-
Hà Nội hoàn thiện lộ trình thay thế xe máy xăng bằng xe máy điện: Nhiều chính sách hỗ trợ mới chuẩn bị công bố -
Tàu cá chìm ngoài khơi Hà Tĩnh, 8 ngư dân gặp nạn -
Vụ nam sinh lớp 12 tử vong vì ẩu đả trong quán bida: Bắt nghi phạm 18 tuổi, vì sao nạn nhân gãy cổ? -
Chồng đuổi về nhà mẹ đẻ chỉ vì mẹ anh nổi giận, bảo "đợi mẹ nguôi giận rồi về", tôi lặng lẽ bán luôn căn chung cư -
Phụ nữ kết hôn chỉ mong chồng phản bội -
Công an thông tin chính thức vụ bé sơ sinh bị vùi trong đất cát, sức khỏe bé hiện ra sao? -
Thực hư tin gia đình nạn nhân bị "tổng tài" ra hiệu đánh ở quán cà phê thuộc top giàu có ở Hà Nội -
Chỉ một ngày trước khi bị bắt, "tổng tài" Nguyễn Văn Thiên còn làm điều "không ai chịu nổi" -
U22 Việt Nam "đại chiến" U22 Malaysia: Cơ hội để HLV Kim Sang Sik thử nghiệm "công thức đột phá" trước thềm bán kết -
Chồng cũ nữ ca sĩ Việt gây sốc khi sống chung với tình mới, thừa nhận vội vã chia tay để bạn gái có danh phận
Thế giới
16/09/2020 15:57Tiến hành chiến dịch quân sự lớn nhất năm, Ấn Độ huy động toàn bộ lực lượng hậu cần áp sát biên giới Trung Quốc
Chiến dịch hậu cần quân sự lớn nhất của Ấn Độ trong những tháng qua đưa lượng lớn lương thực, đạn dược, trang thiết bị, nhiên liệu, vật tư phục vụ hoạt động trong mùa đông tới vùng Ladakh, khu vực do Ấn Độ quản lý và giáp với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, các quan chức nước này cho biết.
Chiến dịch tích trữ hậu cần quy mô lớn này được kích hoạt sau khi căng thẳng biên giới Ấn - Trung tại Ladakh gia tăng từ đầu tháng 5 và đạt đỉnh điểm vào tháng 6 với vụ ẩu đả chết người của binh sĩ hai bên. 20 lính Ấn Độ thiệt mạng trong vụ đụng độ, Trung Quốc chịu một số thương vong song không tiết lộ chi tiết.
Ấn Độ và Trung Quốc đang đàm phán để giải quyết vụ đụng độ nhưng không bên nào tỏ ra muốn lùi bước. Quân đội Ấn Độ sẽ tiếp tục triển khai binh sĩ dọc theo đường biên giới hiểm trở ở độ cao lớn trong suốt mùa đông.
Ấn Độ thông thường triển khai khoảng 20.000-30.000 binh sĩ đóng tại đông Ladakh. Tuy nhiên, quân số tại đây thời gian qua đã tăng gấp đôi, một quan chức quốc phòng Ấn Độ cho biết, song từ chối tiết lộ con số cụ thể.
"Chúng tôi đáp trả việc tăng thêm quân của Trung Quốc", quan chức Ấn Độ nói và cho biết quân đội nước này đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng không muốn căng thẳng leo thang hay xung đột kéo dài.
Các quan chức Ấn Độ cho biết nhiệt độ ở Ladakh có thể xuống dưới 0°C vào mùa đông và binh sĩ thường được triển khai ở độ cao hơn 4.500 m, nơi nồng độ ôxi thấp. Do băng tuyết chặn các tuyến đường vào Ladakh ít nhất trong 4 tháng mùa đông, quân đội Ấn Độ đã cho chuyển hơn 150.000 tấn vật tư, nhu yếu phẩm vào khu vực này để đề phòng.
"Toàn bộ vật tư chúng tôi cần đều được đưa đến những nơi yêu cầu", thiếu tướng Arvind Kapoor, tham mưu trưởng quân đoàn 14 lục quân Ấn Độ, nói.
Một vận tải cơ cỡ lớn của không quân Ấn Độ sáng 15/9 hạ cánh xuống căn cứ tiền phương ở Ladakh, chở theo các binh sĩ cùng vật tư, trong lúc tiêm kích tiếp tục quần thảo trên bầu trời. Các binh sĩ đeo ba lô bước ra ngoài, được kiểm tra triệu chứng Covid-19 tại một cơ sở trung chuyển và chờ được đưa tới đơn vị.
Số vật tư hậu cần do vận tải cơ đưa đến được cất giữ ở một trung tâm thuộc mạng lưới hậu cần quân đội Ấn Độ. Tại một kho chứa nhiên liệu và dầu nhớt gần Leh, thành phố lớn nhất ở Ladakh, những thùng phuy màu xanh lá cây được xếp kín một sườn đồi.
Trong kho hậu cần gần một binh trạm gần đó, các thùng và túi đựng khẩu phần, gồm hạt dẻ cười, mì ăn liền và cà ri, chất thành những đống cao. Tại một căn cứ khác gần Leh, lều, máy sưởi, quần áo mùa đông và thiết bị phục vụ hoạt động ở độ cao lớn được xếp chồng lên nhau.
Các quan chức cho biết vật tư tại các kho này sẽ được bốc lên xe tải, máy bay trực thăng, thậm chí là la thồ ở một số khu vực đặc biệt khó khăn, để đưa tới những điểm cung cấp hậu cần.
"Ở một nơi như Ladakh, hoạt động hậu cần có tầm quan trọng rất lớn. Chúng tôi đã làm chủ điều này trong 20 năm qua", tướng Kapoor nói.
Đức Minh (nguoiduatin.vn)
- TAND TP Hà Nội sẽ xét xử Lê Trung Khoa và 3 bị cáo khác vào sáng 31/12, kêu gọi bị cáo ra đầu thú (10:17)
- Lịch thi đấu SEA Games ngày 10/12: Chờ Thể thao Việt Nam khai mở “mẻ vàng” đầu tiên (10:15)
- Australia cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, nhiều nền tảng đối mặt án phạt nặng (10:09)
- Máy bay vận tải quân sự AN-22 lớn nhất thế giới của Nga rơi, không ai sống sót (10:08)
- Người đàn ông bán vé số từng vay 200 triệu không lãi, sau 40 năm thành doanh nghiệp nghìn tỷ của Việt Nam (29 phút trước)
- Hà Nội hoàn thiện lộ trình thay thế xe máy xăng bằng xe máy điện: Nhiều chính sách hỗ trợ mới chuẩn bị công bố (33 phút trước)
- Campuchia bất ngờ rút toàn bộ vận động viên khỏi SEA Games 33 ngay sau lễ khai mạc (34 phút trước)
- Doanh thu hàng ngàn tỷ, chỉ nộp thuế 10 triệu đồng/tháng: Tiệm vàng Kim Chung có tiềm lực ra sao? (37 phút trước)
- Hiện trường thương tâm vụ cháy toà nhà ở Indonesia: Ít nhất 22 người thiệt mạng, nghi vấn pin drone gây cháy nổ (37 phút trước)
- Nữ diễn viên bị bắt ở Bali, đối mặt mức án 15 năm tù vì nghi vấn sản xuất nội dung khiêu dâm (39 phút trước)