Ông Somkid Chueakong - phó tổng thư ký của Thủ tướng Thái Lan, vừa đệ đơn khiếu nại lên Cục Điều tra tội phạm mạng (CCIB), yêu cầu cơ quan này có hành động pháp lý đối với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Ông Somkid cáo buộc ông Hun Sen đe dọa an ninh quốc gia và gieo rắc chia rẽ trong xã hội Thái Lan sau khi đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa ông Hun Sen và Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra bị tiết lộ.
Ông Somkid tuyên bố ông đệ đơn kiện với tư cách cá nhân là công dân Thái Lan và phó tổng thư ký của Thủ tướng. Ông tuyên bố rằng đoạn ghi âm đã gây chia rẽ trong xã hội Thái Lan.
Liên quan đến đoạn ghi âm, ông Somkid cho rằng ông Hun Sen đã giành được lợi thế chính trị thông qua sự việc này. Ông cho rằng Thủ tướng Thái Lan trở thành nạn nhân, gây ra ấn tượng sai lầm về sự yếu kém trước Campuchia, do đó làm tổn hại đến danh dự và uy tín của Thái Lan.
Ông Somkid cho rằng đây là hành động vi phạm nghi thức ngoại giao và nhấn mạnh việc sử dụng luật pháp Thái Lan để giải quyết vấn đề này, báo The Nation đưa tin.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Thái Lan vừa khẳng định, việc họ triệu Đại sứ Campuchia Tull Traisorat tại Phnom Penh đến để phản đối vụ làm lộ đoạn ghi âm giữa Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra và ông Hun Sen là một thủ tục ngoại giao bình thường, không phải là sự cắt đứt quan hệ.
Thái Lan coi việc tiết lộ ghi âm này là hành vi “vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực ngoại giao và hành vi không thể chấp nhận được giữa các quốc gia có chủ quyền”, làm suy yếu lòng tin và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ song phương, cũng như những nỗ lực đang diễn ra nhằm giải quyết các tranh chấp thông qua cơ chế ngoại giao và song phương đã được thiết lập.
Quan hệ giữa hai nước Đông Nam Á láng giềng vẫn tiếp tục căng thẳng kể từ khi xảy ra vụ đụng độ chết người ở biên giới tranh chấp.
Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen vừa chỉ trích đề xuất của một đảng đối lập Thái Lan kêu gọi chính phủ dừng bán xăng dầu cho Campuchia. Ông Hun Sen gọi đó là "trò chơi nguy hiểm có thể dẫn đến tự hủy diệt".
"Hôm nay, một đảng đối lập Thái Lan đề xuất Chính phủ Thái Lan ngừng bán dầu cho Campuchia, nhằm gây sức ép buộc Campuchia phải khuất phục. Chúng tôi sẽ không sụp đổ chỉ vì chúng tôi không nhập khẩu dầu từ Thái Lan. Ngược lại, chính công ty PTT của Thái Lan có thể phải đối mặt với hậu quả. Có thực sự các ông muốn chứng kiến công ty PTT của Thái Lan sụp đổ không? Nếu vậy, hãy tiếp tục và thực hiện kế hoạch của mình", ông Hun Sen viết trong bài đăng trên mạng xã hội vào tối 20/6.
Nhà lãnh đạo này khẳng định Campuchia đã chuẩn bị đầy đủ để ứng phó với những vấn đề như cắt dịch vụ internet, điện và trục xuất lao động.
“Trước đây, khi nói đến vấn đề lao động di cư, các ông đã đối xử tệ bạc và phân biệt đối xử với người lao động Campuchia, thậm chí còn dùng họ làm con tin và đe dọa. Nhưng giờ đây, khi Campuchia tuyên bố sẽ tiếp nhận lại người lao động, các ông đã thay đổi giọng điệu, cố gắng xoa dịu và an ủi họ. Tại sao? Nếu người lao động Campuchia rời khỏi các nhà máy, trang trại, công ty và công trường xây dựng , nhiều doanh nghiệp sẽ buộc phải đóng cửa do thiếu lao động. Nếu các ông thực sự táo bạo, hãy cứ trục xuất tất cả người lao động Campuchia, và chúng ta hãy xem điều đó ảnh hưởng đến nền kinh tế Thái Lan như thế nào”, ông Hun Sen nói.
“Hãy thử làm như vậy với xăng dầu, nhưng trước tiên các ông nên tham khảo ý kiến của công ty PTT Thái Lan, vì công ty này có thể sụp đổ, đặc biệt là khi PTT đang vận hành các trạm xăng ở Campuchia. Hoặc có lẽ họ sẽ phải lấy dầu từ các quốc gia khác chỉ để tiếp tục bán ở đây”, Chủ tịch Thượng viện Campuchia tuyên bố.
Ông Hun Sen cũng kêu gọi Chính phủ Campuchia chuyển hướng nhập khẩu khỏi Thái Lan, để nước láng giềng“không có lý do gì để tiếp tục đưa ra những lời đe dọa”.
Ông cho rằng nếu tình hình cửa khẩu vẫn chưa được giải quyết, Campuchia nên tạm dừng nhập khẩu tất cả các loại hàng hóa đóng hộp từ Thái Lan, bao gồm các loại đồ uống có cồn và nước uống tăng lực, các loại cá và thịt đóng hộp, và thay thế chúng bằng sản phẩm được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu từ quốc gia khác ngoài Thái Lan.
“Người dân Campuchia phải nhìn xa hơn biên giới của chúng ta và xa hơn năm 2030”, ông Hun Sen nhấn mạnh.
Theo Thu Loan (Tiền Phong)