Theo The Guardian, thủ tướng Anh Andy Burnham hôm 29/9 đã thẳng thắn thừa nhận quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) mang lại nhiều hệ lụy tiêu cực hơn là lợi ích cho nước này.
30-1790759003-thu-tuong-anh-can-nhac-kha-nang-tro-lai-eu
Thủ tướng Anh Andy Burnham (Ảnh: Getty)

Phát biểu tại Hội nghị thường niên của Công đảng diễn ra ở Liverpool, người đứng đầu Chính phủ Anh cho biết: "Chúng ta cần xác định rõ hướng phát triển quan hệ lâu dài với EU, bởi châu Âu vẫn là thị trường lớn nhất của Anh. Chúng ta có các lựa chọn khác nhau và tôi sẽ tận dụng hội nghị thượng đỉnh Anh - EU vào cuối năm để thảo luận kỹ càng hơn".  

Không dừng lại ở việc đánh giá chung, ông Burnham đã hé lộ chi tiết bốn kịch bản cụ thể sẽ được đưa lên bàn nghị sự tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới.

Theo đó, các lựa chọn được cân nhắc bao gồm: xúc tiến tái gia nhập EU, quay lại thị trường chung của khối, tham gia vào một liên minh thuế quan, hoặc lựa chọn phương án duy trì nguyên hiện trạng.

Nhấn mạnh về nguyên tắc xem xét, ông khẳng định: "Các phương án nên được đánh giá dựa trên ưu điểm và nhược điểm của chúng cũng như những gì mà Anh có thể thực hiện được".  

Động thái này mang tính bước ngoặt rõ rệt, đánh dấu lần đầu tiên sau tròn 10 năm, một thủ tướng đương nhiệm tại London công khai đề cập đến triển vọng tái hợp với EU. Kể từ sự kiện năm 2016, nước Anh đã phải trải qua nhiều năm sóng gió chính trị cùng hàng loạt thách thức dai dẳng về cả mặt kinh tế lẫn ngoại giao bắt nguồn từ Brexit, theo giới phân tích.

Các nhà quan sát nhận định rằng bất cứ nỗ lực nào nhằm thắt chặt mối quan hệ với EU đều có thể làm bùng lên trở lại ngọn lửa tranh luận vốn chưa bao giờ thực sự tắt. Hiện tại, phe Bảo thủ vẫn giữ vững lập trường phản đối việc đưa vấn đề Brexit trở lại tâm điểm chính trị. Thậm chí, ngay trong nội bộ Công đảng cầm quyền cũng đang xuất hiện những góc nhìn hết sức thận trọng xung quanh câu chuyện tái gia nhập liên minh.    

PV (SHTT)