Sau cuộc họp kín kéo dài hai tiếng rưỡi vào tối 9/11, Đảng Dân chủ tuyên bố đã đạt được đủ số phiếu cần thiết tại Thượng viện để mở cửa trở lại Chính phủ Mỹ, chính thức chấm dứt đợt đóng cửa liên bang kéo dài suốt 40 ngày.
Thượng viện Mỹ không đạt được thỏa thuận về

Thỏa thuận này là kết quả của quá trình thương lượng giữa nhóm Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ (Angus King, Jeanne Shaheen, Maggie Hassan) cùng một số thành viên Đảng Cộng hòa. Thỏa thuận đã nhận được sự ủng hộ "vượt mức cần thiết" từ phe Dân chủ và được dự kiến sẽ có thêm sự bỏ phiếu thuận từ nhiều Thượng nghị sĩ Cộng hòa.

Thượng viện dự kiến sẽ tiến hành bỏ phiếu ngay trong đêm 9/11 để thông qua dự luật ngắn hạn đã được Hạ viện trình lên. Dự luật tạm thời này sẽ cấp kinh phí hoạt động cho một số cơ quan quan trọng trong suốt năm tài khóa, bao gồm Bộ Nông nghiệp, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), Bộ Cựu chiến binh, các dự án xây dựng quân sự và hoạt động của Quốc hội.

Các cơ quan liên bang còn lại sẽ tiếp tục được tài trợ tạm thời đến ngày 30/1 năm sau. Trong đó, một khoản tiền lớn được dành để tăng cường an ninh: 203,5 triệu USD để bảo vệ các nghị sĩ và 852 triệu USD cho lực lượng Cảnh sát Điện Capitol.

Để đạt được sự đồng thuận này, phe Dân chủ đã nhận được cam kết quan trọng từ Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, John Thune. Theo đó, một cuộc bỏ phiếu sẽ được tổ chức trong tháng 12 để gia hạn các khoản trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA), các khoản trợ cấp này sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nếu Quốc hội không kịp hành động. Phe Dân chủ cũng giành được quyền đề xuất nội dung cụ thể của dự luật gia hạn đưa ra biểu quyết.

Thỏa thuận mở lại chính phủ lần này đồng thời đảm bảo toàn bộ nhân viên liên bang bị buộc nghỉ việc tạm thời trong giai đoạn đóng cửa sẽ được trở lại làm việc và nhận đủ phần lương bị gián đoạn.

PTH (SHTT)