Phe đối lập cánh tả tại Thụy Điển giành 176 ghế trong Quốc hội, nhỉnh hơn liên minh cầm quyền 3 ghế. Ngay sau khi kết quả được công bố, Thủ tướng Ulf Kristersson tuyên bố từ chức, mở ra quá trình đàm phán thành lập chính phủ mới.

Ngày 17/9, Cơ quan Bầu cử Thụy Điển công bố kết quả cho thấy 4 đảng đối lập đã giành được 176 trong tổng số 349 ghế tại Riksdag, Quốc hội Thụy Điển. Trong khi đó, 4 đảng tạo nên chính phủ do phe bảo thủ lãnh đạo chỉ giành 173 ghế.

Chênh lệch chỉ 3 ghế đã tạo ra bước ngoặt đối với chính trường Thụy Điển. Ngay sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, Thủ tướng theo đường lối trung hữu Ulf Kristersson đăng một bức thư trên mạng xã hội X, tuyên bố sẽ từ chức người đứng đầu chính phủ.

Động thái này mở đường cho quá trình thành lập chính phủ mới, nhưng hiện chưa rõ lực lượng nào sẽ có thể hình thành một chính phủ đủ khả năng điều hành Thụy Điển trong 4 năm tới.

18-1789688323-thu-tuong-thuy-dien-ulf-kristersson-bat-ngo-tuyen-bo-tu-chuc

Cựu Thủ tướng Magdalena Andersson, hiện là lãnh đạo phe đối lập, cho rằng kết quả bầu cử cho thấy người dân Thụy Điển muốn đất nước đi theo một hướng mới, đồng thời nhấn mạnh sự gắn kết thay vì chia rẽ.

Kết quả bầu cử tạo cơ hội để bà Magdalena Andersson trở lại vị trí Thủ tướng, chức vụ bà đã mất vào năm 2022. Đảng Dân chủ Xã hội trung tả do bà lãnh đạo tiếp tục là đảng lớn nhất tại Quốc hội với 99 ghế, dù giảm 8 ghế so với nhiệm kỳ trước.

Tuy nhiên, việc phe đối lập giành đa số sít sao không đồng nghĩa bà Andersson đã có ngay một chính phủ mới. Bà sẽ phải giải quyết những bất đồng giữa các lực lượng trong khối cánh tả để có thể biến kết quả bầu cử thành một liên minh cầm quyền thực sự.

Bất kỳ phương án kết hợp nào vượt qua ranh giới chính trị truyền thống giữa cánh tả và cánh hữu cũng được đánh giá là phức tạp.

Trong khi đó, đảng Dân chủ Thụy Điển cũng trải qua một kỳ bầu cử đáng chú ý. Trước bầu cử, ông Kristersson từng để ngỏ khả năng trao ghế trong Nội các cho đảng này nếu liên minh cầm quyền giành chiến thắng. Tuy nhiên, đảng Dân chủ Thụy Điển chỉ giành 62 ghế, tụt xuống vị trí thứ ba sau đảng Ôn hòa của ông Kristersson và mất 11 ghế so với nhiệm kỳ Quốc hội trước.

Việc phe đối lập chỉ hơn liên minh cầm quyền 3 ghế khiến quá trình hình thành chính phủ mới trở thành bài toán không đơn giản.

Thụy Điển hiện có khoảng 10,6 triệu dân, là thành viên của Liên minh châu Âu và cũng là thành viên mới nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Dù tồn tại nhiều khác biệt giữa các đảng, chính trường Thụy Điển vẫn có sự đồng thuận rộng rãi về một số vấn đề lớn, trong đó có việc ủng hộ Ukraine và quyết định gia nhập NATO.

Sau khi ông Kristersson tuyên bố từ chức, sự chú ý sẽ tập trung vào khả năng bà Andersson có thể tập hợp đủ sự ủng hộ trong Quốc hội để trở lại vị trí Thủ tướng hay không. Kết quả bầu cử đã tạo ra một thế đa số mong manh, nhưng việc chuyển lợi thế này thành một chính phủ ổn định sẽ còn phụ thuộc vào những thỏa thuận giữa các đảng trong thời gian tới.

Thùy Dương (SHTT)