Trong một phản ứng ngoại giao và quân sự phối hợp chưa từng có, Chính phủ Trung Quốc vào ngày 7/12 đã đồng loạt bác bỏ cáo buộc từ Tokyo về việc tiêm kích của Bắc Kinh khóa radar hỏa lực vào máy bay Nhật Bản. Không chỉ phủ nhận, Trung Quốc còn tố ngược Nhật Bản là bên gây ra mối đe dọa an ninh, yêu cầu Tokyo ngay lập tức chấm dứt hành vi can thiệp.

Phản ứng mạnh mẽ được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo các tiêm kích J-15 của Trung Quốc, xuất phát từ tàu sân bay Liêu Ninh, đã hai lần bật radar hỏa lực (radar khóa mục tiêu) vào chiến đấu cơ Nhật Bản ở phía Đông Nam đảo Okinawa hôm 6/12.

Tuy nhiên, Bắc Kinh kịch liệt bác bỏ điều này. Trong thông cáo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn tuyên bố Tokyo đã "thổi phồng vấn đề ‘chiếu radar’" và nhấn mạnh: "Việc máy bay chiến đấu Nhật Bản thường xuyên trinh sát và gây nhiễu các hoạt động quân sự thông thường của Trung Quốc mới là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh hàng hải và hàng không.”

08-1765179840-trung-quoc-phan-phao-manh-me-dong-loat-to-nguoc-nhat-ban-gay-roi-khu-vuc-quan-su.jpg
Một tiêm kích J-15 hoạt động trên tàu sân bay Liêu Ninh của Hải quân Trung Quốc - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Trong một phản ứng được đưa ra vào đêm muộn, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố kiên quyết phản đối điều mà nước này gọi là "giao thiệp" từ phía Nhật Bản. Bắc Kinh yêu cầu Tokyo "ngừng ngay lập tức các hành vi gây gián đoạn các cuộc diễn tập và huấn luyện quân sự thông thường của Trung Quốc.”

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Hiểu Cương cũng bày tỏ "sự bất bình mạnh mẽ và kiên quyết phản đối." Ông khẳng định hoạt động huấn luyện biển xa của đội tàu sân bay Liêu Ninh tại vùng biển phía Đông eo biển Miyako là "phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế."

Về mặt ngoại giao, Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Ngô Giang Hạo tuyên bố đã "giao thiệp" trực tiếp với Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro về vụ việc. Ông Ngô Giang Hạo cáo buộc Tokyo đã "đưa ra những thông tin khiến dư luận hiểu lầm" và yêu cầu Nhật Bản "ngăn chặn các sự cố tương tự tái diễn."

Các phản ứng cứng rắn của Bắc Kinh diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo liên tục căng thẳng thời gian gần đây, đặc biệt sau các phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae liên quan tới vấn đề Đài Loan. Mặc dù Thủ tướng Nhật Bản sau đó đã có động thái hạ giọng nhằm xoa dịu tình hình, Trung Quốc vẫn không chấp nhận và liên tục yêu cầu bà rút lại phát biểu trước đó.

QT (SHTT)