Ngày 19/1, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi chính thức thông báo kế hoạch giải tán Hạ viện trong tuần này, qua đó kích hoạt cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào đầu tháng tới.

Theo Kyodo News, tại cuộc họp báo cùng ngày, bà Takaichi cho biết Hạ viện Nhật Bản sẽ được giải tán vào ngày 23/1, nhằm tổ chức bầu cử sớm vào ngày 8/2. Thủ tướng nhấn mạnh đây không phải là động thái né tránh trách nhiệm hay trì hoãn chính trị, mà là cách để người dân trực tiếp đưa ra quyết định về tương lai đất nước.

19-1768836917-thu-tuong-nhat-ban-an-dinh-thoi-diem-giai-tan-ha-vien-mo-duong-cho-bau-cu-som.jpg
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: Kyodo

“Việc giải tán Hạ viện là để cùng người dân lựa chọn con đường phía trước của Nhật Bản. Tôi mong muốn được hỏi thẳng cử tri xem họ có tiếp tục tin tưởng trao quyền điều hành quốc gia cho tôi hay không”, bà Takaichi phát biểu.

Theo nhật báo Asahi Shimbun, cuộc bầu cử sắp tới được dự báo sẽ xoay quanh nhiều vấn đề nóng đang thu hút sự quan tâm của xã hội Nhật Bản. Trong đó nổi bật là các biện pháp ứng phó với lạm phát, định hướng chính sách tài chính mang tính “chủ động và có trách nhiệm” của chính phủ, cùng với mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Đáng chú ý, thời gian từ khi Hạ viện bị giải tán cho tới ngày bỏ phiếu chỉ kéo dài 16 ngày. Đây sẽ là chiến dịch tranh cử ngắn nhất đối với các ứng viên thủ tướng Nhật Bản kể từ sau Thế chiến Hai, hứa hẹn tạo nên một cuộc chạy đua chính trị gấp gáp nhưng đầy kịch tính.

Thuỳ Dương (SHTT)