Trong bối cảnh quan hệ với Trung Quốc tiếp tục duy trì trạng thái căng thẳng, Nội các Nhật Bản vừa chính thức thông qua mức chi tiêu quân sự chưa từng có trong lịch sử, tập trung mạnh mẽ vào các loại khí tài hiện đại như tên lửa tầm xa và vũ khí không người lái.
26-1766746613-nhat-ban-thiet-lap-ky-luc-ngan-sach-quoc-phong-moi-nham-siet-chat-la-chan-an-ninh.jpg
Tiêm kích F-15 Nhật Bản trong bức ảnh đăng ngày 17/12. Ảnh: BQP Nhật Bản

Chính phủ Nhật Bản ngày hôm nay đã phê duyệt dự thảo ngân sách quốc phòng cho năm tài chính 2026 với con số ấn tượng: hơn 9.000 tỷ yen (tương đương khoảng 58 tỷ USD). Đây là lần đầu tiên chi tiêu quân sự của "đất nước mặt trời mọc" vượt qua ngưỡng này, đánh dấu mức tăng trưởng 9,4% so với năm trước. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, bước đi này là một phần trong nỗ lực nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi toàn diện về năng lực quốc phòng của quốc gia.

Trọng tâm của kế hoạch ngân sách kỷ lục này xoay quanh việc xây dựng hệ thống phòng thủ đa tầng. Đáng chú ý nhất là dự án "Shield" (Lá chắn) với mức đầu tư 640 triệu USD. Hệ thống này dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ tháng 3/2028, huy động một mạng lưới khổng lồ các thiết bị không người lái (drone) hoạt động trên không, trên mặt biển và cả dưới lòng đại dương để thực hiện nhiệm vụ giám sát, bảo vệ bờ biển.

Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng mạnh tay chi 6,25 tỷ USD cho các loại vũ khí tầm xa. Trong đó, hơn 1,1 tỷ USD sẽ được dùng để nâng cấp dòng tên lửa diệt hạm Type 12 tự thân phát triển nhằm gia tăng tầm bắn. Các loại khí tài này được kỳ vọng sẽ sẵn sàng triển khai trước khi năm tài chính 2025 kết thúc. Chưa dừng lại ở đó, công nghệ siêu vượt âm cũng trở thành ưu tiên mới với tổng ngân sách hơn 600 triệu USD dành cho việc mua sắm và nghiên cứu, hướng tới mục tiêu khởi động sản xuất ngay trong năm 2026.

Theo giới truyền thông địa phương, việc tăng cường drone và tên lửa tầm xa mang ý nghĩa chiến lược trong việc răn đe và bảo vệ các đảo xa ở phía tây nam tỉnh Okinawa. Đây là khu vực có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng khi nằm gần đảo Đài Loan – nơi chỉ cách hòn đảo gần nhất của Nhật Bản khoảng 100 km.

Động thái quân sự mạnh mẽ này diễn ra sau những tuyên bố gây tranh cãi của Thủ tướng Sanae Takaichi. Tháng trước, bà Takaichi đã cảnh báo về khả năng Nhật Bản tiến hành các hành động quân sự nếu đảo Đài Loan bị tấn công. Mặc dù Bắc Kinh – vốn luôn khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời – đã phản ứng gay gắt bằng các biện pháp trả đũa kinh tế và ngoại giao, nhưng nữ Thủ tướng vẫn kiên quyết giữ vững lập trường của mình.

Phía Chính phủ Nhật Bản cho biết, dù ngân sách tăng vọt và các phát ngôn có phần cứng rắn, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc thay đổi các chính sách quốc phòng cốt lõi. Tuy nhiên, việc liên tục gia tăng tiềm lực quân sự cho thấy Nhật Bản đang chuẩn bị sẵn sàng cho những kịch bản an ninh phức tạp nhất tại khu vực.

QT (SHTT)