-
8 sao Hoa ngữ lao đao sau khi bị phong sát: Người bị cấm livestream, kẻ lĩnh án tù 13 năm -
Doanh nghiệp liên quan vợ chồng diễn viên Chi Bảo nợ thuế hơn 5 tỷ đồng -
Hong Kong bắt 127 người trong đường dây cho vay nặng lãi nghi do người phụ nữ Việt Nam cầm đầu -
Hà Nội dự kiến xử lý 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Cư dân có thể được chọn phương án di dời -
Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày -
Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 11/10/2026: Tý đón lộc, Mão cần đề phòng sự cố -
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn
Thế giới
17/10/2018 17:42Tiêm kích Myanmar mua của Trung Quốc đâm vào tháp phát thanh
"Hai tiêm kích F-7 do Trung Quốc sản xuất dường như đã đâm phải tháp phát thanh lúc 7h30 ngày 16/10. Một máy bay đâm xuống cánh đồng lúa, chiếc còn lại lao thẳng vào một ngôi chùa. Cả hai phi cơ đều bị phá hủy hoàn toàn, một mảnh vỡ văng vào trường học gần đó làm một bé gái 11 tuổi thiệt mạng", NY Times dẫn lời U Aung Moe Nyo, tỉnh trưởng tỉnh Magway, miền trung Myanmar, cho biết.
Biên đội máy bay 4 chiếc cất cánh trong điều kiện thời tiết xấu, nhưng chỉ có hai chiếc trở về an toàn. Đại diện chính quyền tỉnh Magway cho biết hai phi công không kịp nhảy dù thoát hiểm, thi thể của họ vẫn nằm trong xác máy bay.
Không quân Myanmar đã hứng chịu một loạt tai nạn chết người trong những năm qua, dù Bộ Quốc phòng Myanmar liên tục mua sắm trang thiết bị mới từ nước ngoài. Khoảng 13% ngân sách quốc gia năm 2017 của nước này được dành cho quân đội.
Một tiêm kích F-7 gặp nạn hồi cuối tháng 4 trong chuyến bay huấn luyện do sự cố kỹ thuật. Cuối năm ngoái, 122 binh sĩ và người thân của họ đã thiệt mạng khi vận tải cơ Y-8 do Trung Quốc sản xuất lao xuống biển.
"Tần suất rơi máy bay cho thấy Myanmar đang gặp vấn đề với các khí tài quân sự do Trung Quốc sản xuất", U Ye Myo Hein, phó giám đốc Viện Nghiên cứu Chính trị ở Yangon nhận xét.
F-7 là dòng tiêm kích Trung Quốc sao chép từ mẫu MiG-21 với giấy phép do Liên Xô cung cấp. Myanmar bắt đầu mua máy bay F-7 từ năm 1991 và đang sở hữu 60 chiếc trong biên chế.
Theo Vũ Anh (VnExpress.net)
- Những món ăn tuyệt đối không gói bằng giấy bạc (16:20)
- Đừng vội nản: Càng trải qua giông bão, 3 con giáp này càng tích đủ phúc đức để giàu sang vạn kiếp (16:01)
- Điều tra phim ngắn giang hồ mạng: Bắt tạm giam thêm 5 đối tượng liên quan phim bạo lực trên YouTube (1 giờ trước)
- 8 sao Hoa ngữ lao đao sau khi bị phong sát: Người bị cấm livestream, kẻ lĩnh án tù 13 năm (1 giờ trước)
- Người dùng iPhone chú ý: Mã độc nhắm tới nhiều phiên bản iOS, có thể truy cập ảnh, mật khẩu (1 giờ trước)
- Người mẹ Ấn Độ giả trai suốt 37 năm để nuôi con, bí mật chỉ được hé lộ khi 57 tuổi (1 giờ trước)
- Tham ô 30 tỷ đồng, nguyên kế toán ban quản lý dự án bị bắt (1 giờ trước)
- Anh em song sinh cưới chị em sinh đôi, 4 người sống chung nhà hơn 50 năm (1 giờ trước)
- Bồ Đào Nha thông báo Ronaldo trở lại tuyển quốc gia bất chấp án đình chỉ (1 giờ trước)
- Đội tuyển Việt Nam có thể đá giao hữu với Nhật Bản vào tháng 12/2026 (2 giờ trước)