Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Thứ trưởng y tế Malaysia bị phạt vì ăn tiệc giữa phong tỏa

Thứ trưởng Bộ Y tế Malaysia Noor Azmi Ghazali và thành viên hội đồng hành pháp bang Perak Razman Zakaria bị phạt hành chính 1.000 ringgit (khoảng 229 USD) vì vi phạm lệnh kiểm soát di chuyển (MCO).

Hai quan chức cùng 13 người khác bị tòa án Gerik, bang Perak kết tội sau khi những bức ảnh ghi lại cảnh họ dùng bữa tại một trường học Hồi giáo ở Lenggong hôm 18/04 được đăng tải trên mạng xã hội.

Thứ trưởng y tế Malaysia bị phạt vì ăn tiệc giữa phong tỏa
Thứ trưởng y tế Malaysia Noor Azmi Ghazali dùng bữa cùng nhiều người khác hôm 18/04 (Ảnh: Twitter)

Những bức ảnh về bữa ăn của hai qua chức cùng nhóm người được đăng tải trên fanpage của ông Noor Azmi. Tuy vậy, bức ảnh đã bị xóa sau khi vấp phải chỉ trích của dân mạng Malaysia, những người cho rằng hàng ngàn thường dân đã bị phạt hành chính vì không tuân thủ MCO.

"Vụ việc đã trôi qua. Tôi cam kết sẽ không tái phạm sai lầm, và sẽ cẩn thận hơn trong tương lai. Tôi chân thành xin lỗi và cảm ơn những người đã ủng hộ tôi," ông Noor Azmi nói với phóng viên hôm 28/04.

Từ khi lệnh kiểm soát di chuyển được ban hành tại Malaysia hôm 18/03, hơn 20.000 người đã bị bắt vì vi phạm, gấp gần bốn lần so với số ca nhiễm Covid-19 được xác nhận tại nước này tính tới ngày 2704.

Nhiều trung tâm cải tạo đã phải chuyển đổi để tiếp nhận người vi phạm trong thời gian qua.

Ông Noor Azmi không phải chính trị gia đầu tiên tại Malaysia bị phát hiện vi phạm MCO. Trước đó, thứ trưởng Bộ Phát triển Nông thôn Abdul Rahman Mohamad bị cáo buộc tổ chức sinh nhật tại nhà riêng.

Vụ việc bị phát hiện khi những bức ảnh tại buổi tiệc được đăng tải trên mạng xã hội.

Tính đến ngày 27/04, Malaysia đã ghi nhận 5.851 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 100 người đã tử vong. Nhà chức trách nước này đã thực hiện 144.686 lượt xét nghiệm, đạt mức trung bình 4.470 lượt xét nghiệm trên mỗi triệu dân.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)