động xâu kim thể hiện kỹ năng khéo léo trong nữ công gia chánh. Hoạt động ngày mang ý nghĩa là một lời chúc tốt đẹp đến sự giỏi giang khéo léo của người phụ nữ.
Đặc biệt, vào ngày này nhiều nơi có tập tục đi gội đầu bằng nước suối. Nếu một cô gái chưa chồng gội đầu vào ngày này không chỉ khiến bản thân trẻ trung, xinh đẹp mà còn dễ dàng tìm được chồng và được thần linh phù hộ.
Ở một số khu vực phía Nam, sẽ đi "đón sương" vào ngày lễ Thất Tịch. Họ mang theo một chiếc chậu nhỏ, đặt dưới tán cây hoặc nơi nào có sương để hứng. Theo dân gian, sương trong lễ hội Thất Tịch là giọt nước mắt của Ngưu Lang và vị tiên dệt vải Chức Nữ. Nếu những giọt sương rơi trúng mắt hoặc tay người có thể sẽ gặp may mắn.
Tuy nhiên, theo văn hóa dân gian ở Trung Quốc, ngày Thất Tịch cũng có một số việc không nên làm. Ví dụ như không ăn thịt chim vì nếu ăn thì vận may hôn nhân sẽ trở nên tồi tệ. Người đã kết hôn sẽ cãi vã không dứt, người chưa kết hôn sẽ không tìm được nửa kia.
Không tặng giày cho đối phương, bởi tặng giày mang ý nghĩa cho sự chia lìa, người đã kết hôn có thể đối mặt với ly hôn, người chưa kết hôn có thể đối mặt với chia tay. Mặt khác "giày" và "ác" là từ đồng âm trong tiếng Trung. Gửi giày tương đương với "gửi tà", là một câu nói xui xẻo mang đến cho đối phương những linh hồn ma quỷ. Vì vậy người Trung Quốc không chọn giày làm quà trong lễ Thất Tịch.
Đặc biệt, người Trung Quốc không kết hôn vào ngày Thất Tịch. Bởi xét cho cùng câu chuyện tình của Ngưu Lang và Chức Nữ dù cảm động nhưng lại là một câu chuyện buồn. Nếu lấy nhau ở đây có thể báo hiệu hai người sẽ phải xa cách sau khi kết hôn.
Hơn nữa, các cuộc hôn nhân đều là những con số chẵn, gọi là “thuận lợi có đôi”, ngày rằm tháng bảy thuộc về số lẻ. Ngoài ra, theo Trung hoa xưa “bảy” không phải là ngày tốt lành, vì vậy Thất Tịch không phải là ngày đẹp để kết hôn.
Theo Thiên An (SaoStar.vn)
- Thủ tục thông báo lưu trú trên VNeID cho người thân ở lại qua đêm thực hiện thế nào? (19:38)
- Khi nào miền Bắc có mưa to, kết thúc nắng nóng? (19:17)
- Đây là iPhone mới có GPU 5 lõi chiến game rẻ nhất Việt Nam đầu tháng 8, không quá thua iPhone 17 mới (19:00)
- Ăn thịt chuột đồng, 3 chị em bị ngộ độc thuốc chuột (1 giờ trước)
- Xác minh video cô gái bị tàu hỏa hất văng điện thoại ở phố cà phê đường tàu (1 giờ trước)
- Ca sĩ Việt từng bỏ học Y vì đam mê ca hát, nay được đồn nhận gần 700 triệu đồng mỗi show (1 giờ trước)
- Công an Đồng Nai phát hiện thi thể cụ bà 89 tuổi: Tìm thấy thi thể nơi không ngờ? Gia đình nói gì về cụ? (2 giờ trước)
- Vụ chủ quán sững sờ khi phát hiện một nam giáo viên tử vong tại quán: Nguyên nhân đột ngột qua đời (2 giờ trước)
- Lời khai của gã đàn ông đâm "vợ hờ" nhiều nhát vào "chỗ hiểm" sau khi mặn nồng? Bản án cuối cùng? (2 giờ trước)
- Nam ca sĩ gốc Huế không làm gì vẫn kiếm được vài trăm triệu, mỗi lần đi hát nhận cát xê nửa tỷ (2 giờ trước)