-
Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội -
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất
Thế giới
15/07/2022 16:11Thủ tướng Ý muốn từ chức, tổng thống không đồng ý
Thủ tướng Draghi thông báo từ chức hôm 14-7 sau khi Phong trào 5 Sao, một đảng liên minh, từ chối ủng hộ ông trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm liên quan đến kế hoạch của ông nhằm đối phó lạm phát.
"Liên minh đoàn kết dân tộc ủng hộ chính phủ này không còn tồn tại" – Thủ tướng Draghi nói.
Ông Draghi đã đến Dinh thự Quirinale ở Rome để gặp Tổng thống Sergio Mattarella và trình đơn từ chức nhưng Tổng thống Mattarella khuyên ông suy nghĩ lại.
Tổng thống Mattarella đồng thời yêu cầu Thủ tướng Draghi phát biểu trước quốc hội để có cái nhìn rõ hơn về tình hình chính trị Ý hiện tại.
Ông Draghi dự kiến xuất hiện trước quốc hội vào ngày 20-7 và nhiều khả năng vẫn đến Algeria, một nhà cung cấp khí đốt quan trọng, vào ngày 18 và 19-7 như kế hoạch, các nguồn tin chính trị cho biết.
Theo Reuters, chia rẽ giữa các đảng phái chính trị Ý về nhiều vấn đề, như chi phí sinh hoạt tăng cao và hướng giải quyết khủng hoảng Nga-Ukraine, đang gia tăng trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra trong 6 tháng đầu năm 2023.
Ông Draghi, thủ tướng thứ sáu của Ý trong thập kỷ qua, đã nhận được nhiều lời khen vì góp phần đưa Ý vượt qua khủng hoảng Covid-19, cũng như giúp quốc gia này gia tăng vị thế trên trường chính trị quốc tế.
Cuộc bỏ phiếu tín nhiệm nêu trên đã trở thành điểm nóng căng thẳng trong chính phủ của Thủ tướng Draghi. Đảng 5 Sao muốn Thủ tướng Draghi làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ các gia đình đối phó với lạm phát tăng cao, kể cả khi điều này đồng nghĩa khoản vay của chính phủ sẽ tăng mạnh hơn.
Thủ tướng Draghi tuyên bố ông không muốn lãnh đạo một chính phủ không có sự ủng hộ của Đảng 5 Sao, đảng lớn nhất trong cuộc bầu cử trước đó vào năm 2018 nhưng kể từ đó đã mất dần sự ủng hộ của công chúng.
Tổng thống Mattarella, 81 tuổi, có thể cố gắng thuyết phục Thủ tướng Draghi thành lập chính phủ khác, tìm kiếm một nhà lãnh đạo mới để đưa Ý đến cuộc bầu cử vào năm sau hoặc kêu gọi tổ chức bầu cử sớm.
Theo Cao Lực (Nld.com.vn)
- Xác minh danh tính nam bảo vệ Khu đô thị Louis City Hoàng Mai hành hung tài xế công nghệ (2 phút trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xác minh và xử lý nghiêm vụ bảo vệ khu đô thị hành hung tài xế công nghệ (16 phút trước)
- Cựu Phó Chánh tòa và Phó Viện trưởng VKSND TP Huế lãnh án tù vì nhận hối lộ 890 triệu đồng (28 phút trước)
- Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội (42 phút trước)
- Hà Nội FC chính thức chiêu mộ tiền đạo Việt kiều từ giải Hạng nhì Pháp (48 phút trước)
- Tưởng cất tủ lạnh là an toàn tuyệt đối: 4 nhóm đồ ăn thừa cần đặc biệt lưu ý (1 giờ trước)
- Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ (1 giờ trước)
- Người phụ nữ 37 tuổi giả làm bé gái 12 tuổi suốt 14 tháng, sống cùng gia đình nhận nuôi (1 giờ trước)
- “Ông trùm phản diện” Mã Trung qua đời ở tuổi 74 (1 giờ trước)
- Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình (1 giờ trước)