Hôm 5/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gặp các quan chức an ninh cấp cao để hoàn thiện “chiến lược mới” cho cuộc chiến kéo dài gần 2 năm qua ở Gaza, giữa lúc truyền thông quốc tế đưa tin Israel có kế hoạch tiếp quản hoàn toàn vùng đất này của Palestine. Quốc tế đã đồng loạt lên tiếng về kế hoạch này.

“Chúng tôi vẫn cần phải hoàn tất việc đánh bại kẻ thù ở Gaza, trả tự do cho tất cả các con tin và đảm bảo Gaza sẽ không còn là mối đe dọa đối với Israel nữa. Chúng ta sẽ không từ bỏ bất kỳ nhiệm vụ nào trong số này. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện điều đó thông qua sự hy sinh to lớn của binh sĩ của chúng tôi.”

Đó là 3 mục tiêu cho cuộc chiến ở Gaza mà Thủ tướng Israel nhắc lại trước khi bước vào cuộc họp với các quan chức an ninh cấp cao nước này. Cuộc họp sau đó đã diễn ra trong khoảng 3 giờ đồng hồ, trong đó Tham mưu trưởng quân đội Eyal Zamir đã trình bày các phương án cho cuộc chiến ở Gaza.

the gioi day song voi kich ban israel chiem toan bo gaza hinh anh 1
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Kênh 12 của Israel dẫn nguồn tin từ một quan chức Văn phòng Thủ tướng, cho biết ông Netanyahu đang nghiêng về việc nắm quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Gaza bằng quân sự. Điều này sẽ đảo ngược quyết định năm 2005 về việc rút công dân và binh lính Israel khỏi Gaza sau 38 năm từng nắm quyền kiểm soát vùng đất này, từ năm 1967 – 2005.

Tuy nhiên, hiện lực lượng phòng vệ Israel mới chỉ kiểm soát khoảng 75% lãnh thổ Gaza. Kế hoạch mới sẽ yêu cầu quân đội kiểm soát toàn bộ khu vực, bao gồm các khu vực chưa chiếm đóng. Giới quân sự lo ngại việc này có thể kéo dài nhiều năm để phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng của Hamas, đồng thời làm tăng nguy cơ các con tin bị sát hại. Tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 5/8, Trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách Châu Âu, Trung Á và Châu Mỹ Miroslav Jenča khẳng định, luật pháp quốc tế là rõ ràng và Gaza là một phần không thể thiếu của nhà nước Palestine tương lai:

“Những báo cáo mới nhất liên quan đến quyết định có thể mở rộng hoạt động quân sự của Israel trên toàn bộ Dải Gaza của Thủ tướng Netanyahu, nếu đúng, là hết sức đáng báo động. Điều này có nguy cơ gây ra hậu quả thảm khốc cho hàng triệu người Palestine và có thể gây nguy hiểm hơn nữa đến tính mạng của những con tin còn lại ở Gaza.”

Phó đại diện Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, Cảnh Sảng cũng bày tỏ “mối quan ngại lớn” về các kế hoạch của Israel được báo cáo, kêu gọi Israel ngay lập tức dừng các hành động nguy hiểm. Từ Ai Cập, Tổng thống Fatah Al Sisi khẳng định, Israel đã vượt quá giới hạn cuộc chiến:

“Mọi người đều thấy rõ rằng cuộc chiến ở Gaza không còn là cuộc chiến để đạt được các mục tiêu chính trị của ai đó hay giải phóng con tin nữa. Hiện nó đã vượt qua mọi logic và sự biện minh để trở thành một cuộc chiến tranh đói kém và diệt chủng. Lịch sử sẽ buộc nhiều cá nhân và quốc gia phải chịu trách nhiệm về lập trường của họ đối với cuộc chiến này. Lương tâm con người cũng sẽ không im lặng.”

Tổng thống Mỹ Donald Trump – người đã đưa ra ý tưởng đưa người Palestine ra khỏi Gaza hồi tháng 2, hôm qua cũng có những tuyên bố về kế hoạch của Israel:

“Tôi không biết kế hoạch này là gì. Tôi chỉ biết rằng chúng tôi hiện đang cố gắng cung cấp lương thực cho người dân ở Gaza. Mỹ gần đây đã viện trợ 60 triệu USD để cung cấp lương thực. Đây là điều tôi đang tập trung vào. Các vấn đề còn lại, tôi thực sự không thể nói trước được - điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào Israel.”

Hãng tin Aljazeera cho rằng, tuyên bố của Tổng thống Mỹ như động thái bật đèn xanh cho Israel, ám chỉ nước này “có quyền quyết định mọi thứ” ở Gaza và Mỹ sẽ không ngăn cản.

Theo Đình Nam (Vov.vn)