Thế giới

Động thái 'hiểm' của Mỹ khiến Taliban lên nắm quyền vẫn có nguy cơ bị tê liệt

Taliban có thể đã chiếm quyền kiểm soát Afghanistan, tuy vậy nhóm này hiện chưa thể tiếp cận gần 10 tỷ USD dự trữ của ngân hàng trung ương Afghanistan, được cho là đang nằm tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ ở New York.

Tuần trước, các thành viên Taliban nỗ lực kiểm tra hàng tỷ USD dự trữ nước ngoài của Afghanistan, tuy vậy các quan chức tại ngân hàng trung ương Da Afghanistan Bank cho biết họ không thể tiếp cận số tiền này do đang được lưu giữ tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ ở Manhattan, New York, theo Financial Times.

Phần lớn số tiền gần 9,5 tỷ USD của ngân hàng trung ương Afghanistan đã bị Mỹ đóng băng trong tuần trước, sau khi Taliban nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát Afghanistan.

Taliban "đã nhận ra rằng họ không có chuyên môn cần thiết," Financial Times dẫn lời cựu Đại sứ Afghanistan tại Canada và Pháp Omar Samad cho biết.

Động thái 'hiểm' của Mỹ khiến Taliban lên nắm quyền vẫn có nguy cơ bị tê liệt
Các chiến binh Taliban tại thành phố Kabul (Ảnh: AP)

"Họ đã liên lạc với các nhân vật có tiếng tăm ở Afghanistan. Họ hiểu họ cần những người không thuộc Taliban trong chính quyền của họ," ông Omar Samad nói thêm.

Ajmal Ahmady, cựu quyền thống đốc ngân hàng trung ương Afghanistan tuần trước cho biết khoảng 7 tỷ USD dự trữ đang nằm tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ tại New York.

Phát ngôn viên của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ tại New York chưa xác nhận thông tin này với lý do chính sách không thể thừa nhận hay thảo luận về các tài khoản cá nhân.

Khoảng 1,3 tỷ USD dự trữ của ngân hàng trung ương Afghanistan nằm tại các tài khoản quốc tế, một số là euro, một số là bảng Anh, phần còn lại nằm tại Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) có trụ sở ở Thụy Sĩ, Financial Times dẫn lời ông Ahmady cho hay.

Do hầu hết dự trữ của ngân hàng trung ương Afghanistan đã bị chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden cho đóng băng, Taliban còn rất ít tiền mặt và đang có nguy cơ khủng hoảng tài chính.

"Chúng tôi có thể nói rằng ngân sách Taliban có thể tiếp cận chỉ khoảng 0,1-0,2% tổng dự trữ quốc tế của Afghanistan. Không nhiều," Ahmady viết trên Twitter.

Washington Post tuần trước dẫn lời một quan chức trong chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết "bất kỳ tài sản nào của chính phủ Afghanistan nằm tại Mỹ sẽ không cho phép Taliban tiếp cận".

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 24/08 cho biết các nước phương Tây có "lợi thế lớn" để yêu cầu Taliban cho phép người Afghanistan rời khỏi nước này, ngay cả sau hạn chót sơ tán 31/08 của chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden .

"Điều kiện số 1 mà chúng tôi đặt ra, với tư cách G7, là họ phải đảm bảo an toàn cho những người muốn rời khỏi đất nước, từ nay tới 31/08 và sau đó," thủ tướng Johnson nói sau cuộc họp trực tuyến của lãnh đạo các nước G7.

"Một số sẽ nói họ không chấp nhận điều đó, một số khác tôi hy vọng sẽ nhìn nhận vấn đề, bởi G7 có lợi thế rất đáng kể, về kinh tế, ngoại giao và chính trị," thủ tướng Johnson nói thêm.

Taliban trước đó cho biết Mỹ phải hoàn tất sơ tán khỏi Afghanistan trước ngày 31/08, và sẽ không chấp nhận gia hạn đối với hạn chót này.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)