Thế giới

Thủ lĩnh Taliban từng cảnh báo trước vụ đánh bom ở sân bay Kabul

Một thủ lĩnh Taliban cảnh báo về nguy cơ an ninh vài giờ trước khi xảy ra vụ đánh bom bên ngoài Sân bay Quốc tế Hamid Karzai.

"Chúng tôi đã tiệp nhận nhiều báo cáo về các phần hiểm ác đáng lên kế hoạch tấn công khủng bố nhắm vào thường dân, tuy vậy chúng tôi đang nỗ lực làm tất cả có thể để ngăn chặn những vụ tấn công như vậy," Abdul Qahar Balkhi, người đứng đầu ủy ban văn hóa của Taliban trả lời phỏng vấn hôm 26/08.

Các quan chức Taliban cũng cảnh báo nguy cơ an ninh xuất phát từ nhánh IS ở Afghanistan.

Thủ lĩnh Taliban từng cảnh báo trước vụ đánh bom ở sân bay Kabul
Abdul Qahar Balkhi

Trong bối cảnh Mỹ đang tiếp tục công tác sơ tán công dân các nước khỏi Afghanistan trước hạn chót vào 31/08, Balkhi cho biết Taliban vẫn cho phép những người có giấy phép hợp lệ được tiếp cận sân bay quốc tế ở Kabul.

"Tất cả mọi người có giấy tờ hợp lệ đều được phép nhập cảnh và rời khỏi Afghanistan. Tất cả mọi người, kể cả người Afghanistan có giấy tờ hợp lệ đều có thể ra đi. Tuy vậy, chúng tôi tin rằng họ nên ở lại phụng sự tổ quốc bằng kỹ năng và nghiệp vụ", Balkhi cho hay.

Hai phần tử đánh bom liều chết và các tay súng tấn công đám đông bên ngoài sân bay Kabul (Afghanistan) hôm 26/08, khiến ít nhất 60 người Afghanistan và 13 lính Mỹ thiệt mạng, theo các quan chức Mỹ.

Tướng Frank McKenzie, người đứng đầu Sở Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ cho biết vụ tấn công sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch rút quân của Mỹ và các nước khác.

Ông McKenzie cho biết thêm rằng ở sân bay có lực lượng an ninh lớn, bên cạnh đó có những lối đi khác để tiếp tục thực hiện công tác sơ tán. Khoảng 5.000 người đang chờ các chuyến bay sơ tán tại sân bay Kabul.

Vụ tấn công xảy ra vài giờ sau khi quan chức các nước phương Tây cảnh báo về khả năng tấn công, kêu gọi mọi người rời khỏi sân bay. Tuy vậy đa số người dân Afghanistan nỗ lực rời khỏi đất nước này đã không nghe theo những lời cảnh báo, theo AP.

IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên kênh tin Amaq của chúng. Taliban được cho là không liên quan tới vụ việc và đã chỉ trích vụ tấn công nhắm vào thường dân.

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết vụ đánh bom đẫm máu sẽ không khiến người Mỹ rút khỏi Afghanistan sớm hơn kế hoạch, đồng thời khẳng định ông đã chỉ đạo quân đội Mỹ lên kế hoạch tấn công IS.

Các quan chức Mỹ ban đầu cho biết 11 lính thủy đánh bộ và một nhân viên y tế của Hải quân Mỹ thiệt mạng. Một lính Mỹ khác tử vong sau đó vài giờ.

18 lính Mỹ bị thương, và các quan chức cảnh báo số người thiệt mạng có thể sẽ tăng lên. Hơn 140 người Afghanistan bị thương, theo một quan chức nước này.

Chính phủ Mỹ và các đồng minh trước đó vào cùng ngày đã cảnh báo người dân tránh xa sân bay. Tuy không có thông tin cụ thể nào được nêu, nhưng thủ tướng Bỉ Alexander De Croo có nhắc tới nguy cơ đánh bom.

London cũng cảnh báo công dân, khuyến cáo họ rời khỏi Afghanistan một cách an toàn ngay lập tức.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)